Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Sự kiện hàng ngày

Chính thức đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu, giờ làm thêm

Mai Anh
Thứ tư, 29/05/2019, 13:53 (GMT+7)

Bộ luật Lao động (sửa đổi) chính thức được trình lên QH xem xét vào sáng nay 29/5 với nhiều nội dung mới như tăng tuổi nghỉ, giờ làm thêm, nghỉ lễ Tết...

Bạn quan tâm
  • Đề nghị tăng tuổi hưu, nâng mức đóng BHYT
  • Đề xuất tăng tuổi hưu nam lên 62, nữ lên 60

Thông tin mới nhất trên báo Dân Trí và Tuổi Trẻ cho hay sáng ngày 29/5, dự án Bộ luật Lao động sửa đổi chính thức đã được Chính phủ đệ trình QH xem xét và cho ý kiến. Đây được coi là bộ luật đang được xã hội, dư luận và người lao động đặc biệt quan tâm.

Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung trình dự án Bộ luật lao động sửa đổi trước QH vào sáng ngày 29/5. Ảnh: Quochoi.vn

Đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu nam 62 và nữ 60 tuổi

Liên quan đến vấn đề tăng tuổi nghỉ hưu, Chính phủ đã trình lên QH 2 phương án để xem xét và cho ý kiến.

- Phương án 1 , đối với tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường: cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với nam và 4 tháng đối với nữ cho đến khi nam đủ 62 tuổi, nữ đủ 60 tuổi (sau  8 năm với nam và 15 năm với nữ kể từ 2021).

- Phương án 2, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường: cứ mỗi năm tăng thêm 4 tháng đối với nam và 6 tháng đối với nữ cho đến khi nam đủ 62 tuổi, nữ đủ 60 tuổi (sau 6 năm với nam và 10 năm với nữ kể từ năm 2021).

Trong dự thảo luật này cũng quy định quyền nghỉ hưu sớm hơn không quá 5 tuổi đối với người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; và một số công việc, nghề nghiệp đặc biệt.

Đối với quyền nghỉ hưu muộn hơn: Không quá 5 tuổi đối với người lao động có trình độ chuyên môn cao, làm công tác quản lý và một số trường hợp đặc biệt.

Chính phủ đã đề xuất lựa chọn phương án 1 vì đây là phương án được cho ưu điểm hơn, tránh được nhiều rủi ro khi điều chỉnh độ tuổi đối với thị trường lao động, tránh gây số thị trường lao động và giữ được ổn định xã hội.

Bổ sung ngày nghỉ lễ là Ngày thương binh liệt sĩ 27/7

Dự thảo này cũng đề xuất bổ sung 1 ngày nghỉ lễ trong năm là Ngày thương binh liệt sĩ 27/7.

Theo Bộ LĐ, đề xuất này phù hợp với truyền thống văn hóa và đạo lý dân tộc cũng như nguyện vọng của nhân dân. 

Tăng thêm 100h làm thêm/ năm

Ngoài ra một nội dung khác cũng được Chính phủ đề xuất là quy định mở rộng khung thỏa thuận làm thêm giờ trong những trường hợp đặc biệt: tăng thêm 100 giờ/năm so với hiện hành (từ tối đa 300 giờ/năm lên 400 giờ/năm).

Theo Chính phủ, việc mở rộng khung thỏa thuận làm thêm giờ nhằm đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp cũng như nhu cầu của một bộ phận người lao động.

Mức tăng giờ làm thêm chỉ áp dụng đối với một số ngành nghề nhất định và vào những thời điểm nhất định.

Dự thảo Bộ luật cũng quy định chỉ khi người lao động đồng ý thì doanh nghiệp mới huy động làm thêm giờ nhằm khắc phục những tác động tiêu cực trong việc làm thêm giờ cũng như đảm bảo sức khỏe cho người lao động.

Cũng theo quy định của luật, lương làm thêm giờ được trả cao hơn:  ít nhất bằng 150% nếu làm thêm giờ vào ngày thường, 200% nếu làm việc vào ngày nghỉ hàng tuần và 300% nếu làm việc vào ngày nghỉ lễ, Tết.

Dự thảo lần này cũng quy định một số vấn đề mới chưa có tiền lệ trong việc tổ chức đại diện của người lao động tại cơ sở. Ngoài ra cũng có một số vấn đề khác như: Nghỉ tết Âm lịch, điều chỉnh giờ làm việc trong ngày...

Mai Anh (t/h)

Theo tạp chí Người đưa tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên

Tin liên quan

  • Bộ trưởng Lao động đề xuất tăng tuổi hưu từ năm 2021
  • Nóng: Đề xuất tăng tuổi hưu lên 65 với nam và 60 với nữ
Từ khóa:
tăng tuổi nghỉ hưu
Giờ làm thêm
Người lao động
Thương binh Liệt sĩ

Cùng chuyên mục

Quy định về giấy tờ cá nhân khi đi máy bay, người dân cần lưu ý

Năm 2024, người bao nhiêu tuổi sẽ được chính quyền chúc thọ, mừng thọ?

Quy định mới về tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 15/2

Những người không được đổi giấy phép lái xe, ai cũng nên biết

Những người được cấp thẻ BHYT miễn phí năm 2024, biết kẻo thiệt

Từ ngày 1/7/2024, căn cước công dân cũ sẽ được sử dụng ra sao?

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn