Tin mới

Sau khi bị tố sờ đùi nữ học viên, thầy dạy lái xe nhận tin nhắn doạ giết

Thứ sáu, 10/05/2019, 20:25 (GMT+7)

Sau khi gửi đơn tố cáo vụ bị đánh vì nghi sờ đùi nữ học viên, thầy dạy lái xe T.A. cho biết ông rất mệt mỏi, thậm chí còn nhận tin nhắn đe doạ "sẽ giết cả nhà".

Liên quan đến vụ việc thầy dạy lái xe bị tố sờ đùi nữ học viên, rồi bị một số người hành hung, chiều 10/5, trao đổi với PV Trí thức trẻ, ông P.T. A. (SN 1983, Hoài Đức, Hà Nội - người bị hành hung trong clip) cho biết, sự việc khiến anh rất mệt mỏi mấy ngày qua.

Thầy giáo dạy lái bị nhiều người hành hung. Ảnh cắt từ clip

Theo ông T.A., vì công khai số điện thoại trên kênh Youtube cá nhân với những clip dạy lái xe thực tế, cách lái xe an toàn, luật giao thông đường bộ…, nên có người đã tìm được số của ông rồi nhắn tin đe doạ, chửi bới trên Facebook.

Ông T.A. đã đề nghị cơ quan chức năng làm rõ vụ việc. Ảnh: Zing.vn

Thậm chí, có người còn nhắn tin đe doạ "Tao sẽ giết cả nhà mày", khiến ông rất sợ hãi và hoang mang.

Cũng theo vị giáo viên này, sau vụ việc, ông không dám nhận thêm học viên mới mà chỉ dạy những người thân quen mình từng dạy. Khi học viên đề nghị dạy tối vì họ bận thì ông chuyển cho người khác, chứ không dám đi dạy.

"Trải qua công việc dạy lái xe hơn 10 năm, tôi chưa từng bị phản ánh hay bị ai đó than phiền, kể cả người lạ và những người quen biết về việc dạy của mình...", nam giáo viên T.A. nói và cho biết sau sự việc, phía công ty ông cũng rất hiểu và cho rằng việc anh làm đơn tố cáo lên cơ quan công an là chính đáng.

Về việc có người nhắn tin đe doạ mình, nam giáo viên cho biết sẽ không tố giác lên cơ quan công an vì cho rằng có thể do hiểu lầm khi xem clip, bức xúc nên họ mới làm như vậy.

Cùng ngày, một vị cán bộ Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết, đơn vị vẫn đang tích cực điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc.

Vị này cho hay, Công an quận Hoàng Mai đã làm việc với ông P.T.A. và phía chị N.L. (nữ học viên xuất hiện trong clip - tố thầy dạy lái xe sờ đùi). Trong quá trình làm việc, chị này khẳng định mình bị sàm sỡ khi học lái xe.

Trước đó, khi xảy ra sự việc, 2 bên xác định là hiểu nhầm và đã hòa giải xong.

Sau đó, ông T.A. thấy clip xuất hiện trên mạng với nội dung vu khống, bôi nhọ danh dự của bản thân nên đã làm đơn tố cáo.

Trong ngày hôm nay, Công an quận Hoàng Mai làm việc với phía Trung tâm đào tạo nghề S.B.V. (nơi thầy dạy lái xe đang công tác) và công an phường Mai Động để xác minh, làm rõ vụ việc.

Trước đó, trả lời trên VTC News, ông T.A., cho biết, từ lúc gửi đơn cho đến nay, có nhiều lời đề nghị ông rút đơn để hòa giải. Tuy nhiên, lần này ông kiên quyết làm đến cùng.

"Tôi sẽ kiện đến cùng, trong vòng 20 ngày nếu Công an quận Hoàng Mai không giải quyết thì tôi sẽ kiện lên Công an TP Hà Nội, còn nếu không được nữa thì tôi kiện tiếp tới Bộ Công an. Tôi sẽ không chấp nhận hòa giải như ban đầu", nam giáo viên T.A. quả quyết.

Thông tin thêm về việc nữ học viên N.L. nói sẽ làm truyền thông 500 triệu đồng để tung clip ông bị đánh, chửi lên mạng xã hội, giáo viên này cho biết, khi đó L. và cô em gái lấy điện thoại ghi hình sự việc. N.L. đánh chửi anh khoảng 2-3 phút, lúc này L. hùng hồn tuyên bố sẽ chi 500 triệu đồng để phát tán clip lên mạng.

"Tôi nghe rất rõ N.L. nói sẽ chi tiền tung clip lên mạng xã hội để bôi bác, làm tôi sạt nghiệp và nội dung này được ghi vào điện thoại của cô ta. Nếu cơ quan điều tra kiểm chứng thông tin này sẽ rõ", nam giáo viên khẳng định.

Theo ông A., ngay sau khi ông nộp đơn tố giác, cơ quan công an quận Hoàng Mai đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.


Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news