Nóng 24h
  1. Công nghệ

Chủ tịch Google: Đừng sợ trí thông minh nhân tạo

Trang Vũ
Thứ năm, 11/12/2014, 09:05 (GMT+7)

Ông Eric Schmidt, Chủ tịch Google lại lên tiếng ủng hộ trí thông minh nhân tạo và xem đó là một phần không thể thiếu của tương lai.

  • Tối đa hóa trí thông minh cho trẻ
  • Xem siêu máy bay tàng hình, có trí thông minh nhân tạo
  • Trí thông minh nhân tạo sắp xoá sổ loài người

Cách đây không lâu, thiên tài vật lý học, Giáo sư Stephen Hawking từng cảnh báo nếu trí thông minh nhân tạo phát triển hoàn thiện sẽ là sự diệt vọng của loài người. Trên thực tế, đề tài trí thông minh nhân tạo luôn được tranh luận sôi nổi giữa các nhân vật tiếng tăm trong giới công nghệ, kẻ thì chống người thì ủng hộ.

Mới đây, ông Eric Schmidt, Chủ tịch Google lại lên tiếng ủng hộ trí thông minh nhân tạo và xem đó là một phần không thể thiếu của tương lai.


Được biết, ông Schmidt đã tham gia sâu vào sự phát triển của một số hệ thống thông minh nhân tạo tinh vi nhất thế giới, như dự án xe tự lái và khả năng tiên đoán của công cụ tìm kiếm Google. Thậm chí, công ty gần đây còn đưa vào hoạt động một phòng nghiên cứu nội bộ về robot. Từ những kinh nghiệm đã trải qua, ông Schmidt muốn gửi đến mọi người thông điệp rằng robot là bạn của loài người và tất cả các nỗi sợ về máy móc sẽ thay thế con người và chiếm các vị trí quan trọng trên toàn thế giới là vô căn cứ.

Phát biểu tại hội nghị Financial Times Innovate America ở NewYork (Mỹ) vào hôm thứ Ba vừa qua, ông Schmidt cho rằng những quan ngại về trí thông minh nhân tạo là bình thường vì mọi người đang có một số hiểu lầm. Lấy câu chuyện về máy dệt, một hệ thống gần như hoàn toàn bằng máy móc, nhưng ông Schmidt cho rằng vẫn không thể cho ra các bộ quần áo đẹp hơn do con người tự làm.

Mặt khác, có một thực tế khó chối cãi rằng nền kinh tế đã khởi sắc hơn khi ứng dụng công nghệ. “Có rất nhiều bằng chứng khi máy tính xuất hiện, tiền lương tăng. Có rất nhiều bằng chứng rằng những người làm việc với máy tính được trả lương cao hơn nhưng người không có khả năng này.”, ông Schmidt nhấn mạnh.



Vấn đề cần phải quan tâm khi ngày càng có nhiều máy móc tham gia vào các lĩnh vực chính là hệ thống giáo dục. Theo đó, các hệ thống giáo dục của nhiều nước trên thế giới không dạy người ta những kỹ năng để làm việc trong môi trường mà các cỗ máy ngày càng thông minh hơn. “Điều cần quan ngại là chúng ta phải cải thiện hệ thống giáo dục trên toàn thế giới để người ta có thể thích nghi với thế giới mới, nơi mà các thiết bị có trí thông minh nhân tạo ngày càng nhiều, để từ đó tối đa hóa thu nhập của họ.”, ông Schmidt nói.

Tuy nhiên, Schmidt cũng thừa nhận rằng máy móc có những tiềm năng mà con người không bao giờ tưởng tượng được. Ông từng trải nghiệm điều này bằng chính dự án của Google thực hiện vài năm trước đây, theo đó các nhà khoa học của công ty đã phát triển một mạng lưới thần kinh, cho nó “ăn” 11,000 giờ video trên YouTube và không đào tạo cái gì để xem hệ thống này có thể học được tới đâu. Kết quả, hệ thống đã khám phá ra khái niệm về mèo.

“Tôi không dám chắc khi nói về khả năng tự học hỏi của máy móc trừ khi chúng ta biết rõ về nó. Điều mà tôi tin chắc rằng con người vẫn sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc vận hành các hệ thống công nghệ cao.”, ông Schmidt nói.

Trên thực tế, trí thông minh nhân tạo là cốt lõi của hầu hết các công nghệ hiện tại và tương lai của Goolge. Chính vì thế nếu công ty muốn sống lâu đời, nó phải chứng minh với công chúng rằng trí thông minh nhân tạo sẽ không phải là quỷ dữ như lời cảnh báo của nhiều chuyên gia đối lập quan điểm.

Trang Vũ (Theo Wired)

Trang Vũ (t/h)

Nguoi dua tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
chủ tịch google
trí thông minh
trí thông minh nhân tạo
nhân tạo
tương lai

Cùng chuyên mục

VALORANT KSPORTS MASTERCUP 2025: MÙA HÈ BÙNG NỔ CHO GAME THỦ VIỆT

 iPhone 17 Pro Max vs iPhone 17 Pro: so sánh chi tiết

Mở hộp iPhone 17 Pro Max vs 17 Pro chính hãng Việt Nam

Phần mềm Winmap DMS - Quản trị kênh phân phối GT/MT tối ưu cho doanh nghiệp

So sánh iPhone 17 256GB và iPhone 16 thường 256GB, khác biệt khá lớn

Vì sao chuyên gia chọn máy trạm Dell: Sức mạnh vượt trội cho mọi ý tưởng lớn

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn