Tin mới

Mercedes chạy với tốc độ kinh hoàng, tông liên tiếp 3 căn nhà, 3 người thương vong

Chủ nhật, 16/06/2019, 15:10 (GMT+7)

Một chiếc Mercedes đi trên đường Hồ Xuân Hương, TP. Đồng Xoài chạy với tốc độ kinh hoàng, tông liên tiếp 3 nhà dân, khiến 1 người chết tại chỗ, 2 người bị thương.

Theo tin tức từ Thông tấn xã Việt Nam, Tuổi trẻ, Tiền Phong sáng 16/6, trên đường Hồ Xuân Hương (đoạn qua khu phố Phú Thịnh, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước), một chiếc xe ôtô Mercedes chạy với tốc độ kinh hoàng đã liên tiếp 3 nhà dân bên đường khiến 1 người chết tại chỗ, 2 người khác bị thương.

Thông tin ban đầu từ lực lượng chức năng cho hay, vào khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, tài xế Hà Đức Huy (23 tuổi, ngụ TP.Đồng Xoài) điều khiển xe ô tô hiệu Mercedes mang biển số 93A – 153.31, chở phía sau Hoàng Gia Phong (23 tuổi) Trần Minh Tiến (21 tuổi) và Nguyễn Hữu Phước (18 tuổi) cùng ngụ tại TP. Đồng Xoài) đi với tốc độ cao trên đường Hồ Xuân Hương, hướng từ Nhà khách tỉnh Bình Phước đi ra đường ĐT.741.

Khi đến đoạn đường cong thuộc khu phố Phú Thịnh, phường Tân Phú, tài xế không làm chủ được tốc độ, lao thẳng lên lề đường bên phải, tông gãy 2 cây xanh lớn trên vỉa hè, sau đó tiếp tục tông sập cổng rào nhà ông Phùng Văn Quảng.

Chiếc xe tiếp tục lao thẳng lên phía trước đâm xuyên mái hiên trước nhà bà Nguyễn Thị Mậu bên cạnh và chỉ dừng lại khi đâm đổ sập cửa nhà ông Phạm Văn Thắng.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Bình Phước online

Nghe tiếng va chạm, ông Thắng hoảng hốt khi thấy xe lao vào nhà mình, cầu dao điện cháy khét, gạch đá bắn vương vãi phòng khách.

Vụ tai nạn khiến xe ô tô hạng sang bị nát bét, hai cây gỗ lớn bị tông đổ gãy đôi, hàng rào và phần mái hiên của 3 hộ dân bị tông vỡ vụn, đổ sập. Nam thanh niên ngồi phía sau xe bị văng ra ngoài tên Nguyễn Hữu Phước tử vong tại chỗ, 2 thanh niên còn lại ngồi phía sau xe bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh. Tài xế không hề hấn gì.

Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news