Nóng 24h
  1. Pháp luật

Minh “mèo” và đường dây mua bán chất gây nghiện trong trại giam (kỳ cuối)

Hà Thị Bích Phương
Thứ bảy, 09/08/2014, 10:07 (GMT+7)

Ngoài việc khởi tố, bắt giam 21 đối tượng về ba hành vi: chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau còn xem xét hành vi “mua bán trái phép các chất ma túy”.

  • Vợ chưa bán dâm xong, chồng đã vào giật tiền mua ma túy
  • Vụ thảm án ở Hải Dương: Hung thủ từng sử dụng ma túy?
  • Cuộc đấu súng hạ gục trùm ma túy khét tiếng xứ Thanh

Ngoài việc khởi tố, bắt giam 21 đối tượng về ba hành vi: chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau còn xem xét hành vi “mua bán trái phép các chất ma túy”.


Thỏa thuận “ngầm”

Nhận được đề nghị hỗ trợ của Ban giám thị Trại giam K1 - Cái Tàu, Công an tỉnh Cà Mau nhanh chóng điều động hàng trăm chiến sĩ thuộc cảnh sát cơ động triển khai biện pháp nghiệp vụ. Hai chiến sĩ cơ động bị chúng ném đá bị thương. Khi các chiến sĩ dùng vòi rồng, đạn hơi cay, bọn chúng mới chịu tra tay vào còng. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ trên 200 thanh sắt, 5 trụ bê-tông và một số vật dụng khác được các phạm nhân dùng làm hung khí chống lực lượng thi hành công vụ.

Đầu năm 2014, đang thụ án tại Phân trại số 1, Khu II thuộc Trại giam K1 - Cái Tàu về hành vi “tàng trữ trái phép chất ma túy”, Bùi Hoàng Minh (tự Minh “mèo”, SN 1983) trở thành đại ca vì thái độ lầm lì và liều lĩnh. Là con nghiện nặng nên khi vào trại, Minh liền bắt mối với những đối tượng nghiện tại Khu II. Minh nhận Nguyễn Hoàng Vũ (SN 1991, trú khóm 2, phường 8, TP.Cà Mau) làm đàn em. Những lần tâm sự với Vũ, Minh bàn cách bán chất gây nghiện kiếm lời để thỏa mãn cơn nghiện. Vũ gật đầu đồng ý, hứa sẽ tìm đầu mối tiêu thụ ngay trong trại giam.

Trong lúc tìm những con nghiện để tiếp thị “hàng”, Vũ nhận được tin Thắng Long (tức phạm nhân Nguyễn Thành Thắng, SN 1982, trú ấp 7, xã An Xuyên, TP.Cà Mau) đang mua bán chất gây nghiện tại phân trại. Sau giờ lao động, Minh “mèo” lên kế hoạch cho Vũ gặp Thắng Long bàn bạc, tránh xâm lấn địa bàn. Nghe qua ý định của Minh, Thắng gật đầu đồng ý. Dù biết địa bàn bị chia phần nhưng Thắng có phần yên tâm, bởi được Minh sát cánh làm ăn. Cả hai phân chia ranh giới, nếu Thắng đem cần sa vào phòng thì Minh bán thuốc tân dược có chất gây nghiện, và ngược lại.

Các phạm nhân đang lao động

Sau buổi gặp, Vũ tất bật tìm các phạm nhân đang chấp hành án về hành vi mua bán chất gây nghiện, rủ rê mua thuốc. Theo lời khai của Vũ, khoảng tháng 3-2014, các phạm nhân Nguyễn Ngọc Khanh (SN 1990), Nguyễn Văn Sáu (SN 1986), Đoàn Văn Út Lớn và Nguyễn Văn Tới - cùng chấp hành án tại Phân trại số 1, Khu II trở thành mối quen của Minh “mèo”. Để mở rộng đối tượng sử dụng, Vũ gặp những phạm nhân khác rủ rê “thả hồn qua nàng tiên nâu” để quên đời. Từ đó, đường dây mua bán chất gây nghiện của Thắng Long và Minh “mèo” diễn ra thường xuyên tại phân trại.

Phạm nhân Phạm Văn Cọp kể lại, do nghe các đối tượng bàn bạc với nhau, Cọp tìm đến Thắng Long hỏi mua cần sa. Được Thắng bán cho 600 gram với giá 1,5 triệu đồng, Cọp đem về buồng chiết nhỏ bán lại cho các phạm nhân khác. Vũ và Minh phân công Đoàn Văn Út Lớn, Trần Văn Gian, Nguyễn Văn Tới, Nguyễn Ngọc Khanh có nhiệm vụ mang cần sa vào buồng cho Minh, được trả công 200.000 đồng/lần.

Ai tiếp tay?

Ngày 10-4, Thắng Long hết “hàng” nên gọi điện nhờ người em ở bên ngoài tên Cường đưa cho đối tượng tên Tèo 7 triệu đồng, xin mẹ là bà Dương Thị Mỹ Phúc đưa cho Tèo trên 4 triệu đồng. Tèo mua 10,5 triệu đồng cần sa, thuốc tân dược là của Minh nhờ người ngoài mua. Ngày 13-4, Thắng kêu Lâm Sụi và Hậu (cùng chấp hành án ở Phân trại số 1) gọi điện cho Tèo, để gởi cần sa và thuốc tân dược vào.

Sáng hôm sau, Tèo mang bọc nylon có cần sa và thuốc tân dược có chất gây nghiện để ở gần Xưởng làm mi mắt giả, thuộc Trại giam K1 - Cái Tàu. Minh phân công Vũ lấy bọc nylon, thì bị cán bộ quản giáo phát hiện thu giữ. Cay cú bị tịch thu chất gây nghiện chưa kịp bán, Minh chỉ đạo Vũ tấn công cán bộ lấy lại bọc nylon. Đến khi bị khống chế và nhận quyết định kỷ luật của ban giám thị trại giam, Minh có hành động, lời lẽ kích động các phạm nhân khác nổi loạn.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau, số thuốc tân dược có chất gây nghiện thực chất là dạng thuốc ho có giá 500 đồng/viên. Nếu dùng nhiều sẽ gây ảo giác, cuồng loạn có thể tử vong. Khi đem được thuốc vào trại, Minh và Thắng bán 50.000 đồng/viên. Đối với cần sa, bọn chúng xé nhỏ bán cho các con nghiện khác để thu lợi. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Theo Công an TP.HCM

Hà Thị Bích Phương (t/h)

Theo
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
mua bán chất gây nghiện
trại giam
minh mèo

Cùng chuyên mục

Lỡ Vi Phạm Giao Thông? Đây Là Cách Tra Cứu Phạt Nguội Dễ Dàng Nhất

Chi tiết mức lương giáo viên sau khi tăng lương cơ sở từ 7/2023

Chi tiết bảng lương công chức được áp dụng từ 1/7/2023

Dùng giấy đăng ký xe photo công chứng khi lái xe có được không?

Thông tư mới về giãn chu kỳ đăng kiểm ô tô có hiệu lực từ 3/6

Hồ sơ nghỉ hưu trước tuổi của người tham gia BHXH tự nguyện gồm những gì?

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn