Tin mới

Ninh Thuận: Ông lão 75 tuổi dùng băng keo bịt miệng xâm hại bé gái 11 tuổi

Thứ năm, 25/04/2019, 08:57 (GMT+7)

Bé X. đi mua bánh tại tiệm tạp hóa thì bị ông C. nắm tay kéo vào nhà, dùng băng keo bịt miệng rồi hiếp dâm.

Tin tức trên Tri Thức Trực Tuyến cho hay, ngày 24/4, Công an tỉnh Ninh Thuận xác nhận đang điều tra vụ hiếp dâm trẻ em xảy ra tại xã Phước Hữu (huyện Ninh Phước) theo đơn tố cáo của gia đình nạn nhân.

Theo đó, ngày 15/4, bà Đ.T.M.H, mẹ em V.T.X (11 tuổi), đến trụ sở UBND xã Phước Hữu tố cáo ông Phạm Khánh C (75 tuổi) có hành vi hiếp dâm con gái của mình.

Trong nội dung đơn tố cáo, vào trưa 11/4, bé T. đi mua bánh tại tiệm tạp hóa thì bị ông C. nắm tay, kéo vào nhà, dùng băng keo bịt miệng rồi thực hiện hành vi đồi bại.

Ảnh minh họa

Bà H. cho biết do vợ chồng bà thường xuyên đi làm từ sáng sớm đến tối nên không có nhiều thời gian chăm sóc con. Chiều hôm đó sau khi đi làm về, bà H. tắm cho con thì bé T. luôn miệng nói bị đau ở vùng kín. Bà H. cho rằng con đang trong giai đoạn dậy thì trưởng thành nên không hỏi thêm.

Đến chiều 15/4, bé T. tiếp tục kêu đau ở bộ phận sinh dục. Bà H. gặng hỏi mãi bé T. mới kể lại toàn bộ hành vi đồi bại của cụ ông 75 tuổi.

Người phụ nữ đã đưa con gái đến Trung tâm Y tế huyện khám chữa đồng thời tố cáo đến cơ quan chức năng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Ninh Phước tiến hành lấy lời khai đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc lên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Ninh Thuận để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news