Tin mới

Thót tim cảnh phụ nữ Ấn Độ đu người dưới vách giếng dựng đứng để lấy nước

Thứ năm, 02/05/2019, 22:01 (GMT+7)

Một nhóm phụ nữ Ấn Độ đã khiến nhiều người rùng mình khi chỉ dùng tay không bám vào thành giếng sâu 18m để lấy được nguồn nước hiếm hoi về để sử dụng qua ngày.

Làng Badewadi ở bang Maharashtra, miền Tây Ấn Độ đang phải gánh chịu tình hình hạn hán nghiêm trọng.

Để lấy được nước sinh hoạt, những phụ nữ tại đây phải tự mình bám vào thành giếng sâu thẳng đứng 18m mà không có thiết bị bảo hộ nào khiến người xem không khỏi rùng mình khi cảm nhận thấy rõ sự rủi ro trong lúc họ di chuyển.

Bhagwan Madhe, một nhà hoạt động của tổ chức phi lợi nhuận cho hay, 25 ngôi làng ở quận Nashik xảy ra hạn hán 3 năm về trước. Nước tại các giếng nước cũng dần cạn kiệt song phía chính phủ chưa có động thái nào để giải quyết cuộc khủng hoảng nước sạch.

Vì tuyệt vọng giữa nạn hạn hán nghiêm trọng, những người phụ nữ trong làng phải mạo hiểm mạng sống để đem nước về cho gia đình sinh hoạt.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news