Tin mới

Vụ thảm sát 3 người ở Bình Dương: Khoanh vùng truy tìm kẻ thủ ác

Thứ tư, 24/04/2019, 13:45 (GMT+7)

Liên quan tới án mạng khiến 3 người bị sát hại ở Bình Dương, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ban đầu là do hung thủ cố tình giết người để cướp tài sản.

Theo tin tức trên VOV, tới 11h trưa nay (24/4), Công an thị xã Tân Uyên cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương vẫn tiếp tục khám nghiệm hiện trường, đồng thời khoanh vùng truy tìm kẻ thủ ác gây ra vụ thảm án khiến 3 người trong một gia đình tử vong.

Giữa cái nắng chói chang, nhiều người dân vẫn nhẫn nại đứng ngoài khu vực phong tỏa để theo dõi thông tin vụ án đau lòng. Ảnh: TQ

Ghi nhận tại tại hiện trường của PV Trí thức trẻ, đúng 12h ngày 24/4, công tác khám nghiệm hiện trường tạm dừng, xe cứu thương đưa thi thể nạn nhân rời khỏi hiện trường.

Bước đầu, Công an tỉnh Bình Dương đã xác định được danh tính 3 nạn nhân trong vụ thảm sát xảy ra tại Bình Dương gồm: bà Đào Thị Thu Cúc (SN 1965) và 1 cháu ngoại của bà Cúc là cháu ngoại bà Cúc là bé Nguyễn Thị Bảo Ngân (8 tuổi) và con gái út bà Cúc là Trần Thị Quỳnh Nhi (17 tuổi), đều ngụ tại khu phố Tân Ba, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường. Ảnh: SGGP

Cháu Bảo Ngân ở gần nhà ngoại, tối 23/4 có qua ngủ với bà ngoại thì gặp nạn.

Trước đó vào khoảng 7h30 sáng cùng ngày, con gái bà Cúc về đến nhà tại ấp Tân Ba, Phường Thới Hòa, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương. Vào thời điểm trên, con gái bà Cúc về đến nhà thì phát hiện mẹ mình cùng hai cháu Thảo và Nhi tử vong với nhiều vết thương trên người.

Ngay khi nhận được tin báo, Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã có mặt tại hiện trường để trực tiếp chỉ đạo điều tra. Hiện trường vụ án là một căn nhà ở sát sông Đồng Nai.

Theo ghi nhận tại hiện trường, một số căn nhà sát nơi xảy ra án mạng đều bị kẻ thủ ác khóa ngoài. Bước đầu công an xác định, đây là một vụ án giết người cướp tài sản.

Hiện, công an đã tiến hành phong tỏa nghiêm ngặt con hẻm dẫn vào căn nhà để thực hiện công tác khám nghiệm.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news