Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Sự kiện hàng ngày

Dân hỏi một đằng, Bộ trưởng trả lời một nẻo

Trịnh Ngọc Anh
Thứ hai, 11/08/2014, 09:07 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Người dân hỏi sữa vì sao sữa Dialac Pedia 1+ của Vinamilk không nằm trong diện quản lý giá và áp giá trần và liệu có tăng giá không? nhưng Bộ trưởng Tài Chính Đinh Tiến Dũng lại đi nói về sự phối hợp giữa Bộ Tài Chính với các bộ, ngành liên quan để quản lý giá sữa.>>3 Bộ đang quyết liệt "xử lý" giá sữa tăng vô tội vạ>>Sừng sờ vì giá sữa tăng 4-15\%

  • 3 Bộ đang quyết liệt "xử lý" giá sữa tăng vô tội vạ
  • Sừng sờ vì giá sữa tăng 4-15%

(Tinmoi.vn) Người dân hỏi sữa vì sao sữa Dialac Pedia 1+ của Vinamilk không nằm trong diện quản lý giá và áp giá trần và liệu có tăng giá không? nhưng Bộ trưởng Tài Chính Đinh Tiến Dũng lại đi nói về sự phối hợp giữa Bộ Tài Chính với các bộ, ngành liên quan để quản lý giá sữa. 

Trong chương trình Dân hỏi Bộ trưởng trả lời tối 10/8, một “bà mẹ” nhờ Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng giải tỏa một số thắc mắc liên quan đến loại sữa cụ thể là Dialac Pedia 1+ của Vinamilk. Câu hỏi nằm ở phần cuối chương trình, được BTV Lê Bình giới thiệu đây cũng là băn khoăn của triệu bà mẹ khác, có nội dung: 

Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng

“Từ trước đến nay con tôi vẫn uống sữa của Vinamilk là Dialac Pedia 1+. Mới đây tôi nghe nói loại này không phải là sữa mà là thực phẩm chức năng gì đó, lại không nằm trong diện quản lý giá và áp giá trần, sao lại vô lý thế? Tôi rất lo nó lại tăng giá thì sao? Bộ tài chính phải đưa loại sữa này vào diện quản lý giá đi chứ?” 

Câu hỏi được Bộ trưởng Dũng trả lời: “Có thể nói là từ 1/6, thực hiện nghị quyết 29 của chính phủ, nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 4 và quyết định số 1079 của Bộ trưởng Bộ tài chính về các biện pháp để bình ổn giá sữa ch trẻ em dưới 6 tuổi, chúng tôi đã phát hiện ra 30 sản phẩm như ý kiến của bà mẹ nói. Theo chức năng quản lý nhà nước của mình, Bộ Tài chính đã chuyển yêu cầu sang Bộ y tế để Bộ Y tế xác nhận xem 30 sản phẩm này, cái nào gọi là sữa, cái nào gọi là thực phẩm chức năng hoặc bổ dinh dưỡng và Bộ y tế đã có văn bản trả lời trong 30 sản phẩm chúng tôi đưa sang có 12 sản phẩm được gọi là sữa. 

Ngay lập tức chúng tôi đã đưa 12 sản phẩm này vào quản lý bình ổn giá sữa theo nghị quyết của chính phủ và quyết định số 1079 Bộ Tài Chính. Chúng tôi cho rằng sự phối hợp vừa qua trong việc thực hiện nghị quyết của chính phủ giữa Bộ Tài chính với các cấp uỷ chính quyền địa phương và giữa Bộ Tài chính với cơ quan chuyên môn là Bộ Y tế, phối hợp của Bộ tài chính với cơ quan quản lý thị trường là Bộ Công thương chúng tôi đã thực hiện rất là tốt”. 

//

Video chương trình Dân hỏi Bộ trưởng trả lời trên VTV tối 10/8

Theo nội dung câu hỏi, khán giả mong được Bộ trưởng Tài Chính giải đáp các thắc mắc: “Vì sao sữa Vinamilk là Dialac Pedia 1+ lại là thực phẩm chức năng”;  “Vì sao loại sữa này không nằm trong diện quản lý giá trần”; “Thời gian tới loại sữa này có tăng giá không?”; Bộ tài chính có đưa loại sữa này vào diện quản lý không?”. 

Tuy nhiên, trong phần trả lời, Bộ trưởng Dũng chỉ đề cập đến một số loại sữa là thực phẩm chức năng và nói về sự phối hợp giữa Bộ Tài chính với các bộ, ngành khác mà không giải đáp được những nội dung chính của câu hỏi. 

Cũng trong chương trình này, khi trả lời câu hỏi của doanh nghiệp về những bất cập trong thủ tục hành chính thuế, Bộ trưởng Dũng cũng suýt quên một nội dung quan trọng nhất của câu hỏi “Thời gian nào doanh nghiệp được thụ hưởng những lợi ích bộ trưởng vừa tuyên bố. có phải chờ đến năm sau không?” nếu không được BTV dẫn chương trình nhắc. 

H.Minh

Trịnh Ngọc Anh (t/h)

Nguoi dua tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
dân hỏi bộ trưởng trả lời
hỏi một đằng trả lời một nẻo
Bộ trưởng Bộ tài chính
bộ trưởng Đinh Tiến Dũng
sữa Vinamilk
sữa tăng giá
sữa Dialac Pedia 1+

Cùng chuyên mục

Quy định về giấy tờ cá nhân khi đi máy bay, người dân cần lưu ý

Năm 2024, người bao nhiêu tuổi sẽ được chính quyền chúc thọ, mừng thọ?

Quy định mới về tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 15/2

Những người không được đổi giấy phép lái xe, ai cũng nên biết

Những người được cấp thẻ BHYT miễn phí năm 2024, biết kẻo thiệt

Từ ngày 1/7/2024, căn cước công dân cũ sẽ được sử dụng ra sao?

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn