Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Sự kiện hàng ngày

CLB Diều Sài Gòn phải chịu trách nhiệm về cái chết của bé trai?

Đỗ Thị Thảo
Thứ tư, 18/03/2015, 21:05 (GMT+7)

Liên quan vụ bé trai bị diều cuốn tử vong, ý kiến luật sư cho rằng, con diều khổng lồ của CLB Diều Sài Gòn được xếp vào một trong các loại nguồn nguy hiểm cao độ.

Liên quan vụ bé trai bị diều cuốn tử vong, ý kiến luật sư cho rằng, con diều khổng lồ của CLB Diều Sài Gòn được xếp vào một trong các loại nguồn nguy hiểm cao độ.

  • Bá trai bị diều cuốn tử vong: Khu vực không được phép thả diều
  • Vụ diều "khủng" cuốn bé trai 4 tuổi lên trời: Lấy lời khai chủ CLB diều
Sự việc đau lòng này xảy ra vào khoảng 16h ngày 15/3, tại khu vực Đồng Diều thuộc thị trấn Hóc Môn, H.Hóc Môn, TP.HCM. Con diều gây tai nạncó sải cánh 18m là của CLB Diều Sài Gòn đang thả thử nghiệm để chuẩn bị cho Festival diều tại Vũng Tàu sắp tới.

Chị T. (mẹ cháu Đ.) ngậm ngùi kể lại vụ việc.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, luật sư Trần Đình Dũng (Trung tâm tư vấn pháp luật TP.HCM – TW Hội Luật gia Việt Nam) phân tích: “Tôi cho rằng, con diều của Câu lạc bộ Diều Sài Gòn có sải cánh lên đến 18m, chính là một trong các nguồn nguy hiểm cao độ, được quy định tại Điều 623 Bộ luật Dân sự 2005... Pháp luật quy định rất rõ việc sử dụng nguồn nguy hiểm: “Chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ phải tuân thủ các quy định bảo quản, trông giữ, vận chuyển, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ theo đúng các quy định của pháp luật”.

Để xảy ra hậu quả chết người, chủ sở hữu con diều cùng với những người vận hành, quản lý phải hoàn toàn chịu trách nhiệm”, luật sư Dũng cho biết.

Vị luật sư này cũng nói thêm: “Ở đây cần phải xem xét lỗi ở khâu nào. Khi đưa vào vận hành con diều ai chịu trách nhiệm về khoảng cách an toàn. Rõ ràng, người vận hành diều có lỗi vô ý do cẩu thả, không kiểm tra chặt chẽ. Điều 98 Bộ luật Hình sự quy định về tội Vô ý làm chết người: “Người nào vô ý làm chết người thì bị phạt tù từ sáu tháng đến năm năm”.

Cơ quan có thẩm quyền cần phải vào cuộc, làm rõ phần lỗi vô ý để xử lý nhằm răn đe chung trong xã hội. Khi xác định con diều lớn như thế là nguồn nguy hiểm cao độ, thì chủ sở hữu phải bồi thường thiệt hại. Trường hợp chủ sở hữu là CLB Diều Sài Gòn đã giao cho người khác chiếm hữu, sử dụng, thì những người này phải bồi thường.

Đức Vượng - Huệ Trần

Đỗ Thị Thảo (t/h)

Nguoi dua tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
diều khủng

Cùng chuyên mục

Quy định về giấy tờ cá nhân khi đi máy bay, người dân cần lưu ý

Năm 2024, người bao nhiêu tuổi sẽ được chính quyền chúc thọ, mừng thọ?

Quy định mới về tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 15/2

Những người không được đổi giấy phép lái xe, ai cũng nên biết

Những người được cấp thẻ BHYT miễn phí năm 2024, biết kẻo thiệt

Từ ngày 1/7/2024, căn cước công dân cũ sẽ được sử dụng ra sao?

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn