Tin mới

'Quan tài bay' gây tai nạn trên cao tốc Pháp Vân từng tông chết người

Thứ tư, 06/03/2019, 15:24 (GMT+7)

Chiếc xe khách Limousine gây tai nạn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ từng tông chết người cách đây 1 tháng trên QL1A.

Liên quan đến vụ TNGT trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ khiến 1 chiến sĩ công an, 1 bác sĩ tử vong và 2 người bị thương, chiếc xe khách biển số 36B-027.16, do tài xế Nguyễn Hữu Hậu (SN 1989, trú tại Nguyên Bình, Tĩnh Gia, Thanh Hóa) điều khiển từng gây tai nạn chết người trên QL1A, tin tức trên tờ Kiến Thức cho hay.

Cụ thể, cách đây hơn 1 tháng, chính chiếc xe này từng xảy ra vụ va chạm giao thông với người đi xe máy vào khoảng 8h35 ngày 23/1, tại Km399+600 trên quốc lộ 1A (đoạn qua xã Quảng Bình, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa), làm anh Nguyễn Minh Bàng (SN 1991, ở Tĩnh Gia, Thanh Hóa) tử vong.

Chiếc xe Limousine này từng gây tai nạn cách đây hơn 1 tháng. Ảnh Internet

Thời điểm tai nạn người lái xe khách 36B-027.16 là tài xế Hoàng Công Đức (SN 1960, ở xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương).

Chỉ trong vòng hơn 1 tháng, chiếc xe Limousine này lại tiếp tục gây thêm một vụ tai nạn nữa khiến 2 người tử vong.

Theo thông tin trên báo Thanh Niên cho biết, khoảng 17h27 ngày 5/3, tại +700 đường cao tốc Pháp Vân - Cầu giẽ chiếc ô tô Limousine 9 chỗ mang BKS do 36B - 027.16 do tài xế Nguyễn Hữu Hậu (SN 1989, ở Tĩnh Gia, Thanh Hóa) điều khiển chạy trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng Hà Nội - Ninh Bình.

Phần đầu xe khách dập nát sau vụ tai nạn thảm khốc khiến 4 người thương vong. Ảnh NLĐ

Lúc này, trên xe có 5 hành khách khi xe đến địa phận xã Yên Trung, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định thì đâm vào đuôi xe container đi cùng chiều, phía trước.

Hậu quả vụ tai nạn khiến bác sỹ Lê Thành V. (công tác tại Khoa gây mê hồi sức Bệnh viện Bạch Mai tử vong tại chỗ và Thiếu tá Nguyễn Xuân M. (SN 1978, Đội trưởng Đội Danh dự thuộc Đoàn Nghi lễ CAND) tử vong tại bệnh viện. 2 người còn lại bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu.

Qua trích xuất dữ liệu, trước khi xảy ra tai nạn xe khách chạy trên cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ, đoạn qua huyện Ý Yên (tỉnh Nam Định) tốc độ theo chiều hướng giảm nhanh chóng từ 112 km/giờ - 111 km/giờ - 94 km/giờ - 77 km/giờ - 2 km/giờ và dừng ở 0 km/giờ. Được biết, tốc độ tối đa cho phép trên cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ hiện là 120 km/giờ.

Thời điểm xảy ra tai nạn vào lúc 17 giờ 7 phút, tốc độ xe là 77 km/giờ và sau đó phút tốc độ đã về 0 km/giờ tại xã Yên Trung, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news