Tin mới

Tin tức thời sự pháp luật 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay ngày 17/7/2019

Thứ tư, 17/07/2019, 14:17 (GMT+7)

Cập nhật tin tức pháp luật 24h nóng nhất, mới nhất ngày 17/7/2019: Bé trai 13 tuổi ở Tiền Giang bị cô ruột bạo hành gây bức xúc.

Bé trai 13 tuổi ở Tiền Giang bị cô ruột bạo hành gây bức xúc

Nạn nhân là bé N.T.H. (sinh ngày 17/10/2006), con ruột của bà Nguyễn Thị Linh (sinh năm 1981, thường trú tại ấp An Thiện, xã An Cư, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang).

Theo đơn tố cáo của bà Linh, khoảng 15h ngày 13/7, bé H. ở nhà cùng bà nội. Lúc này, bà Nguyễn Thị Kim Thoa (cô ruột của bé H.) đi vào nói “má nhìn thằng đó nó liếc con kìa”.

Tiếp đó, bé H. có lời qua tiếng lại với bà Thoa thì bị bà Thoa cầm khúc cây (dài khoảng 60cm) đánh liên tiếp vào ngực và lưng của bé.

Bé H. sau đó được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy để điều trị trong tình trạng sưng đỏ khắp lưng và hông trái.

Theo giấy chứng nhận thương tích của Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy, bé H. bị tổn thương nông tác động nhiều vùng trên cơ thể ( đa chấn thương phần mềm vùng ngực, lưng).

Vụ nữ sinh giao gà bị sát hại: Bùi Văn Công thực nghiệm lại hành vi phạm tội

Theo tin tức từ Công an Nhân dân, sáng ngày 17/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên tiếp tục tiến hành tổ chức thực nghiệm hiện trường, điều tra vụ án nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên bị bắt cóc, hiếp dâm, giết người xảy ra tại huyện Điện Biên trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua.

Theo đó, sau khi hai đối tượng Lường Văn Hùng (SN 1991, trú tại bản Na Hí, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên) và Lường Văn Lả (SN 1991, trú tại bản Mển, xã Thanh Nưa) diễn ra trước đó trong ngày 16/7,  Bùi Văn Công là đối tượng thứ ba tham gia quá trình thực nghiệm.

Tại hiện trường, Bùi Văn Công đã diễn lại toàn bộ hành vi phạm tội. Một số tình tiết được cơ quan chức năng yêu cầu bị can này thực nghiệm lại để làm rõ từng hành vi.

Trả lời CAND, một cán bộ điều tra Công an tỉnh cho biết mặc dù đã thụ lý rất nhiều vụ án, trực tiếp hỏi cung nhiều tên sát nhân nhưng trước hành vi thú tính và man rợ của Bùi Văn Công cùng nhóm đối tượng này, đôi lúc cũng khiến anh “sởn da gà”.

Nhật Kim Anh công khai hình ảnh camera vụ trộm đột nhập lấy 5 tỉ đồng trong biệt thự

Theo hình ảnh trích xuất từ camera, khoảng 20h41 ngày 14/7, một nam thanh niên đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang đột nhập vào nhà nữ ca sĩ Nhật Kim Anh ở Khu dân cư Camelia ở ấp 3A, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh.

Sau đó, nam thanh niên lục lọi trong nhà nữ ca sĩ rồi lấy xà beng cậy phá 2 chiếc két sắt. Tiếp đó, tên trộm lục lọi lấy đi 100 lượng vàng, nhẫn kim cương, 500 triệu đồng rồi nhanh chóng rời đi.

Trong khoảng 20 phút, đối tượng đã lục tung 2 chiếc két sắt của gia đình nữ ca sĩ. Hiện công an đã xác định được nghi can này và đang khẩn trương truy bắt.

Trước đó, theo trình báo của ca sĩ Nhật Kim Anh, tối 14/7 chị trở về nhà riêng ở đường số 3A, khu dân cư Camelia, thuộc ấp 3A, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh thì phát hiện nhà bị đột nhập. Kiểm tra trong nhà, ca sĩ Nhật Kim Anh phát hiện mất số tài sản lớn.

Ngay sau khi nhận tin báo, công an có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của người liên quan. Ca sĩ Nhật Kim Anh cho biết, số tài sản bị mất gồm: 100 lượng vàng, 1 nhẫn kim cương và 500 triệu đồng, ước tính giá trị khoảng 5 tỷ đồng.

Vụ cả gia đình nhập viện vì lọ thuốc sâu trong téc nước: Có mâu thuẫn với cả hàng xóm, người thân

Sáng 17/7, anh Đinh Đức Sơn (SN 1987, trú xã Cự Đồng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) cho biết, sau khi xuất viện từ Hà Nội về nhà, vợ anh là chị Đinh Thị Hằng tiếp tục có biểu hiện đau đầu, buồn nôn.

Trước đó, vào buổi trưa 14/7 khi ăn cơm cùng vợ con anh Sơn phát hiện trong thức ăn có mùi vị khác thường. Sau bữa, anh tiếp tục pha trà uống thì nước chuyển màu xanh.

Ngày 15/7, cả gia đình về Bệnh viện Nhi Trung ương thăm khám, rồi sang cả Bệnh viện Bạch mai lấy mẫu máu, nước tiểu xét nghiệm nhưng chưa có kết quả nên xuất viện.

Anh cho biết thêm, hiện téc nước nhà anh vẫn giữ nguyên để phục vục công tác điều tra của cơ quan chức năng, họ chưa có kết luận gì.

Nói về nguồn cơn, anh Sơn cho biết bản thân không dám nghi ngờ cho bất kỳ ai dù trước khi xảy ra sự việc, gia đình anh có mâu thuẫn với hàng xóm và một người thân trong họ.

Ông Đinh Cao Tặng - Trưởng Công an xã Cự Đồng cho biết, sau khi nhận được trình báo về vụ việc, công an xã đã báo cáo sự việc lên Công an huyện Thanh Sơn và Công an tỉnh Phú Thọ.

Vụ thuốc ung thư giả VN Pharma: Đề nghị khởi tố cán bộ Cục Quản lý Dược

Đến thời điểm này, vụ thuốc ung thư giả xảy ra tại Công ty Cổ phần VN Pharma (Cty VN Pharma - trụ sở số 666/10/3 Đường 3/2, quận 10 TPHCM) có 12 bị can là Nguyễn Minh Hùng (nguyên Chủ tịch, Tổng giám đốc VN Pharma), Võ Mạnh Cường (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Hàng hải quốc tế H&C), Nguyễn Trí Nhật (nguyên Phó Tổng giám đốc VN Pharma), Ngô Anh Quốc (Phó Tổng giám đốc VN Pharma), Lê Thị Vũ Phương (Kế toán trưởng), Phan Cẩm Loan (Phó phòng XNK VN Pharma), Phan Xuân Thiện (Dược sỹ), Bùi Ngọc Duy (Trưởng phòng VN Pharma), Phan Văn Thông (dược sỹ), Phạm Anh Kiệt (nguyên Tổng giám đốc Công ty Dược Sài Gòn), Hoàng Trúc Vy (Cán bộ VN Pharma), Phạm Quỳnh Trang (nhân viên Công ty H&C) cùng bị truy tố tội danh “Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh”, theo khoản 4 điều 157 Bộ luật Hình sự, có khung phạt lên đến tử hình.

Ngoài 12 bị can trên, theo cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) và Viện KSND tối cao, hiện một số cá nhân, đơn vị do hết thời gian điều tra nên đã được tách ra để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo đó, cơ quan ANĐT đã tách hồ sơ, tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm các cá nhân liên quan việc lập hồ sơ, cấp phép nhập khẩu các thuốc nhãn mác Heath 2000 Canada; việc cấp số đăng ký lưu hành cho 7 loại thuốc; việc cấp giấy phép nhập khẩu 3 loại thuốc nhãn mác Công ty Helix Canada và việc cấp giấy phép hoạt động số 28/GP-2014/2 ngày 18/6/2014 cho Công ty Helix Canada.

Ngoài ra, Viện KSND tối cao cho rằng, Phạm Đình Chương (Chi cục Hải quan Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất) là người làm thủ tục thông quan lô thuốc; đối tượng Raymumdo Y.mararac và Collin cũng đã được tách hồ sơ để tiếp tục điều tra.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news