Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Sự kiện hàng ngày

Chưa đủ cơ sở công nhận bằng tiến sỹ "du học cuối tuần"

Vũ Thị Đậu
Thứ bảy, 24/01/2015, 11:38 (GMT+7)

Đại diện Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục - Bộ GD-ĐT cho biết, hiện nay chương trình đào tạo từ xa của Trường ĐH Bulacan State chưa được Bộ GD-ĐT VN cho phép đào tạo hoặc liên kết đào tạo tại VN, do vậy chưa đủ căn cứ để công nhận văn bằng của các chương trình theo hình thức này.

 

  • Nghi án: PGS trường KTQD "đạo văn" nghiêm trọng trong Luận án Tiến sỹ
  • Vụ "tiến sỹ lái gỗ”: Nhận lời giúp đỡ vì thấy đủ điều kiện?
  • Tiến sỹ tốt nghiệp Châu Âu thi công chức cũng trượt

 

 

Đại diện Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục - Bộ GD-ĐT cho biết, hiện nay chương trình đào tạo từ xa của Trường ĐH Bulacan State chưa được Bộ GD-ĐT VN cho phép đào tạo hoặc liên kết đào tạo tại VN, do vậy chưa đủ căn cứ để công nhận văn bằng của các chương trình theo hình thức này.

Liên quan đến chương trình tiến sĩ du học “ngắn ngày” của ĐH Bulacan (Philippines) do một số trường ĐH VN triển khai, thông tin trên Tuổi trẻ, PGS.TS Trần Văn Nghĩa - phó cục trưởng Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục Bộ GD-ĐT - cho biết, chưa đủ cơ sở để công nhận bằng tiến sĩ này.

Theo ông Nghĩa, việc công nhận văn bằng của cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người VN được thực hiện theo quy định tại quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20-12-2007 của Bộ GD-ĐT và thông tư số 26/2013/TT-BGDĐT ngày 15-7-2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người VN do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp.

Học Tiến sỹ ở ĐH Bulacan nhận bằng cấp nước ngoài nhưng  các bài luận,

đề tài nghiên cứu có thể viết bằng tiếng Việt

Vụ "tiến sỹ lái gỗ”: Nhận lời giúp đỡ vì thấy đủ điều kiện?
Nên đọc
Đối với văn bằng của các chương trình đào tạo từ xa, tại khoản 2 điều 3 quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT quy định: “Văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người học theo hình thức học từ xa chỉ được công nhận khi các chương trình giáo dục từ xa để cấp văn bằng đã được cơ quan kiểm định chất lượng giáo dục công nhận và được Bộ GD-ĐT VN cho phép đào tạo hoặc liên kết đào tạo tại VN.

Trường ĐH Bulacan State là trường đại học được kiểm định tại Philippines, tuy nhiên học viên cần lưu ý tại Philippines ngoài việc trường đại học được kiểm định, các chương trình đào tạo cũng cần được kiểm định. Do vậy, chỉ những chương trình đã được kiểm định và người học minh chứng được việc học toàn phần tại Philippines, văn bằng sẽ được công nhận.

Thời gian qua đã có một số cá nhân đề nghị Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục công nhận văn bằng tiến sĩ do Trường ĐH Bulacan State cấp. Tuy nhiên chưa một trường hợp đề nghị công nhận văn bằng tiến sĩ nào chứng minh được việc du học toàn phần tại cơ sở của Trường ĐH Bulacan State ở Philippines. Cho nên Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục không đủ cơ sở pháp lý để công nhận văn bằng tiến sĩ do Trường ĐH Bulacan State cấp.

Được biết, Trường ĐH Đại Nam và cơ sở TP.HCM của Trường ĐH Ngoại thương là hai đầu mối nhận hồ sơ tuyển sinh chương trình tiến sĩ “dành cho người đi làm, không phải rời xa công việc” của Trường ĐH Bulacan (một trường ĐH công lập của Philippines, đã được nước này kiểm định). Học phí khoảng 230 triệu đồng/khóa, không yêu cầu tiếng Anh đầu vào, đầu ra.

Chương trình học được thực hiện theo hình thức những chuyến du học ngắn ngày vào cuối tuần, tự học có hướng dẫn kết hợp nghiên cứu tài liệu, tham gia hội thảo chuyên đề, thảo luận và bảo vệ luận án tại ĐH Bulacan.

Vũ Đậu (Tổng hợp)

Vũ Thị Đậu (t/h)

Nguoi dua tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
Đại học Bulacan State
đại học Bulacan
du học ngắn ngày
tiến sỹ ngắn ngày
tiến sỹ
đào tạo tiến sỹ

Cùng chuyên mục

Quy định về giấy tờ cá nhân khi đi máy bay, người dân cần lưu ý

Năm 2024, người bao nhiêu tuổi sẽ được chính quyền chúc thọ, mừng thọ?

Quy định mới về tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 15/2

Những người không được đổi giấy phép lái xe, ai cũng nên biết

Những người được cấp thẻ BHYT miễn phí năm 2024, biết kẻo thiệt

Từ ngày 1/7/2024, căn cước công dân cũ sẽ được sử dụng ra sao?

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn