Tin mới

Vụ xe Lexus biển số 6666 tông vào đám tang ở Bình Định: Thêm một nạn nhân tử vong

Thứ năm, 11/04/2019, 21:53 (GMT+7)

Đã có thêm 1 nạn nhân tử vong nâng số người chết lên 4 trong vụ xe biển 6666 đâm vào đám tang ở Quy Nhơn.

Theo tin tức từ Tri thức trực tuyến, ngày 11/4, ông Hồ Việt Mỹ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, cho hay anh Đỗ Minh Tuấn (42 tuổi, ngụ phường Quang Trung) đã tử vong tại bệnh viện do bị xe ôtô Lexus đâm vào.
Trước đó, khoảng 15h20, nạn nhân Châu Văn Mạnh (34 tuổi, ngụ TP Quy Nhơn) đã tử vong tại bệnh viện. 6 trường hợp khác bị thương nặng chủ yếu chấn thương sọ não và gãy xương vai, tay, chân...

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, xe tứ quý 6 tông thẳng vào những người trong đội khiêng quan tài và những người đưa tang khiến 4 người chết, 6 người bị thương nặng.

Chiếc xe gây tai nạn ở Quy Nhơn. Ảnh TRi thức trực tuyến

Theo Ban ATGT tỉnh Bình Định, hồi 13h05 ngày 11/4, trước số nhà 06 Nguyễn Công Trứ (TP.Quy Nhơn) xảy ra vụ Tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, xe ôtô con BKS: 49X-6666 do ông Nguyễn Đức Huyện (SN 1959, trú số nhà 240 Lê Hồng Phong, phường Trần Hưng Đạo, TP.Quy Nhơn) điều khiển, đã bất ngờ tông trực tiếp vào đoàn người di quan, tin tức trên báo Lao Động cho hay.

Danh tính của các nạn nhân tử vong được xác định là ông Lương Phú (SN 1979, trú phường Lê Hồng Phong); ông Nguyễn Văn Xuân (SN 1968, trú phường Ngô Mây, cùng chết tại chỗ). Ông Châu Văn Mạnh (SN 1985, trú phường Đống Đa); ông Đỗ Minh Tuấn (SN 1977, trú phường Quang Trung, cùng chết tại bệnh viện).

Còn danh tính 6 người bị thương (4 người bị chấn thương phần mềm, chấn thương cột sống; 1 người đã xuất viện; 1 người bị thương nặng đang được tích cực điều trị) gồm: Ông Nguyễn Văn Tỵ  (SN 1965, trú phường Thị Nại); ông Võ Hữu Thế, (SN 1978, trú phường Hải Cảng); ông Huỳnh Huệ Nhẫn (SN 1962, trú phường Ngô Mây); ông Nguyễn Văn Dự (SN 1963, trú phường Ngô Mây); ông Lê Năng (SN 1968, trú phường Ngô Mây); ông Tô Xuân Hiền (SN 1970, trú phường Ngô Mây, đã xuất viện về nhà).

Sau khi xảy ra vụ việc, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban ATGT tỉnh Bình Định đã tổ chức đoàn thăm hỏi, chia sẻ nỗi đau và hỗ trợ mỗi gia đình có người chết 5 triệu đồng/gia đình, bị thương 2 triệu đồng mỗi gia đình. Còn UBND TP Quy Nhơn hỗ trợ mỗi gia đình có người chết 5,4 triệu đồng; người bị thương 2,7 triệu đồng mỗi gia đình.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news