Ngày 22/4, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, liên quan đến một số đơn tố giác của các cá nhân đối với bà Nguyễn Phương Hằng. Động thái này diễn ra khi cách đây 1 tháng, bị can này từng bị cơ quan CSĐT Công an TP. HCM khởi tố, bắt tạm giam cùng tội danh nêu trên. Hiện tại hai cơ quan đang điều tra độc lập. Trong quá trình tố tụng, sẽ xem xét về khả năng phối hợp nhập vụ án để một nơi xử lý.

Mới đây nhất, báo PLO có bài viết cho biết nhà báo Hàn Ni và nhà báo Nguyễn Đức Hiển đã đệ đơn tố cáo bà Phương Hằng ở hai nơi (Bình Dương - TP HCM). Động thái quyết liệt, mạnh tay của hai nhân vật này khiến không ít người phải bất ngờ.


Trong diễn biến khác, tại đại hội cổ đông thường niên diễn ra vào sáng 23/4, tổng giám đốc ngân hàng OCB thông tin, tổng dư nợ ngân hàng cho Đại Nam vay là trên 1.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, Đại Nam sẽ "thừa sức để trả nợ" cho tất cả khoản vay tại tất cả ngân hàng. Sau sự kiện bà Hằng, khách hàng đã trả 450 tỷ đồng. Sắp tới, Đại Nam sẽ thu được khoản tiền 4.500 tỷ và thừa sức trả nợ.

Trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng được biết đến là người có nhiều đóng góp cho hoạt động xã hội. Trong trường hợp bà Nguyễn Phương Hằng bị kết tội mà trong quá trình giải quyết vụ án, có căn cứ cho thấy trước đây bà từng được nhiều cơ quan tặng thưởng giấy khen nhờ việc từ thiện thì có thể được coi là tình tiết giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự. Ngoài ra trong quá trình điều tra, nếu bị cáo thành khẩn khai báo, tự nguyện khắc phục hậu quả cho các nạn nhân thì cũng được xem là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Ảnh: Tổng hợp