Tin mới

Tin tức thời sự pháp luật 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay ngày 16/7/2019

Thứ ba, 16/07/2019, 14:28 (GMT+7)

Cập nhật tin tức pháp luật 24h nóng nhất, mới nhất ngày 16/7/2019: ‘Tú ông’ 9X hé lộ danh tính 4 đại gia bất động sản mua dâm á hậu nghìn đô.

‘Tú ông’ 9X hé lộ danh tính 4 đại gia bất động sản mua dâm á hậu nghìn đô

Theo tin tức từ Tiền phong và Lao động, sáng 15/7, TAND TP.HCM đã mở phiên xử sơ thẩm và tuyên án 5 năm tù với Kiều Đại Dũ (23 tuổi, tên gọi khác Pi, quê quán Bình Định) về tội Môi giới mại dâm. Trước đó, “tú ông” 9X đã khai nhận môi giới 4 người đẹp cho 4 đại gia mua dâm. Những đại gia này đều ở độ tuổi trung niên và chỉ liên lạc với Dũ qua mạng xã hội chứ không nắm rõ lai lịch, địa chỉ của họ.

Theo nguồn tin từ Zing, cơ quan điều tra tiết lộ, trong 4 người mua dâm có 2 người quê ở miền Bắc, một người ở TP.HCM và "khách làng chơi" còn lại ở Bình Thuận. Các đại gia này hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Họ sẵn sàng bỏ ra vài nghìn USD để được "chân dài" phục vụ. Trước đó, danh tính 4 đại gia này được tiết lộ là ông T. (43 tuổi, trú tại TP.HCM), ông M. (43 tuổi, ở Bình Thuận), ông Q. (37 tuổi, trú tại TP.Hà Nội), ông Đ. (31 tuổi, trú tại Bắc Giang).

Trước khi bị bắt, Kiều Đại Dũ là sinh viên năm 4 khoa Công nghệ sinh học Đại học Văn Lang TP.HCM. Để kiếm khách cho những người đẹp, Dũ thông qua các mối quan hệ xã hội và các trang mạng xã hội, làm quen với các đại gia lắm tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Từ tháng 9/2017 đến 30/8/2018, Dũ nhiều lần môi giới cho các chân dài này đi khách, hưởng lợi 19 triệu đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ nữ sinh giao gà bị sát hại ở Điện Biên

Theo tin tức từ báo Bảo vệ Pháp luật, sáng ngày 16/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên tổ chức thực nghiệm điều tra vụ án bắt cóc, hiếp dâm, giết người mà báo chí vẫn gọi là kỳ án "cô gái giao gà" rúng động dư luận xảy ra tại huyện Điện Biên.

Cũng theo nguồn trên, quá trình thực nghiệm điều tra được tiến hành theo tình tiết, diễn tiến hành vi phạm tội của các đối tượng, trong đó nhà Bùi Văn Công ở Đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên được xác định là hiện trường chính.  Theo đó, hơn 100 cảnh sát sẽ được huy động bảo vệ quá trình thực nghiệm. Việc thực nghiệm điều tra này nhằm kiểm tra, đánh giá chứng cứ, lời khai của các bị can và các tình tiết của vụ án, đảm bảo khách quan, đúng người, đúng tội, đúng bản chất của vụ việc.

Được biết, Lương Văn Hùng sẽ là người đầu tiên được  tham gia quá trình thực nghiệm điều tra. Từ lúc diễn biến vụ việc bắt đầu từ lúc Hùng gọi mua gà.

Liên quan đến vụ án trên, cơ quan công an đã khởi tố 8 bị can là: Vương Văn Hùng; Bùi Văn Công, SN 1975, trú tại: Đội 11, xã Thanh Nưa; Phạm Văn Nhiệm, SN 1976, trú tại Đội 19, xã Thanh Nưa; Lường Văn Hùng, SN 1991, trú tại bản Na Hí, xã  Hua Thanh; Lường Văn Lả, SN 1991, trú tại bản Mển, xã Thanh Nưa; Cầm Văn Chương, SN 1974 ở Đội 7, xã Hua Thanh; Bùi Thị Kim Thu (SN 1975) ở Đội 11, xã Thanh Nưa; Vì Văn Toán, SN 1982 ở Đội 5, xã Thanh Yên về hành vi Giết người, Cướp tài sản, Hiếp dâm, Bắt giữ người trái pháp luật, Tàng trữ trái phép chất ma túy, Không tố giác tội phạm.

Chiến sĩ công an ở Cần Thơ trộm súng của cơ quan rao bán giá 20 triệu đồng trên mạng

Viện KSND quận Cái Răng (TP Cần Thơ) vừa ban hành cáo trạng truy tố các bị can Nguyễn Mậu Quốc Cường, Hồ Nhật An Khương, Lê Điền Khắc Huy về tội Mua bán trái phép, chiếm đoạt vũ khí quân dụng.

Quá trình điều tra xác định, khoảng 1h sáng 22/12/2018, Cường (24 tuổi) là chiến sĩ công an của Công an phường Tân Phú, trực tại đơn vị. Lợi dụng thời điểm vắng người, Cường vào phòng làm việc của ông Phạm Văn Dự là Phó trưởng Công an phường Tân Phú, mở tủ làm việc lấy khẩu súng quân dụng hiệu CZ83 số 208629 cùng hộp tiếp đạn.

Đến khoảng 9h sáng, Cường lên mạng xã hội Facebook rao bán khẩu súng và 5 viên đạn thì được Khương (25 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre) đồng ý mua với giá 20 triệu đồng. Đến 17h cùng ngày, Cường bắt xe khách đến Bến Tre giao hàng cho Khương nhưng người này chỉ trả 14 triệu đồng.

Cường đồng ý. Sau đó, Khương lên mạng xã hội Zalo đăng bán lại khẩu súng cho người sử dụng tài khoản tên “Hoa Anh Túc”. Hai bên thỏa thuận giá 65 triệu đồng. Khương nhờ Huy (33 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang) làm trung gian để bán khẩu súng.

Quá trình giao dịch diễn ra thành công. Đến ngày 9/3, Công an phường Phương Nam (TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) tuần tra phát hiện thu giữ khẩu súng CZ83 số 208629.

Nhật Kim Anh trình báo bị trộm dùng xà beng cạy 2 két sắt lấy 5 tỷ đồng trong biệt thự ở Sài Gòn

Theo tin tức trên Zing.vn, VietNamNet, ngày 16/7, Công an huyện Bình Chánh phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang làm rõ vụ trộm két sắt chứa tài sản khoảng 5 tỷ đồng diễn ra vào 2 ngày trước ở xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh.

Vụ trộm xảy ra tại căn biệt thự của ca sĩ Nhật Kim Anh (tên thật là Đỗ Thị Kim Huê (SN 1985). Số tài sản bị mất gồm nhiều vàng, nhẫn, kim cương, trị giá khoảng 5 tỷ đồng trong két sắt.

Theo trình báo của ca sĩ Nhật Kim Anh, tối 14/7 chị trở về nhà riêng ở đường số 3A, khu dân cư Camelia, thuộc ấp 3A, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh thì phát hiện nhà bị đột nhập.Kiểm tra trong nhà, ca sĩ Nhật Kim Anh phát hiện mất số tài sản lớn.

Ngay sau khi nhận tin báo, công an có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của người liên quan. Ca sĩ Nhật Kim Anh cho biết, số tài sản bị mất gồm: 100 lượng vàng, 1 nhẫn kim cương và 500 triệu đồng, ước tính giá trị khoảng 5 tỷ đồng.

Lời khai người vợ tẩm xăng đốt chồng tử vong trong đêm

Thông tin mới nhất trên báo Dân Việt, Người lao động và Công Lý cho hay liên quan đến vụ án vợ tẩm xăng đốt chết chồng trong đêm, bước đầu, người vợ khai nhận thường xuyên bị chồng bạo hành và dọa thiêu chết bằng xăng.

Theo đó, ngày 15/7, Công an huyện Kiêm Giang vẫn đang tiến hành điều tra và làm rõ vụ án mạng xảy ra tại ấp Thứ Nhất, xã Tây Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang khiến ông N.V.Q., SN 1968, ngụ ấp Thứ Nhất, xã Tây Yên tử vong.

Liên quan đến vụ án, cơ quan điều tra đã tiến hành tạm giữ Huỳnh Thị Nương (SN 1980, ngụ ấp Thứ Nhất) để điều tra về hành vi giết người. Nương được xác định là nghi can dùng xăng thiêu chết ông Q. vào khoảng 1h ngày 12/7 vừa qua.

Khai nhận bước đầu tại cơ quan điều tra, Nương khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, đối tượng này khai nhận toàn bị hành vi phạm tội của mình.

Đối tượng này cho hay bản thân thường xuyên bị nạn nhân bạo hành và dọa thiêu chết bằng xăng. Nương thậm chí còn bị ông Q. hành hạ mỗi khi nhậu say.

Vào thời điểm xảy ra sự việc, ông Q. cũng có rượu trong người và giữa 2 người đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Trong cơn giận dữ, Nương đã tưới xăng và thiêu chết nạn nhân.

Thông tin cho hay vào khoảng 1h ngày 12/7, sau khi đi nhậu về nhà ông Q. xảy ra cự cãi, xô xát với vợ.

Bực tức, Nương lấy bình xăng để gần đó đổ vào người ông Q. rồi châm lửa đốt. Hậu quả, ông Q. bị ngọn lửa thiêu cháy toàn thân cùng với những vật dụng xung quanh căn nhà.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news