tiêu-dùng
Tin tức nhanh nhất và đầy đủ nhất về tiêu-dùng. Mời các bạn đón đọc các bài viết về tiêu-dùng và chia sẻ thông tin tiêu-dùng
-
Nhà giàu bỏ cả chục triệu đồng, trữ "rồng đất" đông lạnh ăn Tết
Không biết rươi ăn gì, sinh nở ra sao. Không biết con nào đực, con nào cái và cũng không ai có thể nuôi được mà chỉ tạo môi trường sống tốt để rươi tự sinh trưởng rồi bắt. Khi những ruộng rươi vào mùa, ngoài thương lái tranh nhau mua, nhiều gia đình còn bỏ cả chục triệu đồng trữ rươi ăn dần.
-
Độc đáo phiên chợ “cầu may” mỗi năm chỉ họp một lần
Cứ đến hẹn lại lên, vào mùng 7, mùng 8 tháng Giêng hàng năm, người dân địa phương và du khách khắp nơi lại nô nức rủ nhau về chơi chợ Viềng Nam Định. Đây là phiên chợ cầu may một năm chỉ họp duy nhất một lần, đặc biệt chợ họp chủ yếu từ buổi tối đến sáng sớm hôm sau.
-
Chia sẻ chạnh lòng chuyện thưởng Tết giáo viên
Theo quy định, ngân sách giáo dục không dùng để thưởng Tết giáo viên và Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng chưa có giải pháp khắc phục. Thế nhưng với các thầy cô giáo, không phải vì thế mà giảm bớt tình yêu với nghề, với học sinh của mình.
-
Cá kho làng Vũ Đại nhộn nhịp dịp Tết
Trong vài năm trở lại đây, cá kho làng Vũ Đại đã trở thành một trong những món ăn được người dân trên cả nước ưa chuộng. Đặc biệt là trong những dịp Tết đến xuân về.
-
Hoa quả tạo hình “độc”, “lạ” hút khách dịp giáp Tết
Bên cạnh những loại hoa quả theo mùa đã trở nên quen thuộc với người tiêu dùng Việt nam, thì năm nay, người dân đang rất ưa chuộng những loại hoa quả lạ, với tạo hình, tạo dáng độc đáo mang ý nghĩa tâm linh.
-
1600 con chim cút thối suýt được tung ra thị trường
1600 con chim cút bốc mùi hôi thối không có hóa đơn, giấy chứng nhận kiểm dịch, đang chuẩn bị được chuyển đi tiêu thụ đã bị chi cục quản lý thị trường huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh phát hiện xử lý.
-
"1001" chiêu lừa đảo, moi tiền, trộm cắp dịp Tết
Năm nào cũng vậy, vào những ngày cận Tết cũng xuất hiện những thủ đoạn lừa đảo người dân để lấy tiền, từ bẫy việc làm thời vụ Tết, hàng giả, lừa đảo tín dụng tiêu dùng cho đến nạn trộm cắp.
-
Người dân giảm mua sắm, hàng loạt cửa hàng ở Paris đóng cửa
Sau vụ tấn công đẫm máu tại Paris vào 13/11, hàng loạt khu phố mua sắm của Paris rơi vào tình trạng đóng cửa. Người dân lo sợ ra ngoài, giảm hẳn sức tiêu dùng.
-
Kiểm toán Nhà nước: DN xăng dầu lãi "khủng" do phớt lờ hạn mức
Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Công Thương kiểm tra và xử lý đối với các doanh nghiệp đầu mối trong việc chấp hành không đầy đủ quy định
-
Cao gấp 5 lần cước 3G trong khu vực: 3G trong nước đang móc túi người dùng
Hiện nay, theo công bố của các nhà mạng, đơn vị lưu lượng tính cước tối thiểu là 50 KB, phần lẻ nhỏ hơn 50 KB cũng được tính tròn thành 50 KB.
-
Bút tự xóa nhập lậu vào Việt Nam dấy lên nhiều lo ngại
Các nhà khoa học sau khi tìm hiểu cho biết, loại mực đặc biệt của bút "phù thủy" được làm từ hóa chất có thành phần chính là thymolphthalein
-
Hàng lậu tấn công thị trường Tết
Tình trạng vận chuyển hàng lậu, hàng không có nguồn gốc, xuất xứ đang có chiều hướng gia tăng vào dịp cuối năm tại nhiều địa phương trên cả nước.
-
Tiêu dùng thông minh và tiện lợi với thẻ tín dụng Citibank
Ngày nay thẻ tín dụng là phương tiện thanh toán tiện lợi, nhanh chóng, dễ dàng và an toàn khi đi du lịch, mua sắm, hay đicông tác khắp nơi trên thế giới, trở thành biểu tượng mới của sự tiêu dùng thông minh.
-
Thấy gì từ việc đại gia Thái Lan mua lại Metro Việt Nam?
Thông tin tập đoàn Metro Đức đạt được thỏa thuận bán Metro Việt Nam cho tập đoàn bán lẻ của tỷ phú giàu nhất Thái Lan Dhanin Chearavanont đang xôn xao trên thị trường tài chính.
-
Việt Nam có thể tẩy chay hàng hóa Trung Quốc?
(Tinmoi.vn) Hàng Trung Quốc chiếm đến 80\% tổng hàng hóa trên toàn thế giới nên có chăng, chúng ta cũng chỉ hạn chế mua những sản phẩm kém chất lượng của Trung Quốc.
-
Hoang mang quýt Trung Quốc vỏ vàng tươi, ruột mốc xanh
Hiện nay, trên thị trường đang xuất hiện một loại quýt nghi là của Trung Quốc có vỏ vàng tươi nhưng bên trong màu xanh mốc khiến người dân hết sức lo lắng.
-
Người Việt chơi hoang: Thích mua đắt rồi bỏ phí
Nhiều người tiêu dùng Việt Nam đã lãng phí rất nhiều tiền của để chạy theo những sản phẩm mới, nhiều tính năng hiện đại nhưng mua về lại để đó chẳng mấy khi sử dụng đến. Đây là nhận xét chung của các chuyên gia thị trường khi tìm hiểu về thói quen mua và sử dụng các sản phẩm gia dụng của người Việt Nam.