Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Sự kiện hàng ngày

Bỏ đề xuất 'giảm giờ làm việc' cho người lao động

Mai Anh
Thứ ba, 17/09/2019, 11:00 (GMT+7)

Bộ trưởng Bộ LĐTB-XH cho biết sẽ không đưa đề xuất giảm giờ làm việc tiêu chuẩn dưới 44h/tuần vào dự thảo bộ Luật Lao động.

Bạn quan tâm
  • Nữ quái cầm đầu đường dây trộm chó khủng bị 'sa lưới'
  • Tin tức giá vàng 24h mới nhất hôm nay 17/9: Vào kỳ tăng mạnh
  • Dự báo thời tiết mới nhất hôm nay 17/9: Miền Bắc sắp đón không khí lạnh

Thông tin mới nhất trên báo Thanh Niên cho hay cuộc họp giữa Bộ LĐTB-XH, Phòng Thương mại -Công nghiệp VN (VCCI) và một số doanh nghiệp (DN) về góp ý dự thảo bộ Luật Lao động (sửa đổi) đã diễn ra vào hôm 16/9.

Theo đó, tại cuộc họp này đại diện cho giới sử dụng lao động và các DN đã phản bác đề xuất giảm giờ làm việc bình thường từ không quá 48h/ tuần xuống còn 44h/tuần mà Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đề nghị trước đó.

Theo bà Phan Thị Thanh Xuân - Phó Chủ tịch Hiệp hội Da, giày và túi xách VN, cho biết hiện nay ngành da giày đang sử dụng 1,5 triệu lao động, nếu làm việc 44 h/tuần thì phải tuyển thêm 10% lao động nhằm đáp ứng tốc độ sản xuất hàng hóa, đặc biệt là mùa vụ sản xuất cho khách hàng nước ngoài.

Người lao động sẽ phải tiếp tục làm 48h/ tuần như cũ. Ảnh: Internet

Mặc dù vậy, việc tuyển dụng lao động vô cùng khó khăn.

Sau khi nghe ý kiến đại diện các DN, Bộ trưởng Bộ LĐTB-XH Đào Ngọc Dung cho biết sẽ không đưa đề xuất giảm giờ làm việc tiêu chuẩn xuống dưới 44h/tuần vào dự thảo bộ luật Lao động (sửa đổi) và giữ nguyên như quy định hiện hành là không quá 48h/tuần.

Trước đó, Giáo dục Thời đại đưa tin cho hay liên quan đến đề xuất này, đại diện người lao động đồng tình với đề xuất giảm giờ làm từ 48h xuống còn 44h/tuần.

Cụ thể, theo ông  Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, với 48 giờ/tuần, thời gian làm việc bình thường của người Việt Nam đang ở mức cao so với thế giới.

Ông Hiểu dẫn chứng cho biết, từ năm 1999, Việt Nam thực hiện chế độ làm việc 40h/tuần nhưng đến nay, chế độ này chỉ thực hiện đối với công chức, viên chức, NLĐ trong các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

Ông Hiểu đánh giá quy định này tạo ra khoảng cách và sự phân biệt lớn đối với những người làm công ăn lương trong khu vực Nhà nước và NLĐ khu vực ngoài Nhà nước, tạo ra sự bất bình đẳng trong lực lượng lao động.

Mai Anh (t/h)

Theo tạp chí Người đưa tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên

Tin liên quan

  • Lịch nghỉ lễ chính thức Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 của người lao động
  • Người lao động đi làm ngày Giỗ tổ Hùng Vương sẽ được hưởng lương như nào?
  • Người lao động hưởng 300% lương, tăng lũy tiến nếu làm thêm vào ngày nghỉ lễ, Tết

Cùng chuyên mục

Quy định về giấy tờ cá nhân khi đi máy bay, người dân cần lưu ý

Năm 2024, người bao nhiêu tuổi sẽ được chính quyền chúc thọ, mừng thọ?

Quy định mới về tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 15/2

Những người không được đổi giấy phép lái xe, ai cũng nên biết

Những người được cấp thẻ BHYT miễn phí năm 2024, biết kẻo thiệt

Từ ngày 1/7/2024, căn cước công dân cũ sẽ được sử dụng ra sao?

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn