Tin mới

Đoạt danh hiệu Vua phá lưới Champions League, Messi chấm dứt sự thống trị của Ronaldo

Chủ nhật, 02/06/2019, 10:49 (GMT+7)

12 pha lập công tại đâu trường cúp C1 mùa này đưa Messi đến với danh hiệu Vua phá lưới Champions League, đồng thời phá vỡ sự thống trị của Ronaldo trong suốt 3 năm qua.

Kể cả khi trận chung kết Champions League chưa bắt đầu, Messi đã gần như chắc chắn đoạt danh hiệu này. Sau khi bị loại khỏi Champions League, Messi đã có nhiều hơn 4 bàn thắng so với cầu thủ xếp sau là Robert Lewandowski. Trận chung kết Champions League rạng sáng nay khép lại như một lời khẳng định chắc chắn cho danh hiệu Vua phá lưới Champions League mà M10 đạt được.

12 pha lập công có được đã giúp Messi đạt danh hiệu Vua phá lưới Champions League. Ảnh: Internet

Với 12 bàn có được tại cúp châu Âu năm nay, Messi đã trở thành Vua phá lưới Champions League. Trong sự nghiệp của mình, anh đã từng đoạt 5 danh hiệu này vào các mùa giải bao gồm 008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 và 2014-2015.

Danh hiệu Vua phá lưới Champions League có được cũng chấm dứt kỷ nguyên 3 năm liên tiếp thống trị giải thưởng này của Cristiano Ronaldo. Tiền đạo người Bồ Đào Nha từng có 7 lần đoạt danh hiệu này vào các mùa giải 2007-2008, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 và 2017-2018. Như vậy Messi chỉ còn kém Ronaldo 1 mùa giải đoạt danh hiệu Vua phá lưới Champions League nữa.

Cú sút phạt kinh điển của Messi vào lưới Liverpool chính là bàn thắng cuối cùng anh ghi được tại Champions League. Ảnh: Internet

Ngoài 12 bàn thắng, Messi cũng đóng góp 3 pha kiến tạo ở Champions League năm nay. Thành tích này khiến anh đứng sau nhiều cái tên như Leroy Sane (Man City), Dusan Tadic (Ajax), Luis Suarez - Jordi Alba (Barca) với 5 đường kiến tạo tại giải đấu.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news