Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Sự kiện hàng ngày

Bò tót đực "si tình", bỏ đàn về sống với bò nhà đã chết

Mai Khánh Chi
Chủ nhật, 08/03/2015, 20:11 (GMT+7)

Ngày 8/3, bò tót đực ở vùng rừng của Vườn quốc gia Phước Bình, huyện Bác Ái - Ninh Thuận bỏ đàn về sống với bò nhà đã chết.

Ngày 8/3, bò tót đực ở vùng rừng của Vườn quốc gia Phước Bình, huyện Bác Ái - Ninh Thuận bỏ đàn về sống với bò nhà đã chết.


  • Vụ mẹ con bị đánh chết ở Thanh Hóa: Bi kịch từ chuyện con bò
  • Kẻ thủ ác sát hại 2 người thân chỉ vì con bò lạc đường 
  • Giải mã chuyện rùng rợn về 'vật nuôi báo oán'
  • Nước mắt Pirlo và cách hành xử của "bò tót"

Năm 2008, một sự kiện hiếm có khi người dân địa phương phát hiện con bò tót đực cường tráng từ đại ngàn về xã Phước Bình, rong đuổi theo những “ả” bò nhà ở khu vực nương rẫy của bà con dân tộc Raglai dưới chân núi Tà Nin, như một kẻ “si tình".

Ông Nguyễn Công Vân, Giám đốc Vườn quốc gia Phước Bình, cho biết xác con bò tót được nhìn thấy tại một vườn rẫy của người dân. Con bò này đã chết ở khu vực nương rẫy thôn Bạc Rây, xã Phước Bình vào chiều tối 7/3.

Ông Vân cho biết trên báo Thanh niên, con bò tót đực này “si tình” bò cái nhà nên bỏ đàn về làng sống từ năm 2008. Theo ông Vân, nguyên nhân đang được ngành chức năng xác định, nhưng khả năng chết do bị săn bắn đã được loại trừ.


Trang trại nuôi bò tót lai duy nhất ở VN tại Vườn quốc gia Phước Bình - Ảnh báo Thanh niên.

“Có thể do thiếu thức ăn vì thời tiết khô hạn kéo dài hoặc con bò đực chết vì tuổi già”, ông Vân nhận định trên báo Thanh niên.

Hiện tại, lực lượng Kiểm lâm Vườn quốc gia Phước Bình đang bảo vệ hiện trường.

Thông tin trên báo Thanh niên, theo các chuyên gia Vườn quốc gia Phước Bình, nhiều khả năng đây là trường hợp sa thải sinh học sau cuộc giao tranh thống lĩnh bầy đàn hoặc cũng có thể nó đi lạc xuống núi, bất ngờ gặp gỡ bò nhà và nhập đàn sống chung với nhau.

Từ khi về làng đến nay, con bò tót đực đã là cha của gần 20 bò tót lai. Số bò tót lai F1 này được Vườn quốc gia Phước Bình mua lại của nông dân trong xã để thực hiện đề tài khoa học Nghiên cứu di truyền và đánh giá khả năng phát triển của bò lai F1 giữa bò tót (Bos gaurus) và bò nhà (Bos taurus).

Theo tài liệu của ngành NN-PTNT Ninh Thuận, hiện vùng rừng của 2 huyện Bác Ái và Ninh Sơn có bầy bò tót khoảng 30 con đang sinh sống.

Mộc Miên (Tổng hợp)

 

Mai Khánh Chi (t/h)

Nguoi dua tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
Bò tót đực si tình
bỏ đàn
Vườn quốc gia Phước Bình
huyện Bác Ái
sống với bò nhà

Cùng chuyên mục

Quy định về giấy tờ cá nhân khi đi máy bay, người dân cần lưu ý

Năm 2024, người bao nhiêu tuổi sẽ được chính quyền chúc thọ, mừng thọ?

Quy định mới về tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 15/2

Những người không được đổi giấy phép lái xe, ai cũng nên biết

Những người được cấp thẻ BHYT miễn phí năm 2024, biết kẻo thiệt

Từ ngày 1/7/2024, căn cước công dân cũ sẽ được sử dụng ra sao?

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn