Tin mới

Tin tức thời tiết, dự báo thời tiết mới nhất hôm nay 17/6: Cảnh báo mưa dông ở Bắc Bộ

Thứ hai, 17/06/2019, 09:10 (GMT+7)

Tin tức thời tiết, thời tiết Hà Nội hôm nay ngày vẫn tiếp diễn nắng nóng, chiều và tối có mưa dông.

Tin tức thời tiết, thời tiết mới nhất: Theo tin tức từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho hay do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với vùng hội tụ gió trên mực 1500m và 5000m nên chiều tối và đêm 17/6, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác.

Riêng vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông (lượng mưa phổ biến 30-60mm/24 giờ, có nơi trên 100mm/24 giờ). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Trung Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt trên 38 độ C và có thể kéo dài trong nhiều ngày.

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 17/6 tại các khu vực:

Thời tiết phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, độ ẩm từ 55-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C, riêng Nam Sơn La và Hòa Bình có nắng nóng 35-36 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Thời tiết phía Đông Bắc Bộ ngày nắng, đồng bằng và trung du có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác; riêng vùng núi phía Bắc, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gió Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C, cao nhất từ 33-36 độ C.

Thời tiết thủ đô Hà Nội ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 27-29 độ C, cao nhất từ 34-36 độ C.

Thời tiết các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, độ ẩm từ 50 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 28-31 độ C, cao nhất từ 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Thời tiết khu vực Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, độ ẩm từ 55-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.

Thời tiết khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news