Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Sự kiện hàng ngày

Bộ trưởng Y tế: Bất cập đãi ngộ nảy sinh tiêu cực

Bế Đức Thuận
Thứ năm, 27/02/2014, 09:11 (GMT+7)

Cho rằng những bất cập trong đãi ngộ thầy thuốc sẽ làm “chảy máu” chất xám, Bộ trưởng Y tế đề xuất một số nội dung cải cách.

  • Bộ trưởng y tế: "Thiếu giường bệnh... phải hỏi Nhà nước!"
  • Bộ trưởng Y tế "giải trình" về vắc-xin Quinvaxem
  • Bộ trưởng Y tế: “Muốn dịch vụ y tế tốt phải tăng giá”
  • Bộ trưởng Vũ Đức Đam: "Bộ trưởng Y tế rất khổ sở, khổ tâm"

Cho rằng những bất cập trong đãi ngộ thầy thuốc sẽ làm “chảy máu” chất xám, Bộ trưởng Y tế đề xuất một số nội dung cải cách.

Sau khi đọc loạt bài đăng tải nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trao đổi với Báo chí:

Hiện nay chỉ có một bảng lương chuyên môn nghiệp vụ đối với viên chức trong các đơn vị sự nghiệp, do đó tất cả viên chức có trình độ như nhau đều xếp cùng vào một ngạch lương. Còn đặc thù của các ngành nghề, các chuyên khoa được thực hiện bằng các chế độ phụ cấp.

Nhưng phụ cấp đối với cán bộ y tế còn thấp và chưa bảo đảm cân đối giữa các ngành nghề. Chế độ phụ cấp độc hại nguy hiểm mức cao nhất đối với những người trực tiếp điều trị, chăm sóc người bệnh HIV/AIDS, lao, phong… chỉ được 0,4 lần mức lương tối thiểu (khoảng 420.000 đồng/tháng), khi nghỉ hưu thì không được hưởng.

Chính sách tiền lương chưa tính đến đặc thù nghề nghiệp và thời gian đào tạo của một số ngành. Vì thế bác sĩ đào tạo 6 năm ra trường công tác cũng hưởng lương khởi điểm bằng các ngành đào tạo 4 năm. Đặc biệt, công tác chăm sóc sức khỏe con người rất cần những cán bộ có kinh nghiệm thì lại không được hưởng phụ cấp thâm niên nghề như của một số ngành.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến. Ảnh: Minh Thăng

Theo đánh giá của bà, những bất cập trong đãi ngộ cán bộ y tế khiến điều gì nảy sinh?

Đảng và Nhà nước cũng đã quan tâm ban hành nhiều Chính sách đãi ngộ cán bộ, công chức viên chức và người lao động làm việc trong những lĩnh vực đặc thù. Công chức, viên chức ngành y tế  được hưởng các chế độ phụ cấp như phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp đối với cán bộ công tác ở vùng đặc biệt khó khăn, chế độ đặc thù cho nhân viên y tế thôn bản…

Tôi cho rằng những bất cập trong đãi ngộ sẽ làm nảy sinh tình trạng “chảy máu” chất xám, không động viên khuyến khích mọi người tích cực làm việc, nghiên cứu, học tập và nảy sinh một số tiêu cực.

Tránh “lợi ích nhóm”

Giám đốc BV Việt Đức chia sẻ với báo chí rằng “lương cán bộ y tế chỉ 2 triệu đồng/tháng thì chắc chắn là sẽ có chuyện”. Trong thời gian tới, Bộ trưởng có những giải pháp gì để thay đổi thực tế này?

Để bảo đảm đời sống của cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế, về tổng quan chung là không thể tách rời các giải pháp chung của nhà nước, để tránh các lợi ích nhóm.

Đối với ngành y tế, Bộ Y tế sẽ tiếp tục đề nghị với Nhà nước giải quyết các các chế độ chính sách cho công chức viên chức nhằm bảo đảm cân đối chung với các ngành khác và bảo đảm bù đắp hao phí sức lao động của công chức, viên chức.

Bên cạnh đó, Bộ tiếp tục đề nghị giải quyết chế độ phụ cấp thâm niên nghề cho công chức, viên chức ngành y tế và xây dựng mức lương khởi điểm của bác sĩ cho tương xứng với thời gian đào tạo và trách nhiệm công việc.

Bộ cũng sẽ thực hiện các biện pháp giảm tải bệnh viện để cải thiện điều kiện làm việc, giảm áp lực cho cán bộ.

Ngoài ra, giá dịch vụ y tế phải được tính đúng, tính đủ các chi phí. Nhà nước chỉ hỗ trợ người nghèo, người cận nghèo, người trong diện chính sách thông qua mua bảo hiểm y tế cho họ.

Bộ trưởng Y tế đánh giá: Những bất cập trong đãi ngộ sẽ làm nảy sinh "một số tiêu cực" (Ảnh: Cẩm Quyên)

GS Phạm Mạnh Hùng - Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam cho rằng cần đổi mới cơ chế quản lý tài chính y tế, minh bạch hóa vấn đề tài chính bệnh viện công để từ đó minh bạch hóa thu nhập của bác sỹ. Bộ trưởng có ý kiến gì về ý kiến này?

Bộ Y tế đã trình Chính phủ ban hành nghị định số 85 tháng 10/2012  về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập.

Tuy nhiên, đổi mới cơ chế phải được tiến hành đồng bộ, từng bước để không ảnh hưởng lớn đến việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, đặc biệt là người nghèo.

Lương y như từ mẫu

Bộ trưởng cho biết trong bối cảnh kinh tế đất nước khó khăn, những vấn đề khác có thể tạm hoãn lại nhưng riêng nội dung thay đổi lương khởi điểm cho cán bộ y tế theo hướng “phải cao hơn ngành khác” thì Bộ Y tế sẽ tiếp tục đeo đuổi và đã trình 2 lần với cấp cao hơn. Hiện nay nội dung này đã được triển khai đến đâu rồi? 

Nhà bác sỹ Cát Tường hoàn trả 50 triệu tiền nâng ngực
Bộ trưởng Bộ y tế Nguyễn Thị Kim Tiến: Thực hiện thận trọng
Thông tin tham khảo về tiểu sử bà Nguyễn Thị Kim Tiến
Nên đọc
Để đảm bảo cân đối chung, thời gian tới, Bộ Y  tế tiếp tục đề nghị Nhà nước giải quyết một số chế độ phụ cấp đối với công chức, viên chức ngành y tế như đề nghị xây dựng mức lương khởi điểm của bác sĩ cao hơn mức lương khởi điểm của bậc đại học. Vì bác sĩ có thời gian đào tạo 6 năm, dài hơn các ngành khác.

Bộ cũng sẽ đề nghị cho công chức, viên chức ngành được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên nghề, chế độ phụ cấp lưu động cho cán bộ tại các trạm y tế xã, phường, thị trấn vùng khó khăn.

Năm vừa qua ngành y tế quá căng thẳng với hàng loạt sự cố đáng tiếc, Bộ trưởng có thông điệp gì gửi các thầy thuốc trên cả nước nhân ngày 27/2?

Tôi muốn nhắn nhủ tới các thầy thuốc rằng toàn ngành y tế hãy cùng thi đua thực hiện tốt lời Bác Hồ dạy: “Lương y phải như từ mẫu”.

Mời quý vị xem thêm clip hot trên Tinmoi.vn

 

//

Khách nước người kinh ngạc trước cảnh thịt thú rừng bị xẻ thịt, lóc xương tại chùa Hương.

Theo Cẩm Quyên

Bế Đức Thuận (t/h)

vietnamnet.vn
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
y đức
Bộ trưởng bộ Y tế

Cùng chuyên mục

Quy định về giấy tờ cá nhân khi đi máy bay, người dân cần lưu ý

Năm 2024, người bao nhiêu tuổi sẽ được chính quyền chúc thọ, mừng thọ?

Quy định mới về tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 15/2

Những người không được đổi giấy phép lái xe, ai cũng nên biết

Những người được cấp thẻ BHYT miễn phí năm 2024, biết kẻo thiệt

Từ ngày 1/7/2024, căn cước công dân cũ sẽ được sử dụng ra sao?

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn