Tin mới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi điện thăm hỏi vụ máy bay bốc cháy ở Nga

Thứ hai, 06/05/2019, 19:36 (GMT+7)

Sau thảm kịch máy bay bốc cháy ở Nga, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện chia buồn đến Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Theo tin tức từ Tri thức trực tuyến, Vnexpress, ngày 6/5, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện thăm hỏi đến Tổng thống Nga Vladimir Putin sau khi máy bay của hãng hàng không Aeroflot bốc cháy tại sân bay quốc tế Sheremetyevo ở thủ đô Moscow, Nga.

Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện thăm hỏi tới người cùng cấp Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev sau vụ thảm kịch trên khiến 41 thành viên phi hành đoàn và hành khách thiệt mạng và nhiều người bị thương.

Chiếc Sukhoi Superjet 100 bốc cháy dữ dội trên đường băng sân bay ngoại ô Moscow. Ảnh: Sputnik.

Trước đó, ngày 5/5, một chiếc máy bay của hãng hàng không Aeroflot đã bốc cháy dữ dội khi hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Sheremetyevo ở thủ đô Moscow.

Theo thông tin sơ bộ, chiếc máy bay mang số hiệu SU1492 của hãng Sukhoi chở theo 73 hành khách và 5 thành viên phi hành đoàn, cất cánh từ sân bay Sheremetyevo (Moscow) để bay tới Murmansk.

Tuy nhiên, sau 28 phút cất cánh, cả phi hành đoàn đã xin quay lại hạ cánh khẩn cấp tại sân bay Sheremetyevo do phát hiện trục trặc kỹ thuật.

Nhưng khi hạ cánh khẩn cấp nên máy bay chạm mạnh xuống đường băng vài lần gây bốc cháy ở phần sau thân máy bay, theo trang tin RT (Nga).

Xác nhận ban đầu của Ủy ban Điều tra LB Nga, cú va chạm mạnh khiến 41 người thiệt mạng. Nguyên nhân vẫn chưa xác định được. Theo đó, Bộ Giao thông Nga đã mở cuộc điều tra sự cố.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news