Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Sự kiện hàng ngày

Ăn so biển nướng, 1 người chết, 4 người nhập viện

Đỗ Thị Thảo
Thứ ba, 03/02/2015, 19:56 (GMT+7)

Năm người đàn ông nhậu so biển nướng đã bị ngộ độc, hậu quả 1 người tử vong, 4 người cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

  • Tìm ra độc tố ốc biển khiến 3 ngư dân tử vong
  • Ăn ốc lạ, 3 ngư dân tử vong: Ốc biển chứa chất độc thần kinh
Năm người đàn ông nhậu so biển nướng đã bị ngộ độc, hậu quả 1 người tử vong, 4 người cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Trao đổi với báo chí ngày 3/2, bác sĩ Nguyễn Minh Nghiêm, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận và điều trị 4 bệnh nhân bị ngộ độc do ăn so biển nướng.

Bốn bệnh nhân là ông Lâm Ngọc Minh (47 tuổi), Kim Kinh (37 tuổi), Lâm Suol (40 tuổi) và Trần Phum Ma Ra (29 tuổi), là người dân tộc Khơ me ngụ xã Vĩnh Hải, huyện Vĩnh Châu, Sóc Trăng được chuyển lên từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng vào lúc 0h30 phút ngày 3/2.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, 4 bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau đầu, buồn nôn, tê tay chân, khai do ăn so biểm nướng

Các bác sĩ đã cấp cứu. Hiện nay tình trạng cả 4 bệnh nhân đều ổn, mạch huyết áp bình thường, các chỉ số xét nghiệm trong giới hạn cho phép, đã hết tê tay chân.

Ăn so biển nướng, 1 người chết, 4 người nhập viện (Ảnh Tienphong)

Trước đó, trưa ngày 2/2, con rể ông Lâm Đực (51 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hải, huyện Vĩnh Châu, Sóc Trăng) bắt được một con so. Hàng xóm Lâm Sươl, Lâm Ngọc Minh, Kim Kinh, Trần Phum Rama sang nhà ông chơi, thấy so tưởng sam biển nên cùng gia chủ nướng làm mồi nhậu. Uống rượu với so nướng được một lúc 5 người cùng có triệu chứng tê cứng hàm và tay, chân. Ông Đực ngộ độc nặng, tử vong tại nhà. Bốn người hàng xóm được đưa đến Bệnh viện Sóc Trăng cấp cứu rồi chuyển tuyến trên.

Được biết, so biển có hình hài rất giống sam biển, nhưng kích thước nhỏ hơn sam biển và không đi theo thành từng cặp. Chiều dài thân của so biển thường khoảng 20 - 25 cm (không kể đuôi), toàn thân màu xanh nâu đậm, đuôi không có gờ mặt lưng, tiết diện cắt ngang của đuôi có dạng hình trứng hay tròn. Trong so biển có độc tố tetrodotoxin.

Độc tố tetrodotoxins, là một độc tố thần kinh mạnh, có khả năng gây liệt cơ hô hấp, ngưng thở, gây tử vong nhanh với liều độc rất thấp. Hiện nay chưa có thuốc giải độc.

H.Nguyên (Tổng hợp)

Đỗ Thị Thảo (t/h)

Nguoi dua tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
ngộ độc so biển
ngộ độc sam biển
ăn so biển nướng
1 người chết do ăn so biển

Cùng chuyên mục

Quy định về giấy tờ cá nhân khi đi máy bay, người dân cần lưu ý

Năm 2024, người bao nhiêu tuổi sẽ được chính quyền chúc thọ, mừng thọ?

Quy định mới về tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 15/2

Những người không được đổi giấy phép lái xe, ai cũng nên biết

Những người được cấp thẻ BHYT miễn phí năm 2024, biết kẻo thiệt

Từ ngày 1/7/2024, căn cước công dân cũ sẽ được sử dụng ra sao?

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn