Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Sự kiện hàng ngày

Cặp tình nhân sinh viên lừa tiền tỷ hàng trăm người qua Facebook

Hà Thị Thu Giang
Thứ bảy, 03/10/2015, 15:28 (GMT+7)

Trần Long Hạc và Võ Thị Tuyết Nhi tuy chỉ mới ở lứa tuổi 20 nhưng đã lừa đảo tiền tỷ của hàng trăm người qua Facebook để lấy tiền tiêu xài cá nhân, đi du lịch. Mới đây, cặp tình nhân đã bị Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế tóm gọn.

Trần Long Hạc và Võ Thị Tuyết Nhi tuy chỉ mới ở lứa tuổi 20 nhưng đã lừa đảo tiền tỷ của hàng trăm người qua Facebook để lấy tiền tiêu xài cá nhân, đi du lịch. Mới đây, cặp tình nhân đã bị Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế tóm gọn.

Tin tức trên báo Giao thông cho biết, sáng 3/10, Cơ quan Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đã bắt giữ đối tượng chủ mưu Trần Long Hạc (22 tuổi, trú đường Hai Bà Trưng, Phường 3, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) cùng đồng phạm Võ Thị Tuyết Nhi (20 tuổi, trú đường Lê Duẩn, phường 1, thị xã Quảng Trị) về hành vi sử dụng mạng internet để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cả 2 đối tượng này đều là sinh viên các trường đại học tại Huế và cùng thuê trọ 1 phòng tại đường Lê Hồng Phong, TP Huế (Thừa Thiên - Huế).

Ngay trong chiều tối 2/10, Phòng CSĐT tội phạm về Trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã khám xét nơi ở trọ của 2 đối tượng Trần Long Hạc và Võ Thị Tuyết Nhi tại đường Lê Hồng Phong (TP Huế). Tại đây, cơ quan công an thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến việc các đối tượng sử dụng để lừa đảo.

Thông tin trên báo Thừa Thiên Huế online cho biết, theo cơ quan điều tra, từ năm 2013 đến khi bị bắt giữ, Trần Long Hạc lập các trang web bloganhviet.weebly.com “giả đăng nhập Facebook” để chiếm đoạt trên 500 tài khoản Facebook.

Công an Thừa Thiên Huế đọc lệnh bắt Long Hạc và Tuyết Nhi. Ảnh: Báo Thừa Thiên Huế

Tiếp đó Long Hạc cùng với Võ Thị Tuyết Nhi truy cập và lừa nhiều người nạp thẻ cào điện thoại các mạng Vinaphone, Mobifone, Viettel, sau đó sử dụng các tài khoản trên Bảo Kim, VTC, các ngân hàng Agribank, Sacombank, BIDV, Vietinbank để rút thành tiền tiêu xài cá nhân.

Hình thức lừa đảo của các đối tượng là sử dụng các tài khoản Facebook đánh cắp được và gửi tin nhắn nhờ mua giúp thẻ cào đến tất cả bạn bè trong trang mạng của họ. Mặc dầu trò lừa này đã được cảnh báo rất nhiều lần nhưng đến nay vẫn tiếp tục có nhiều người bị lừa vì cứ tưởng là...người thân của mình. Có người đã bị lừa đến hàng chục triệu đồng.

Cơ quan công an xác định, với thủ đoạn trên, Hạc cùng Tuyết đã lừa hàng trăm người và thu lợi bất chính gần 1 tỷ đồng. Cơ quan công an cũng xác định, các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6, Hạc thường đến quán Internet tại 38 Nguyễn Khuyến, TP Huế để lên mạng hoạt động.

"Truy lùng" người phụ nữ nghi lừa đảo hàng loạt ở Tp.HCM
Công an “rởm” đút túi hơn 600 triệu đồng từ lừa đảo
Nữ sinh Sư phạm được kẻ lừa đảo trả lại 10 triệu đồng vì quá ngây thơ
Hải Dương: Rộ nạn giả danh cán bộ Nhà nước lừa đảo doanh nghiệp
Nên đọc

Hạc lập các tài khoản mail (thư điện tử) để chiếm đoạt các tài khoản Facebook. Sau khi lừa được “con mồi”, Hạc sử dụng các tài khoản ngân hàng mượn của bạn để đăng ký các tài khoản và nhận tiền từ thẻ cào. Gần đây, Hạc chủ yếu sử dụng tài khoản Ngân hàng Agribank mang tên Nguyễn Viết P. để rút tiền.

Nhi là người giúp sức, quản lý 02 tài khoản tại Ngân hàng Sacombank và Agribank, tiền do Hạc chiếm đoạt được chuyển vào cho Nhi rút. Nhi cũng thường đến một quán net trên đường Nguyễn Khuyến (TP Huế) sau giờ học để lên mạng và thỉnh thoảng tham gia 1 phần vào việc chat lừa các bị hại trên Facebook.

Số tiền chiếm đoạt được, cả 2 sử dụng để đi du lịch và tiêu xài cá nhân.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra vụ án.

Nam Nam (tổng hợp)

Hà Thị Thu Giang (t/h)

Nguoi dua tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
Thừa thiên Huế
công an

Cùng chuyên mục

Quy định về giấy tờ cá nhân khi đi máy bay, người dân cần lưu ý

Năm 2024, người bao nhiêu tuổi sẽ được chính quyền chúc thọ, mừng thọ?

Quy định mới về tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 15/2

Những người không được đổi giấy phép lái xe, ai cũng nên biết

Những người được cấp thẻ BHYT miễn phí năm 2024, biết kẻo thiệt

Từ ngày 1/7/2024, căn cước công dân cũ sẽ được sử dụng ra sao?

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn