Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Sự kiện hàng ngày

8 điều đại kỵ cần đặc biệt tránh khi đi lễ chùa dịp đầu năm

Mai Anh
Chủ nhật, 26/01/2020, 12:04 (GMT+7)

Phong tục đi chùa cầu an vào dịp đầu năm mới được xem là nét đẹp trong văn hóa tâm linh của người Việt.

Bạn quan tâm
  • Cận cảnh vẻ nóng bỏng đốt mắt 3 MC tuổi Tý của VTV
  • Dự báo thời tiết mùng 2 Tết Nguyên đán: Hà Nội rét đậm
  • TOP 7 câu hỏi 'vô duyên' nhất Tết Nguyên đán khiến người nghe 'bốc hỏa'

Đi chùa cầu Bình An vào dịp đầu năm mới được xem là một trong những phong tục quen thuộc của người Việt. Tuy nhiên có nhiều điều đại kỵ mà người đi chùa cần tránh để tránh mang vạ vào thân.

1. Tránh đi vào cửa chính của chùa

Khi bước vào chùa, không nên đi cửa chính giữa, không giẫm lên bậu cửa, phải bước qua bậu cửa vì sẽ phạm tội bất kính.

Trong quan niệm của Phật giáo, cổng chính đi vào chùa là cổng Tam quan, đây là cổng chỉ dành cho đức Phật, Ngọc đế, Quốc vương.

Do đó, bạn sẽ thấy nhiều chùa sẽ không mở cửa chính. Khi đi vào  nên đi vào cửa Giả quan ( bên phải) và đi ra bằng cửa Không quan (bên trái).

2. Không đi cắt ngang mặt những người đang quỳ lạy

Dâng hương lễ Phật bày tỏ lòng thành kính. Ảnh: Internet

Khi bước đi trong chùa, không nên đi cắt ngang qua những người đang quỳ lạy.

Khi muốn làm lễ thì không nên quỳ phía sau những người đang đến thắp hương.

3. Không đi giày dép vào Phật đường, Tam bảo

Việc đi giày dép vào Phật đường, Tam bảo là điều đại kị khi đi lễ chùa.

Tại hầu hết các chùa ở Việt Nam, đều có hướng dẫn người đến đặt lễ đặt giày và dép ở ngoài vì khu vực Tam bảo, Phật đường là nơi tôn nghiêm, có giới hương, định hương, chân hương, đòi hỏi phải trì giới để di dưỡng thanh tịnh, tuyệt đối không gây ồn ào, hỗn tạp.

Ngoài ra, cũng không nên để trẻ em chạy loạn tam bảo, nghịch ngợm những đồ cúng tế khí, sờ mó tượng Phật.

Thậm chí không được làm ồn hoặc nói những điều bất kín, dùng tay tùy tiện chỉ trỏ vào tượng Phật.

4. Không dùng miệng thổi tắt hương/ nến

Tuyệt đối tránh việc châm hương và thổi tắt bằng miệng, hãy dùng tay phẩy nhẹ.

5. Không chạm, sờ vào tượng Phật

Nhiều người có quan điểm sai lầm rằng sờ mó, xoa tiền hay chạm vào tượng Phật sẽ nhận được nhiều lợi lộc và sức khỏe.

Tuy nhiên, những hành vi bất kính như vậy chỉ làm nhiễu loạn không khí thanh tịnh và linh thiêng vốn có nơi cửa Phật mà nhiều người nên tránh.

6. Không tự ý quay phim/ chụp ảnh tượng Phật

Chụp ảnh được xem là điều kiêng kị khi đi lễ chùa vì đây là nơi thờ Phật, là chốn linh thiêng.

Khi đứng khấn vái, bạn cũng không nên đứng thẳng ban thờ mà chỉ nên đứng chéo sang bên, không chụp ảnh tạo dáng thiếu lịch sự.

7. Không ăn mặc xuề xòa, phản cảm

Nơi chùa chiền là chốn linh thiêng, là cõi thanh tịnh  do đó khi bạn đi lễ chùa bạn cần chú ý đến trang phục của mình.

Khi vào chùa bạn nên mặc quần áo dài, kín cổ giản dị sạch sẽ, tránh mặc váy ngắn, quần cộc, áo hở hang lòe loẹt.

8. Không tùy tiện nhét tiền công đức

Chùa luôn có nơi đựng tiền công đức rõ ràng và dễ nhìn.

Nếu muốn góp tiền giọt dầu, công đức cho tăng chúng và đệ tử của Phật, hãy đặt vào các vị trí đã được chỉ dẫn đó.

Mai Anh (t/h)

Theo tạp chí Người đưa tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên

Tin liên quan

  • 101 lời chúc Tết 2020 hay, độc đáo và ý nghĩa nhất
  • 1001 lời chúc Giáng sinh 2020 bằng tiếng Anh hay nhất, ý nghĩa nhất
  • 1001 câu thả thính 'xóa ế, giảm buồn' dịp Tết Nguyên đán 2020
Từ khóa:
phong tục đi chùa
văn hóa tâm linh
Việt Nam

Cùng chuyên mục

Quy định về giấy tờ cá nhân khi đi máy bay, người dân cần lưu ý

Năm 2024, người bao nhiêu tuổi sẽ được chính quyền chúc thọ, mừng thọ?

Quy định mới về tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 15/2

Những người không được đổi giấy phép lái xe, ai cũng nên biết

Những người được cấp thẻ BHYT miễn phí năm 2024, biết kẻo thiệt

Từ ngày 1/7/2024, căn cước công dân cũ sẽ được sử dụng ra sao?

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn