Theo Thanh niên, Người lao động, ngày 15/4, Công an TP.HCM đã làm việc với Võ Minh Điền, chủ kênh YouTube "Điền Võ Vlog" để tiếp tục điều tra về vụ án bà Nguyễn Phương Hằng. Bên cạnh đó, cơ quan điều tra còn tiến hành lập lý lịch tư pháp của bị can Nguyễn Phương Hằng.
Thông tin từ cơ quan điều tra cho biết, bà Nguyễn Phương Hằng trước đây từng mang tên Nguyễn Thị Thanh Tuyền, sinh ngày 26/1/1971. Đến năm 2010 thì bà Tuyền đổi tên thành Nguyễn Phương Hằng.

Khi còn mang tên Tuyền, người phụ nữ này từng chung sống với Đ.Đ.G. (đệ tử Năm Cam) như vợ chồng tại một căn nhà ở quận Tân Bình, TP.HCM từ năm 1997. Sau nhiều năm, bà Tuyền mua lại căn nhà với giá 52 lượng vàng.
Trong thời gian chung sống, bà Tuyền thường xuyên bị ông G. đánh đập nên đã đem giấy tờ nhà gửi mẹ ruột. Đến năm 1998, bà bị ông G. ép viết giấy đồng sở hữu căn nhà. Sau đó, bà bị ông ta đuổi ra khỏi nhà.
Khi Năm Cam bị điều tra, ông Đ.Đ.G. cũng bị xử phạt 7 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản.
Như tin đã đưa, ngày 24/3, bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Khu du lịch Đại Nam) đã bị cơ quan chức năng khởi tố về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Thông tin này ngay sau đó đã nhận được quan tâm từ dư luận. Đến nay Bộ chỉ đạo Công an TP.HCM tập trung lực lượng để điều tra làm rõ toàn bộ vụ việc, sớm đưa ra xét xử.
>> Xem thêm: Diễn biến nóng nhất vụ án Nguyễn Phương Hằng