Tin mới

Tin tức thời sự pháp luật 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay ngày 4/7/2019

Thứ năm, 04/07/2019, 14:15 (GMT+7)

Cập nhật tin tức pháp luật 24h nóng nhất, mới nhất ngày 4/7/2019: Con trai đổ xăng lên người chính mình và bố đẻ châm lửa thiêu...

Con trai đổ xăng lên người chính mình và bố đẻ châm lửa thiêu

Sự việc được xác định xảy ra vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 2/7, tại gia đình ông T.V.P. (SN 1959, ngụ thôn Lộng Đồng, xã Lộc An).

Thời điểm trên, vợ chồng ông P. đang ăn trưa, bất ngờ T.V.L. (SN 1984), là con trai của ông P. cầm theo can xăng lao vào nhà tưới xăng lên người bố đẻ và chính bản thân rồi châm lửa đốt, khiến cả hai bị bỏng nặng.

Mặc dù được người thân là hàng xóm nhanh chóng dập lửa đưa đi cấp cứu, tuy nhiên do bị bỏng quá nặng, L. đã tử vong sau đó và được gia đình đưa về nhà làm lễ mai táng hôm 3-7.

Ông P. hiện đang được cấp cứu tại Viện bỏng Trung ương (Hà Nội) trong tình trạng bỏng toàn thân.

Theo chính quyền địa phương, ông P. làm nghề đạp xích lô, còn L. con trai ông P. nghiện ma túy và mới mãn hạn tù năm 2018.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng TP Nam Định điều tra, làm rõ.

Cựu Tổng giám đốc VN Pharma đối mặt án tử hình vì nhập thuốc giả chữa ung thư

Theo tin tức từ Vnexpress, Tuổi Trẻ, ngày 3/7, VKSND Tối cao ra cáo trạng lần hai, truy tố 12 bị can trong vụ án buôn bán thuốc ung thư giả xảy ra tại Công ty cổ phần VN Pharma. 12 người đều bị truy tố về tội Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, theo khoản 4 điều 157 Bộ luật hình sự 1999 có khung phạt từ 20 năm đến chung thân, tử hình.

Bản cáo trạng thể hiện, Công ty Cổ phần VN Pharma được thành lập từ tháng 10/2011 do Nguyễn Minh Hùng làm chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc. Từ năm 2012, Nguyễn Minh Hùng nhận thấy thị trường có nhu cầu về thuốc chữa trị ung thư nên bị cáo đã bàn với Võ Mạnh Cường nhập khẩu loại thuốc chữa ung thư là H-Capita 500mg về Việt Nam.

Do thiếu một số giấy tờ về tiêu chuẩn thuốc mà phía công ty ở Canada không cung cấp được nên Hùng đã chỉ đạo nhân viên làm giả các giấy tờ nêu trên. Kết luận giám định của Bộ Y tế thể hiện lô thuốc H-Capita 500mg nói trên chứa 97% hoạt chất capecitabine, là thuốc không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, không được sử dụng làm thuốc chữa bệnh cho người.

Liên quan vụ án, cơ quan công tố xác định, mặc dù rất nhiều tài liệu trong hồ sơ Hùng, Cường cung cấp được làm giả, nhưng Tổ thẩm định đã đánh giá đạt yêu cầu và đề nghị Cục Quản lý Dược cấp phép nhập khẩu đơn hàng trên.

Bé gái 15 tuổi bị bố đẻ hiếp dâm mới sinh con ở Phú Thọ

Chủ tịch UBND xã Dị Nậu Hán Vinh Khánh sáng nay cho biết, ngày 26/6, đối tượng Nguyễn Văn Hải (SN 1981) đã bị Công an tỉnh Phú Thọ bắt tạm giam để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Gia đình Nguyễn Văn Hải có bệnh di truyền khiếm thị, hoàn cảnh thuộc diện khó khăn ở xã.

Năm 2018, hoàn cảnh gia đình Hải được chia sẻ rộng rãi, các nhà tài trợ đến ủng hộ được mấy trăm triệu. Sau khi vợ chết vì ung thư, Hải thường xuyên đàn đúm cờ bạc, rượu chè và tiêu hết số tiền này.

Ông Khánh cho biết thêm, khoảng tháng 3/2019, cháu Nguyễn Thị H. (con gái Hải) đang học lớp 8 bỗng xin nghỉ học vì lý do ốm.

Biết hoàn cảnh khó khăn của gia đình cháu nên nhà trường đã đến thăm hỏi. Khi đến nơi nhà trường mới biết cháu đang mang thai. Sau đó, sự việc được phản ánh lên các cơ quan chức năng.

Đến ngày 19/5, cháu H. sinh được 1 bé trai. Sau khi có kết quả giám định, ngày 26/6, cơ quan công an đã bắt tạm giam Nguyễn Văn Hải để điều tra về việc quan hệ tình dục với chính con gái.

Đình chỉ phiên họp sơ thẩm giữa Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Thảo

Theo tin tức trên Trí thức trẻ, Dân trí, sáng nay (3/7), TAND tỉnh Bình Dương mở phiên họp xem xét đơn của bà Lê Hoàng Diệp Thảo, yêu cầu tòa án hủy bỏ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của Hội đồng quản trị và các biên bản cuộc họp của Công ty CP cà phê hòa tan Trung Nguyên.

Tại phiên họp sơ thẩm, luật sư của bà Lê Hoàng Diệp Thảo và luật sư của ông Vũ đã tranh cãi gay gắt về quyền lợi của thân chủ.

Trước việc hai bên đối đáp kịch liệt, thẩm phán Thái Thị Hữu Xuân đã quyết định đình chỉ giải quyết việc dân sự với lý do chờ kết quả trả lời đơn khiếu nại của ông Đặng Ngọc Hoàng Hưng từ Chánh án TAND tỉnh Bình Dương.

Vụ ly hôn của ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo diễn ra suốt 3 năm qua và chưa đi đến hồi kết. Tháng 3 vừa qua, tòa quyết định để ông Vũ điều hành Trung Nguyên. Bất mãn trước quyết định này, bà Thảo đã gửi đơn kháng cáo. Không chỉ vậy, bà Thảo còn gửi đơn cầu cứu lên văn phòng Chủ Tịch nước.

Tháng 6 vừa qua, cơ quan chức năng tiến hành khống chế thu lại con dấu Trung Nguyên từ phía bà Thảo. Tuy nhiên, bà chủ King Coffee đã không chấp hành.

Gian lận điểm thi Hà Giang: Không thu thập được chứng cứ có yếu tố vụ lợi

Theo tin tức từ Dân Trí, Người Lao Động, TAND tỉnh Hà Giang tới đây sẽ đưa vụ án gian lận điểm thi THPT quốc gia năm 2018 ra xét xử sơ thẩm. 5 bị can bị truy tố gồm: Nguyễn Thanh Hoài (cựu trưởng Phòng Khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Hà Giang), Vũ Trọng Lương (cựu phó Phòng Khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục), Phạm Văn Khuông, Triệu Thị Chính (2 cựu phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Hà Giang) và Lê Thị Dung (cựu cán bộ Công an tỉnh Hà Giang).

Theo cáo trạng, trong Kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại tỉnh Hà Giang, bị can Nguyễn Thanh Hoài đã bàn bạc thống nhất với Vũ Trọng Lương về việc nâng điểm bài thi môn trắc nghiệm cho các thí sinh trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018.  Mặc dù ông Hoài không trực tiếp can thiệp sửa kết quả bài làm của các thí sinh để nâng điểm cho thí sinh, nhưng ông Hoài đưa danh sách các thí sinh cần được nâng điểm cho ông Lương gồm 93 thí sinh và ông Lương trực tiếp nhận giúp nâng điểm cho 14 thí sinh.

Ngày 28/5, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Hà Giang Lý Văn Thu đã ký ban hành bản cáo trạng số 09/CT-VKS. Theo đó, hai ông Nguyễn Thanh Hoài và Vũ Trọng Lương (nguyên Trưởng và Phó phòng Khảo thí và quản lý chất lượng Sở GD-ĐT Hà Giang) bị truy tố tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", theo điều 356 Bộ luật hình sự.

Ngoài ra, bà Triệu Thị Chính (Phó Giám đốc Sở GD-ĐT) đưa danh sách 13 thí sinh nhờ bị can Hoài nâng điểm môn Ngữ văn cho 12 thí sinh (1 thí sinh Triệu Thị Chính nhờ xem điểm) giữa 2 bị can đã thống nhất số điểm cần nâng đạt được. Theo đó, bà Chính bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi" theo điều 358 Bộ luật hình sự

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news