Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Sự kiện hàng ngày

Bao nhiêu tỉ đồng đã "trôi" sang sòng bài bên kia biên giới?

Đỗ Thị Thảo
Thứ tư, 04/02/2015, 10:28 (GMT+7)

Thực tế tình trạng này gây hậu quả thảm hại đến nhiều gia đình và ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự xã hội. Nhiều người tán gia bại sản, thậm chí là mất mạng. Song điều đáng nói là không ít người mê đỏ đen vẫn lao vào như con thiêu thân bất chấp hậu họa...

  • Hợp pháp hoá cờ bạc là đầu độc người Việt
  • Nữ sinh ngoan hiền bán trinh trả nợ cờ bạc cho mẹ
  • Giang hồ Hải Phòng vào Sài Gòn cầm đầu ổ cờ bạc khủng

Thực tế tình trạng này gây hậu quả thảm hại đến nhiều gia đình và ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự xã hội. Nhiều người tán gia bại sản, thậm chí là mất mạng. Song điều đáng nói là không ít người mê đỏ đen vẫn lao vào như con thiêu thân bất chấp hậu họa...

 

Trong mấy năm trở lại đây, các cấp chính quyền, cán bộ công tác tại nhiều cửa khẩu của các tỉnh biên giới như Long An, An Giang, Tây Ninh, Bình Phước... đã tích cực áp dụng nhiều biện pháp tuyên truyền cho người dân tại các cửa khẩu. Khi phát hiện những người dân có dấu hiệu đi đánh bạc, các cán bộ này mời vào văn phòng nói chuyện, khuyên nhủ. Bước đầu, biện pháp tưởng chừng nhẹ nhàng này lại đang phát huy tác dụng.

Đại úy Nguyễn Văn Hội, Phó Đồn trưởng đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc gia Mỹ Quý Tây (Long An), kiêm Trạm trưởng Trạm kiểm soát cửa khẩu cho biết: "Thời gian qua, Trạm đã kiểm tra giáo dục, yêu cầu quay trở lại hơn 2.050 lượt hành khách không đủ thủ tục giấy tờ xuất cảnh sang Campuchia, có dấu hiệu sang nước bạn đánh bạc".

“Cò"cờ bạc bao quanh các cửa khẩu, sòng bạc tại biên giới Tây Nam.

"Đơn vị còn phát hiện bảy vụ với chín đối tượng vận chuyển tiền quá quy định qua biên giới với số tiền trên 500 triệu đồng. Đồn Biên phòng phối hợp với chi cục Hải quan cửa khẩu xử lý phạt hành chính 39 triệu đồng. Riêng tuyến biên giới, Trạm cửa khẩu phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai bảy tổ công tác chốt chặt cửa khẩu biên giới nhằm ngăn chặn số lượng người xuất nhập cảnh trái phép sang Campuchia. Qua đó, đã phát hiện và xử lý 45 vụ/142 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép, xử phạt và nộp vào kho bạc Nhà nước trên 350 triệu đồng", Đại úy Nguyễn Văn Hội cho biết thêm.

Theo Đại tá Phạm Hữu Châu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An, trước khi thực hiện kế hoạch 95/KH-UBND ngày 25/7/2013 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An về ngăn chặn người Việt sang Campuchia đánh bạc, tình hình diễn biến hết sức phức tạp. Đặc biệt là các điểm giữ xe, người qua lại biên giới theo đường mòn, lối mở có sự dẫn dắt của người địa phương bằng phương tiện mô tô, tránh sự kiểm soát của lực lượng biên phòng tại cửa khẩu. Nhưng sau khi thực hiện kế hoạch trên, tình hình đi vào nề nếp, đã giảm 80% lượng người đi qua đường mòn, lối mở so với trước đây.

Về phía tỉnh Bình Phước, Đại tá Phạm Xuân Chiến - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước cho biết, sẽ tăng cường các biện pháp kiểm soát hành chính, siết chặt công tác quản lý xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu Hoa Lư, Hoàng Diệu, Lộc Thịnh, nhằm ngăn chặn tình trạng công dân Việt Nam tham gia các hoạt động cờ bạc tại Campuchia. Tuy nhiên, bên cạnh những chuyển biến tích cực thì các cán bộ làm nhiệm vụ ở các cửa khẩu cũng đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức.

Ở những cửa khẩu phụ, đội ngũ cán bộ còn mỏng mà địa hình lại rất thuận lợi cho người dân, các tổ chức đưa người sang nước bạn đánh bạc hoạt động. Nhiều cán bộ bị các nhóm này hăm dọa, mua chuộc để tiếp tay đưa người sang Campuchia đánh bạc. Những việc làm được vẫn còn rất ít so với những tiềm ẩn mất an ninh trật tự đang có nguy cơ bùng phát từ vấn nạn "xuất ngoại" đánh bạc của người dân.

Theo Ngọc Lài/Đời Sống & Pháp Luật

Đỗ Thị Thảo (t/h)

Theo
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
sòng bài
đỏ đen

Cùng chuyên mục

Quy định về giấy tờ cá nhân khi đi máy bay, người dân cần lưu ý

Năm 2024, người bao nhiêu tuổi sẽ được chính quyền chúc thọ, mừng thọ?

Quy định mới về tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 15/2

Những người không được đổi giấy phép lái xe, ai cũng nên biết

Những người được cấp thẻ BHYT miễn phí năm 2024, biết kẻo thiệt

Từ ngày 1/7/2024, căn cước công dân cũ sẽ được sử dụng ra sao?

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn