rắn lục đuôi đỏ cắn người
Tin tức nhanh nhất và đầy đủ nhất về rắn lục đuôi đỏ cắn người. Mời các bạn đón đọc các bài viết về rắn lục đuôi đỏ cắn người và chia sẻ thông tin rắn lục đuôi đỏ cắn người
-
Rắn lục đuôi đỏ tấn công bé trai 8 tuổi ở Miền Tây
Một bé trai 8 tuổi bị rắn lục đuôi đỏ cắn vào chân đã được cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ. Hiện sức khỏe cháu bé đã tương đố hồi phục nhưng vẫn phải theo dõi ít nhất trong 24 giờ.
-
Bắt được rắn lục đuôi đỏ dài 70cm, bụng phình to ở Đà Nẵng
Con rắn lục đuôi đỏ dài khoảng 70cm, to bằng ngón chân cái, phần bụng phình to đã được một người dân bắt được ở quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng.
-
Rắn lục đuôi đỏ chết vẫn có thể phóng được nọc độc
Rắn lục đuôi đỏ khi cắn chỉ tiêm một phần nọc độc vì vậy nó vẫn có thể tiếp tục gây tổn thương sau khi đã cắn lần đầu tiên. Đặc biệt, khi rắn lục đuôi đỏ mới chết hoặc phần đầu rắn bị cắt rời vẫn có thể cắn và phòng nọc độc.
-
Giết rắn lục đuôi đỏ cắn người
Bị rắn đuôi đỏ cắn vào tay trái, dù đã vảy tay nhiền lần nhưng con rắn vẫn dính chặt. Bà Song bình tĩnh dùng liềm chặt con rắn đứt làm đôi rồi đến Bệnh viện cấp cứu.
-
Suýt chết vì nhờ thầy lang chữa rắn lục đuôi đỏ cắn
Bị rắn lục đuôi đỏ cắn, bà Tẻ không đến cơ sở y tế để điều trị mà chạy đến nhà một thầy lang vườn để "nhờ cậy". Kết quả sau 3 ngày chân bà Tẻ bị sưng to, xuất huyết dưới da, rối loạn đông máu.
-
Rắn lục đuôi đỏ "ẩn náu" dưới yên xe đạp cắn người
Một người phụ nữ ở TP.Quy Nhơn, Bình Định vừa bị rắn lục đuôi đỏ "ẩn náu" dưới yên xe đạp tấn công.
-
Thêm một lý giải về việc rắn lục đuôi đỏ nhiều bất thường
Rắn lục đuôi đỏ tăng đột biến nhiều khả năng do lũ lịch sử năm trước là một lý giải mới được được các chuyên gia đưa ra sau khi khảo sát. Trước đó, giả thuyết nguồn thức ăn dồi dào, sinh cảnh sống phù hợp đã kích thích sự phát triển của loài rắn này cũng đã được một số nhà nghiên cứu đưa ra.
-
Bình Định: Thêm 20 nạn nhân bị rắn lục đuôi đỏ cắn
Chưa đầy nửa tháng 20 trường hợp bị rắn cắn, phần lớn là do rắn lục đuôi đỏ cắn, đã nhập viện Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định để điều trị.
-
Thực hư tin đồn “thần dược” rắn lục đuôi đỏ trị bách bệnh
Trong khi nhiều người hoang mang tìm cách phòng tránh rắn lục đuôi đỏ thì một số người, lại săn rắn lục đuôi đỏ để... làm thuốc. Thông tin rắn lục đuôi đỏ là "thần dược" chữa bách bệnh từ đó được đồn thổi khắp nơi. Tuy nhiên, việc người dân đổ xô đi săn rắn lục đuôi đỏ là hết sức nguy hiểm.
-
Bộ Y tế ban hành phác đồ điều trị rắn lục đuôi đỏ cắn
Theo phác đồ chẩn đoán và điều trị rắn lục đuôi đỏ của Bộ Y tế vừa ban hành, khi phát hiện người bị rắn độc cắn cần sơ cứu bằng cách trấn an và giảm lo lắng cho bệnh nhân; rửa sạch vết thương; cởi bỏ đồ trang sức ở chi bị cắn; bất động chi bị cắn bằng nẹp.
-
Thêm giả thuyết về hiện tượng rắn lục đuôi đỏ nhiều bất thường
Giả thuyết được đặt ra là nguồn thức ăn dồi dào, sinh cảnh sống phù hợp đã kích thích sự phát triển của rắn lục đuôi đỏ
-
Rắn lục đuôi đỏ tấn công người dân ở Hà Nội, Quảng Ninh
Một số người dân ở huyện ngoại thành Hà Nội, Quảng Ninh cũng bị rắn lục đuôi đỏ tấn công.
-
Nam thanh niên tung tin đồn rắn lục đuôi đỏ có thể bị phạt 30 triệu
Ngày 29/11, thông tin từ phòng An ninh chính trị nội bộ (công an tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, đã tạm giữ một thanh niên ngụ tại huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) để làm rõ hành vi tung tin đồn thất thiệt về vụ bắt người thả rắn lục đuôi đỏ ở Quảng Ngãi gây hoang mang dư luận vào giữa tháng 11 vừa qua.
-
Tại sao chỉ có rắn lục đuôi đỏ xuất hiện nhiều?
Từ đầu năm 2014 đến nay, hiện tượng rắn lục đuôi đỏ xuất hiện ở nhiều tỉnh thành của nước ta một cách bất thường, thậm chí người dân còn liên tục bị loài rắn này cắn đã gây hoang mang trong dư luận.
-
Đã sản xuất được huyết thanh kháng độc rắn lục đuôi đỏ
Bộ Y tế cho biết Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế - Số 9 Pasteur Nha Trang (IVAC) đã sản xuất được huyết thanh kháng độc nọc rắn lục đuôi đỏ.
-
Xác định danh tính nam thanh niên tung tin đồn về rắn lục đuôi đỏ
Tung tin đồn thất thiệt có người thả rắn lục đuôi đỏ cắn người, một nam thanh niên 20 tuổi ở Quảng Ngãi đã bị công an triệu tập.
-
135 người bị rắn lục đuôi đỏ cắn ở Quảng Ngãi
Theo thống kê trong hai tháng 10 và 11, tỉnh Quảng Ngãi đã ghi nhận 135 trường hợp người dân bị rắn lục đuôi đỏ cắn.
-
Video: Hàng trăm con rắn lục đuôi đỏ cực độc ngụy trang trên cây
Rắn lục đuôi đỏ (còn gọi là rắn lục đầu dồ) là loài cực độc trong số các loại rắn lục, mình xanh và đuôi có màu đỏ. Loài rắn này thân nhỏ, trọng lượng tối đa chỉ khoảng 300 gram, chiều dài tối đa chưa đến 1 mét.
-
Rắn lục đuôi đỏ dài gần 1 mét tấn công người dân ở Đà Nẵng
Tại khoa Y học nhiệt đới, Bệnh viện Đà Nẵng đang điều trị 3 bệnh nhân bị rắn lục đuôi đỏ cắn.
-
Công an xác minh thông tin kẻ lạ mặt thả rắn lục đuôi đỏ cắn người
Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã yêu cầu Công an tỉnh nắm tình hình, xác minh thông tin phản ánh của người dân về các đối tượng thả rắn lục đuôi đó cắn người.