Nóng 24h
  1. Pháp luật

Sau cuộc điện thoại “lạ”, người phụ nữ mất 11 tỷ đồng

Công Thư
Thứ sáu, 11/10/2019, 20:45 (GMT+7)

Bị kẻ lạ xưng danh cán bộ công an gọi điện đến, yêu cầu cung cấp số tài khoản, mật khẩu tài khoản ngân hàng để xác minh về một vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sàn, bà Q. không ngần ngại cung cấp cho “kẻ lạ mặt”. Bốn ngày sau khi nhận được cuộc gọi “lạ”, bà Q. phát hiện 11 tỷ đồng của mình trong tài khoản “bốc hơi”.

Bạn quan tâm
  • Điều tra thông tin tài xế Grab tố khách nữ mượn iPhone X rồi chạy mất hút
  • Huế phát đi công văn khiến chị em phụ nữ ai cũng phấn khởi

Ngày 11/10, Công an TP.HCM cho biết, đang làm rõ đơn trình báo của bà N.V.Q., SN 1973, ngụ quận Bình Tân về việc bị mất 11 tỷ đồng trong 2 tài khoản ngân hàng.

Theo đơn trình báo, chiều 3/10, bà Q. nhận được cuộc gọi từ của một người đàn ông xưng là cán bộ ngân hàng. Người này thông báo bà có liên quan đến một vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo người gọi điện cho bà Q., số tiền bị chiếm đoạt trong vụ án lạm dụng tín nhiệm nói trên là 36 triệu đồng, và hiện công an đã khởi tố vụ án, chuẩn bị tiến hành bắt tạm giam nghi phạm để phục vụ điều tra.

Bà Q. khẳng định mình không liên quan đến bất cứ hành vi phạm pháp nào. Tuy nhiên, người đàn ông xưng danh là nhân viên ngân hàng nói sẽ nối máy cho một cán bộ điều tra tên Đạt, đồng thời yêu cầu bà Q. nói chuyện với điều tra viên Đạt sẽ biết việc bà có liên quan hay không.

Qua điện thoại, người tên Đạt tiếp tục khẳng định bà Q. có liên quan đến vụ án đang điều tra. Sau đó, người đàn ông tên Đạt yêu cầu bà Q. cung cấp thông tin số tài khoản ngân hàng, mật khẩu để Đạt kiểm tra.

Bà Q. nghĩ việc cung cấp tài khoản, mật khẩu ngân hàng cho công an thì sẽ không sao. Hơn nữa, việc này cũng không ảnh hưởng đến số tiền bà đang có trong ngân hàng nên bà đã cung cấp thông tin 2 tài khoản ngân hàng Sacombank và Techcombank cùng với mật khẩu.

Đến ngày 7/10, bà Q. đến ngân hàng kiểm tra thì phát hiện 11 tỷ đồng đã không còn trong 2 tài khoản nên đến Công an quận Bình Tân (TP.HCM) trình báo. Hồ sơ vụ việc sau đó được Công an quận Bình Tân chuyển giao cho Công an TP.HCM điều tra theo thẩm quyền.

Theo Công an TP.HCM, việc các đối tượng tự xưng là cán bộ ngân hàng, cán bộ công an, cán bộ Nhà nước, thanh tra…gọi điện đến yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng đều là các đối tượng lừa đảo.

Thông qua vụ việc trên, Công an TP.HCM kêu gọi người dân cảnh giác, không làm theo các yêu cầu của những kẻ tự xưng danh công an, ngân hàng…để tránh bị lừa đảo.

Công Thư (t/h)

Theo tạp chí Người đưa tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên

Tin liên quan

  • Điện thoại iPhone phát nổ khi đang sạc, thanh niên 18 tuổi thiệt mạng

Cùng chuyên mục

Lỡ Vi Phạm Giao Thông? Đây Là Cách Tra Cứu Phạt Nguội Dễ Dàng Nhất

Chi tiết mức lương giáo viên sau khi tăng lương cơ sở từ 7/2023

Chi tiết bảng lương công chức được áp dụng từ 1/7/2023

Dùng giấy đăng ký xe photo công chứng khi lái xe có được không?

Thông tư mới về giãn chu kỳ đăng kiểm ô tô có hiệu lực từ 3/6

Hồ sơ nghỉ hưu trước tuổi của người tham gia BHXH tự nguyện gồm những gì?

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn