Tin mới

Tai nạn giao thông mới nhất ngày 10/4: Xe tải tông sập quán nước mía, 5 người bị thương

Thứ tư, 10/04/2019, 10:29 (GMT+7)

Tai nạn giao thông mới nhất ngày 10/4: Xe tải tông sập quán nước mía, 5 người bị thương; Tai nạn liên hoàn giữa 4 ô tô, hầm sông Sài Gòn kẹt cứng...

Xe tải tông sập quán nước mía, 5 người bị thương

Chiều 9/4, các lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ Tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ 26 đoạn qua thôn Xuân Hòa 2, xã Ninh Phụng, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa).


Theo Công an thị xã Ninh Hòa, trưa cùng ngày, xe tải 79C- 06169 do ông Phan Văn Thuận (43 tuổi, ngụ xã Ninh Sim, thị xã Ninh Hòa) điều khiển chạy trên quốc lộ 26 hướng từ Khánh Hòa đi Đắk Lắk.

Khi đến đoạn đường trên, ô tô này bất ngờ lao vào quán nước mía rất đông người ở bên kia đường.

Vụ tai nạn làm 5 người bị thương nặng, trong đó có 3 người trong gia đình chủ quán nước là bà Ngô Thị Thuận (49 tuổi) cùng chồng và một người con. 2 nạn nhân còn lại là khách uống nước.

Hiện 4 nạn nhân đã được chuyển đến cấp cứu tại BV Đa khoa tỉnh Khánh Hòa , người còn lại bị gãy chân đang được cấp cứu tại BV Đa khoa Ninh Hòa.

Ghi nhận của cơ quan chức năng tại hiện trường cho thấy chiếc xe tải đã tông sập quán nước, làm đồ đạc bị hư hỏng hoàn toàn.

Tai nạn liên hoàn giữa 4 ô tô, hầm sông Sài Gòn kẹt cứng

Thông tin ban đầu, khoảng 8h sáng 10/4, xảy ra vụ va chạm liên hoàn giữa 4 ô tô khi đang lưu thông trên đường Mai Chí Thọ, hướng từ Q. 2 về Q. 1 (TP.HCM). Vụ va chạm vào giờ cao điểm, gần khu vực hầm sông Sài Gòn khiến tuyến đường ùn tắc kéo dài hàng km.

Ngay sau khi xảy ra vụ va chạm, CSGT đã có mặt phối hợp phân làn, điều tiết giao thông và xử lý vụ việc. Đến 9h15, tình hình lưu thông đã dễ dàng hơn nhưng lượng phương tiện vẫn còn tập trung cao.

Để tránh đi vào đường hầm, nhiều phương tiện chạy qua hướng cầu Thủ Thiêm để vào Q. 1 khiến cho tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh và Tôn Đức Thắng cũng bị ùn ứ kéo dài.

Đi học về trong đêm trên đường ray, học sinh lớp 8 bị tàu hỏa đâm tử vong

Vụ TNGT thương tâm xảy ra tại Km 695+ 200 khu gian đường sắt Huế - Hương Thủy, thuộc địa phận phường Thủy Phương (TX Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế) khoảng 20h30 ngày 9/4.


Thông tin từ cơ quan chức năng, thời điểm trên, đoàn tàu SE7 lưu thông hướng Bắc - Nam, khi đến đoạn Km 695+ 200 đâm vào cháu Trương Văn Dũng (SN 2005, trú tại tổ 9, phường Thủy Phương, TX Hương Thủy) đang ở trên đường ray (chưa xác định hướng di chuyển).

Vụ tai nạn khiến cháu Dũng tử vong tại chỗ. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Đoàn tàu phải dừng lại khoảng 1 giờ đồng hồ.


Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news