Nóng 24h
  1. Đời sống

Kì bí chuyện ăn thịt, giết "phù thủy" dưới những tán rừng rậm Papua New Guinea

Quốc Huy
Thứ năm, 09/11/2017, 14:14 (GMT+7)

Papua New Guinea là một quốc đảo phía Bắc nước Úc với nhiều điều bí ẩn chưa được khai phá.

Papua New Guinea là một quốc đảo phía Bắc nước Úc với nhiều điều bí ẩn chưa được khai phá.

Papua New Guinea là một quốc gia với nhiều bộ lạc có cuộc sống còn mang đậm chất hoang dã, tách biệt với thế giới còn lại.

Bên cạnh vẻ đẹp hoang sơ của núi rừng (bao phủ tới 90% diện tích đất nước này) và hệ sinh thái đa dạng mà nổi tiếng nhất là các loài bướm (xem chi tiết), quốc gia này còn khá nhiều tục lệ, tín ngưỡng kì bí.

Tục lệ "ma cà rồng" và săn lùng "phù thủy"

Cuộc sống ở nhiều nơi của quốc gia này vẫn đậm chất nguyên thủy. Ảnh Pinterest.

Theo một báo cáo thì tại Papua New Guinea vẫn có hàng triệu người sinh sống cách ly với thế giới hiện đại, bên trong những ngôi làng hẻo lánh với những tín ngưỡng đáng sợ có phần hoang dã. Một trong số đó là sự tồn tại của... "ma cà rồng".

Phong tục sấy khô người chết có phần rùng rợn của người Watut, Aseki, thị trấn Morob, Papua New Guinea.

Một xác chết được hun khói để bảo quản, một tập tục có phần ghê rợn của người Watut. Ảnh Alamy.

Chính quyền địa phương nhiều nơi từng ghi nhận có những trường hợp người chết như thể bị "ma cà rồng" giết hại vậy! Điều này xuất phát từ tục lệ ăn thịt người còn sót lại ở nhiều bộ lạc, cộng đồng.

Ngày 9/10/2013 cảnh sát địa phương được thông báo về vụ việc người cha cắn vào cổ con gái mình để ăn thịt, uống máu như một ma cà rồng vậy. Trước đó, năm 2012, cảnh sát đã bắt giữ 29 người đã giết người và ăn sống não cùng một số bộ phận khác.

Bên cạnh "ma cà rồng" thì "phù thủy" vẫn còn tồn tại trong các ngôi làng.

Theo Ủy ban Cải cách Luật và Hiến pháp của quốc gia này, thì mỗi năm có khoảng 150 vụ giết những người bị coi là "phù thủy" chỉ tính riêng tại tỉnh Simbu, Highlands (người dân bản địa săn "phù thủy" và giết hại họ vì xem là quỷ quyệt, đáng sợ, "mầm bệnh" cần tiêu diệt).

Khi bị cho là "phù thủy", nạn nhân sẽ bị tra tấn, thiêu sống rất man rợ, một điều khó có thể tin được vẫn còn tồn tại ở thế kỷ này. Thậm chí, trong một điều luật có tên Luật phù thủy ra đời 1971 còn chỉ rõ những ai thực hiện hành vi "phù thủy" phải bị khởi tố và đưa vào tù.

Phải tới năm 2013, trước sự đấu tranh của nhiều nhóm nhân quyền, bảo vệ phụ nữ hay cộng đồng quốc tế thì luật này mới bị bãi bỏ.

Những tập tục, tục lệ hay giáo phái đáng sợ khác tồn tại ở Papua New Guinea

Từng có một giáo phái có tới 6.000 thành viên do kẻ đứng đầu có tên Steven "Black Jesus" Tari đã bị cảnh sát bắt giữ vì các nghi lễ rùng rợn và đáng sợ, thậm chí là giết người. Đây cũng không phải là giáo phái duy nhất ở nơi đây.

Một bộ lạc với vẻ ngoài đáng sợ ở Papua New Guinea. Ảnh Rebelcircus.com.

Bộ tộc ăn thịt người chết Fore sẽ khiến bạn cảm thấy rùng rợn hơn cả các bộ phim kinh dị, nhưng điều này lại được xem là truyền thống, phong tục mà những thành viên trong bộ lạc từ trẻ em đến người gia, phụ nữ đều phải thực hiện như một cách thể hiện... sự tôn trọng người đã chết!

Tập tục man rợ này đã để lại hậu quả là một phân tử cực kỳ nguy hiểm sống trong não người gây bệnh thoái hóa "kuru" từng khiến dân số ở quốc gia này giảm 2%/năm. Chính vì thế chính phủ đã phải ra lệnh cấm từ thập niên 50 thế kỷ trước.

Nếu đến thăm ngồi làng của người Watut, Aseki, thị trấn Morob, Papua New Guinea thì bạn sẽ phải nổi da gà khi thấy những con đường ven vách núi tràn ngập các xác chết khô vì bị hun khói trên các thanh tre (đây là tập bảo quản xác chết của người Aseki).

* Tham khảo các nguồn: Huffingtonpost, Rebelcircus, Livescience

Quốc Huy (t/h)

Kênh 14/Trí thức trẻ
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
Papua New Guinea

Cùng chuyên mục

Thành Nguyễn Skin và hành trình không chạy theo tốc độ, chọn giá trị bền vững phát triển sản phẩm

VINASOY CHUNG TAY CÙNG CỘNG ĐỒNG KIẾN TẠO VIỆT NAM XANH

Từ ruộng lúa ngập nước đến sân khấu quốc tế - Hành trình múa rối nước Thăng Long

“Cứng cáp trăm phần” giúp người trẻ vững vàng, tự tin cống hiến mỗi ngày

Công nghệ tẩy trắng răng hiện đại tại Nha Khoa Đăng Lưu

Máy chiller nhựa giúp làm mát ổn định cho dây chuyền sản xuất

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn