Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Sự kiện hàng ngày

Cây dừa 3 ngọn chữa bách bệnh trả giá 1 tỷ không bán ở Bình Phước

Đỗ Thị Thảo
Thứ tư, 14/10/2015, 16:07 (GMT+7)

Theo tìm hiểu của PV báo Người Đưa Tin, mỗi năm cây dừa 3 ngọn của gia đình ông Thương Văn Nhãn (SN 1964, ngụ tổ 5, Ấp Phú Hòa, phường Phú Đức, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước), cho khoảng hơn 200 quả. Ở mỗi nhánh quả lại có vị ngọt khác nhau, nhiều người nói với nhau, nước dừa còn có khả năng chữa khỏi nhiều chứng bệnh đến kỳ lạ như: tiêu chảy, gout, khớp, tiểu đường…khiến ai đó cũng đều ngỡ ngàng.

Năm 1985, ông Nhãn tình cờ vứt bỏ một trái dừa khô ra sau vườn, nào ngờ gặp đúng mùa mưa nên dần dần trái dừa mọc nhanh trông thấy.Năm 1995, cây dừa bị sét đánh đến gãy ngọn. Nghĩ cây dừa đã chết, nên gia đình đã tính tới chuyện sẽ đốn hạ bỏ đi nơi khác cho rộng nhà. Nhưng đến lúc chuẩn bị đào bỏ, thấy ngọn cây còn tươi nên ông Nhãn vẫn để xem sao.

Sau 2 năm cây dừa chết bỗng sống lại và trồi lên 3 mầm xanh. Lấy làm lạ, gia đình ông cố giữ nguyên cây dừa lại xem sao. Theo thời gian, từng cả ngọn dừa ấy lớn lên nhanh chóng, ra rất nhiều trái khiến ai đó cũng phải ngỡ ngàng. Hiện cây dừa có chiều cao trung bình là 13m, bán kính gốc là 30cm. Đoạn từ gốc tới chạc 3 ngọn dừa cao 5m, và từ đoạn mỗi nhánh lên đến ngọn cây là cao đến 7m.

Đến nay cây dừa đã tròn 30 năm tuổi, cứ mỗi ngọn cho ra từ 7 đến 8 buồng dừa, mỗi buồng có khoảng 10 quả. Như vậy, mỗi năm cây dừa 3 ngọn cho thu nhập trên dưới 200 quả. Điều đặc biệt là ở mỗi nhánh, quả lại có vị ngọt khác nhau, ngoài ra nước dừa có khả năng chữa bệnh nhất là bệnh tiêu chảy.

Cũng vì tò mò về khả năng chữa bệnh của cây dừa thần kì này, mà nhiều người khắp nơi đổ xô về mua dừa để uống chữa bệnh. Sau khi có tin đồn cây dừa 3 ngọn chữa trị được một số bệnh, đã có một doanh nghiệp đến chào mua với giá tỷ đồng, nhưng gia đình ông không bán.

Uống nước dừa để chữa bệnh

Tin tức từ cụ Nguyễn Thị Sở (89 tuổi, cạnh nhà ông Nhãn) cho biết: “Cây dừa này có rất nhiều điều khó hiểu, cả đời tôi từ lúc sinh ra đến bây giờ đây mới là lần đầu tiên được chứng kiến cây dừa một lúc có tới ba ngọn liền như vậy. Tôi thì hay bị đau dạ dày, do tuổi già hơn nữa cứ gặp trời nóng là lại mệt mỏi rất khó chịu. Mùa mưa dừa ra nhiều trái nên tôi mới nói mấy đứa trong nhà sang mua vài trái về ăn xem sao. Nhưng ông Nhãn không bán, ai có nhu cầu ông sẽ hái cho. Lúc mấy đứa mang trái dừa về nhà gọt, tôi uống một ít nước thì thấy có mùi vị rất lạ, chua chua mà lại nhạt nữa, uống nước dừa thấy đỡ đau. Từ đó tới nay, mỗi khi đến mùa dừa là tôi lại sang xin ông Nhãn về uống”.

Lý giả về điều này, ông Thượng Văn Nhãn cho biết: “Thực ra cây dừa 3 ngọn này có chữa được bệnh hay không thì tôi cũng không rõ. Nhưng có điều đặc biệt là trái dừa ở mỗi ngon lại có một vị hoàn toàn khác nhau, ngọn thứ nhất nước dừa có vị mát và đậm đà, ngọn thứ hai nước nhạt hơn nhưng sang ngọn thứ ba thì nước nhạt và chua hơn hẳn. Có điều khi uống nước từ trái dừa ở một trong 3 ngọn trên, thấy người dễ chịu hơn. Cũng chính vì thế mà bà con nhân dân họ mới cho rằng chữa khỏi bệnh thôi”.

Được biết, vào năm 2010 phía Công ty Khu du lịch Đại Nam (tỉnh Bình Dương) có xuống thương lượng, xin đổi chiếc xe ô tô 7 chỗ hiệu Innova để được cây dừa 3 ngọn trên mang về làm triển lãm nhưng ông Nhãn không đồng ý. Theo ông Nhãn, cây dừa 3 ngọn trên luôn mang lại niềm vui và may mắn đến cho gia đình.

Từng có nhiều người đến chào mua

Tin nhanh từ ông Võ Thanh Huy, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Đức cho biết: “Sau khi nghe tin đồn từ bà con nhân dân truyền đi, đã có rất nhiều doanh nghiệp từ mọi nơi đổ về để chiêm ngưỡng, chào mua nó với giá cả gần tỷ đồng. Đặc biệt, có một số nhà khoa học ở Bờ Biển Ngà sang hỏi mua với giá tiền tỉ, nhưng ông Nhãn vẫn quyết không bán. Tuy nhiên, nói về thực hư về Công dụng của nước dừa này thì cho đến nay vẫn chưa xác định được”.

Đỗ Thị Thảo (t/h)

Nguoi dua tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên

Cùng chuyên mục

Quy định về giấy tờ cá nhân khi đi máy bay, người dân cần lưu ý

Năm 2024, người bao nhiêu tuổi sẽ được chính quyền chúc thọ, mừng thọ?

Quy định mới về tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 15/2

Những người không được đổi giấy phép lái xe, ai cũng nên biết

Những người được cấp thẻ BHYT miễn phí năm 2024, biết kẻo thiệt

Từ ngày 1/7/2024, căn cước công dân cũ sẽ được sử dụng ra sao?

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn