Tin mới

Thêm 1 tác phẩm của danh họa Việt Nam được đấu giá hàng triệu đô

Thứ ba, 25/05/2021, 14:41 (GMT+7)

Trong phiên đấu giá Nghệ thuật thế kỷ 20 và 21 của Christie’s diễn ra tối 24/5, tác phẩm “Quý cô thắt khăn” của họa sĩ Lê Phổ đã được mua với giá 1,1 triệu USD.

Bức Young Lady Tying Her Scarf (Quý cô thắt khăn) của Lê Phổ xuất hiện trong phiên đấu giá buổi tối Nghệ thuật thế kỷ 20 và 21 của Christie’s diễn ra lúc 19h30 tại Hong Kong, Trung Quốc đã được bán với giá 1,1 triệu USD.

Tác phẩm Quý cô thắt khăn vẽ một cô gái nét mặt thanh tú, mặc áo dài đen, tay đang thắt khăn, phía sau là những ngọn núi xanh mờ. Ảnh: Christies
Tác phẩm Quý cô thắt khăn vẽ một cô gái nét mặt thanh tú, mặc áo dài đen, tay đang thắt khăn, phía sau là những ngọn núi xanh mờ. Ảnh: Christies

'Quý cô thắt khăn' có kích thước 59,5 x 48,5 cm, được hoàn thành năm 1938. Trên tác phẩm có chữ ký “Le Pho”, chữ ký chữ Nho và đóng ấn của họa sĩ.

Chuyên gia nghệ thuật của nhà đấu giá Christie’s nhận xét bức tranh “là một tác phẩm phi thường, một cột mốc trong sự sáng tạo của họa sĩ bậc thầy, sử dụng những yếu tố cổ điển thường thấy trong tranh Lê Phổ”.

Trước đó, một số tranh của họa sĩ Lê Phổ vượt ngưỡng triệu USD gồm: Family Life (1,2 triệu USD, giao dịch năm 2017), Nude (1,4 triệu USD, giao dịch năm 2019), Chân dung tự họa trong rừng (1,058 triệu USD, giao dịch tháng 3).

Bức Mona Lisa của danh hoạ Mai Trung Thứ phỏng theo kiệt tác của danh họa nước Ý - Leonardo da Vinci. Ảnh: Christies
Bức Mona Lisa của danh hoạ Mai Trung Thứ phỏng theo kiệt tác của danh họa nước Ý - Leonardo da Vinci. Ảnh: Christies

Cũng trong phiên đấu giá tối qua, bức Dyers at Work của Nguyễn Phan Chánh đã được mua với giá 563.000 USD, bức The Blue Bowl của Lê Phổ có giá 354.000 USD, bức Mona Lisa của Mai danh hoạ Trung Thứ có giá 724.000 USD.

Hiện kỷ lục tranh Việt bán công khai đang thuộc về tác phẩm Chân dung cô Phương của Mai Trung Thứ. Tác phẩm này có giá 3,1 triệu USD, được giao dịch trong phiên đấu của Sotheby’s Hong Kong hồi tháng 4. Ảnh: Sothebys
Hiện kỷ lục tranh Việt bán công khai đang thuộc về tác phẩm Chân dung cô Phương của Mai Trung Thứ. Tác phẩm này có giá 3,1 triệu USD, được giao dịch trong phiên đấu của Sotheby’s Hong Kong hồi tháng 4. Ảnh: Sothebys

 Trong phiên đấu giá "Beyond Legends: Modern Art Evening Sale" tại Sotheby's Hong Kong" hồi tháng 4 vừa qua, 'Chân dung Madam Phương' - bức tranh sơn dầu quý hiếm của họa sĩ Mai Trung Thứ trở thành bức tranh Việt có mức giá ước chừng cao nhất từ trước đến nay.

Ban đầu, tác phẩm được bán khởi điểm với giá 500 nghìn USD, sau đó nâng dần lên 1,9 triệu USD, 2 triệu USD, 2,1 triệu USD, 2,5 triệu USD và chốt ở mức 2,573 triệu USD. Sau khi cộng thuế phí, tác phẩm đạt 3,1 triệu USD, trở thành là bức tranh Việt có mức giá ước chừng cao nhất từ trước đến nay.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news