Tin mới

'Siêu trộm' dỡ mái tôn lấy 69 điện thoại sau 1 ngày vẫn dự thi THPT quốc gia

Thứ ba, 09/07/2019, 10:35 (GMT+7)

Trước khi tham gia kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 đúng 1 ngày, nam sinh vẫn tranh thủ thực hiện trót lọt vụ trộm gần 70 điện thoại tại một cửa hàng ở huyện Quế Sơn.

Liên quan đến clip ghi lại cảnh "siêu trộm" cắt mái tôn, tháo la-phông đột nhập Cửa hàng ĐTDĐ Duy Thuận tại xã Hương An (huyện Quế Sơn) trộm cắp nhiều tài sản có giá trị hàng trăm triệu đồng, cơ quan CSĐT Công an huyện Quế Sơn (Quảng Nam) đã làm rõ thủ phạm sau nhiều ngày điều tra.

Chân dung "siêu trộm" cuỗm 69 điện thoại trị giá hơn 300 triệu đồng. (Ảnh: F.B)

Trên VTC News dẫn lời Đại tá Nguyễn Đức Dũng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đối tượng gây ra vụ trộm cắp táo bạo trên là Lê Nho Trung (2001, trú xã Quế Phú, huyện Quế Sơn). Hiện Công an huyện Quế Sơn đang tạm giữ hình sự đối với Trung để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Được biết, Trung thực hiện vụ trộm trên chỉ trước kỳ thi THPT quốc gia 1 ngày, bản thân Trung cũng là một thí sinh.

Sau khi thực hiện trót lọt vụ trộm, vào các ngày 25, 26, 27/6 vừa qua, Trung tham gia kỳ thi THPT quốc gia năm 2019.

Khi kỳ thi kết thúc, Trung mang số tài sản trộm cắp trên đi tiêu thụ. Chiều 2/7, Trung bị lực lượng công an bắt giữ khẩn cấp.

Trước đó, tường trình của anh Nguyễn Duy Thuận (35 tuổi, ở xã Hương An, huyện Quế Sơn), chủ cửa hàng di động kiêm dịch vụ cầm đồ Duy Thuận, khoảng 23h50 ngày 22/6, anh chạy xe từ cửa hàng về nhà cha mẹ ở xã Quế Cường (huyện Quế Sơn).

Đến khoảng 1h30 ngày 23/6, anh mở điện thoại xem hình ảnh camera ở cửa hàng và nhận thấy không có vấn đề gì xảy ra. Tuy nhiên, khoảng 30 phút sau, anh vào lại điện thoại thì không thể xem được hình ảnh từ cửa hàng.

Nhận thấy có dấu hiệu bất thường, anh quay lại cửa hàng thì phát hiện toàn bộ 69 chiếc điện thoại di động trị giá hơn 300 triệu đồng cùng 2 triệu đồng tiền mặt, 12 triệu đồng tiền card đã bị mất sạch.

Sau khi xem trích xuất hình ảnh từ các camera còn lại, anh Thuận phát hiện kẻ đạo chích tháo mái tôn, giở tấm la-phông và đột nhập vào cửa hàng.

Trong khoảng thời gian vỏn vẹn 17 phút (từ 1h42 đến 1h59), "siêu trộm" đã đột nhập, cuỗm sạch 69 chiếc điện thoại đắt tiền và chỉ để lại một số điện thoại không đáng giá.

Vào cuộc điều tra, chiều 2/7 vừa qua, Trung bị lực lượng công an bắt giữ khi đang lẩn quẩn gần nhà mình.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news