Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Sự kiện hàng ngày

Công bố kịch bản biến đổi khí hậu cập nhật với Việt Nam

Đỗ Thị Thảo
Thứ ba, 25/10/2016, 20:07 (GMT+7)

Thông tin từ Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 25/10 cho biết, theo kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng vừa được cập nhật, đến cuối thế kỷ 21, nhiều địa phương trên cả nước, nhất là các tỉnh ven biển miền Trung và Đồng bằng sông Cửu Long có nguy cơ sẽ bị ngập nặng.

Thông tin từ Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 25/10 cho biết, theo kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng vừa được cập nhật, đến cuối thế kỷ 21, nhiều địa phương trên cả nước, nhất là các tỉnh ven biển miền Trung và Đồng bằng sông Cửu Long có nguy cơ sẽ bị ngập nặng.

Theo kịnh bản trên, nếu nước biển dâng 100cm, khoảng 16,8% diện tích đồng bằng sông Hồng; 1,47% diện tích các tỉnh ven biển miền Trung (từ Thanh Hóa đến Bình Thuận); 17,8% diện tích Thành phố Hồ Chí Minh; 38,9% diện tích đồng bằng sông Cửu Long... sẽ có nguy cơ bị ngập.

Cụ thể, tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, dự báo, nếu mực nước biển dâng 100cm sẽ có khoảng 16,8% diện tích bị ngập. 

Trong khi đó, tại miền Bắc, tỉnh Nam Định có nguy cơ bị ngập cao nhất, với 58,0%; Thái Bình 50,9%; Quảng Ninh 4,79%.

Tương tự, khi mực nước biển dâng 100cm, các tỉnh khu vực miền Trung (từ Thanh Hóa đến Bình Thuận) sẽ bị ngập khoảng 1,47% diện tích. Trong đó, tỉnh Thừa Thiên Huế có nguy cơ ngập cao nhất, với 7,69% diện tích.

Vẫn theo kịch bản trên, Thành phố Hồ Chí Minh bị ngập khoảng 17,84% diện tích. Trong đó, quận Bình Thạch bị ngập khoảng 80,78%; quận Bình Chánh nguy cơ bị ngập 36,43%.

Danh sách các tỉnh, thành phố nguy cơ bị ngập nếu nước biển dâng 100cm. (Nguồn: Bộ TNMT)

Riêng tại Đồng bằng sông Cửu Long, nguy cơ bị ngập cao nhất, với 38,9 % diện tích. Trong đó, tỉnh Hậu Giang nguy cơ bị ngập 80,62%; Kiên Giang 76,86%; Cà Mau 57,69%.

Ngoài ra, kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cũng dự báo nguy cơ ngập tại một số đảo. Cụ thể, các đảo có nguy cơ ngập cao nhất là cụm đảo Vân Đồn, Côn Đảo và Phú Quốc. Nguy cơ ngập đối với những đảo thuộc quần đảo Trường Sa không lớn. Cụm đảo Hoàng Sa có nguy cơ ngập lớn hơn, lớn nhất là tại cụm đảo Lưỡi Liềm và đảo Tri Tôn.

Trước dự báo nêu trên, đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường khuyến nghị, để đối phó với các hiểm họa, giảm nhẹ và từng bước thích nghi biến đổi khí hậu và nước biển dâng, các địa phương cần chú trọng đến việc xây dựng và phát huy hiệu quả các hệ thống và công trình thủy lợi đã có, làm tốt hơn nữa công tác quy hoạch thủy lợi, tăng cường thực hiện các dự thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng./.

Đỗ Thị Thảo (t/h)

vietnamplus.vn
Theo dõi Tinmoi.vn trên

Cùng chuyên mục

Quy định về giấy tờ cá nhân khi đi máy bay, người dân cần lưu ý

Năm 2024, người bao nhiêu tuổi sẽ được chính quyền chúc thọ, mừng thọ?

Quy định mới về tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 15/2

Những người không được đổi giấy phép lái xe, ai cũng nên biết

Những người được cấp thẻ BHYT miễn phí năm 2024, biết kẻo thiệt

Từ ngày 1/7/2024, căn cước công dân cũ sẽ được sử dụng ra sao?

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn