Nóng 24h
  1. Giáo dục

Dân mạng tranh cãi về clip bắt quả tang thiếu nữ ăn trộm

Tạ Thanh Phượng
Thứ ba, 17/06/2014, 09:08 (GMT+7)

Nhiều người cho rằng hành động quay clip tra khảo cô gái bị bắt vì tội ăn cắp rồi tung lên mạng xã hội là không nên vì đời người ai chẳng có lỗi lầm.

 

  • Giả làm sinh viên để trộm cắp tài sản
  • Nam sinh viên ăn trộm xe máy bị CSGT bắt giữ
  • Hà Nội: Sinh viên ăn trộm xe máy của sinh viên

Nhiều người cho rằng hành động quay clip tra khảo cô gái bị bắt vì tội ăn cắp rồi tung lên mạng xã hội là không nên vì đời người ai chẳng có lỗi lầm.

Ngày 14/6 trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip kéo dài hơn 6 phút ghi lại cảnh cô gái có ngoại hình ưa nhìn, đối diện với nhiều lời chất vất từ xung quanh, họ yêu cầu cô giải thích vì sao tài sản của người khác lại có trong túi của mình.


Cô gái van xin khi bị bắt vì tội ăn cắp tài sản.

Khi không đưa ra được lý do hợp lý đồng thời bị dọa báo công an, cô bắt đầu khóc lóc, van xin. "Anh chị ơi đừng báo công an, em xin anh chị, chị cho em thời gian...". 

Sau khi đăng tải clip lên nhóm trọ sinh viên Hà Nội, thành viên có nickname T.N (cũng chính là người bắt cô gái) đã dẫn thủ phạm lên công an phường Mai Dịch, Hà Nội để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan công an đã xác nhận tên tuổi, quê quán của cô gái. Mẹ của cô này cũng đến xin cho con, tuy nhiên, khi điều tra ra thì người phụ nữ này cũng bị truy nã. Clip và câu chuyện ngay sau khi được tung lên mạng đã có nhiều ý kiến trái chiều.

Lòng tốt chỉ dành cho người tốt

Sau khi nghe câu chuyện cùng đoạn clip, nhiều người từng lâm vào cảnh tương tự thể hiện thái độ bức xúc, đề nghị pháp luật thẳng tay với kẻ dối trá, tham lam.

"Hôm trước mình cũng suýt rơi vào trường hợp tương tự, có một cô gái đến xem phòng xin ở ghép bảo mấy hôm nữa chuyển đến. Rồi đột nhiên, tối muộn gọi điện xin mình đến ngủ nhờ. Mình nghi ngờ nên không đồng ý. Thời gian sau nghe bảo lừa mấy người trước khi bị khởi tố", thành viên Phạm Trúc Quỳnh chia sẻ. 

Trước việc có người vào thương xót cho hoàn cảnh của cô gái ăn trộm,Trúc Quỳnh cho rằng nếu đặt mình vào vị trí người bị lừa đảo, bạn sẽ hiểu được cảm giác uất ức.

Bên cạnh đó, cũng có người còn nhận mình từng là nạn nhân của cô gái. Thành viên có nickname Hoa Hồng Tím nói: "Cách đây một tuần tôi cũng bị cô này trộm đồ với chiêu thức tương tự, tổng thiệt hại cũng khoảng 15 triệu. Giờ có người tóm được rồi nên thấy mừng. Ít ra không còn ai là nạn nhân của em này nữa".

Bích Cầm đồng ý với quan điểm: "Lòng tốt chỉ dành cho người tốt, cô này ăn trộm của chục người rồi, có tổ chức đấy, kêu trả đồ không trả, khóc lóc van xin không có giọt nước mắt. Tội này phải trừng trị thích đáng".

Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại

Trong khi nhiều người đề nghị thẳng tay răng đe cô gái, thì một số người lại cho rằng việc quay clip ghi lại cảnh tra hỏi và tung lên mạng là không nên, dù đó có là sự thật. "Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại", đời người ai cũng từng mắc sai lầm, không nên bêu xấu nhau bằng cách này. Đó cũng là suy nghĩ tương tự sự việc một bé gái ở Gia Lai bị nhân viên siêu thị bắt đeo bảng ăn trộm và bức ảnh bị phát tán lên mạng.

Thành viên Lê Ngân nói: "Mình không thích kiểu này. Bắt được ăn trộm thì đưa ra phường hay làm gì để lấy được tài sản, chứ sao lại quay clip rồi đăng lên mạng hạ nhục người ta. Sau này, khi cô ấy muốn làm lại cuộc đời thì sẽ ra sao đây?"

"Theo mình thì các bạn không nên quay clip rồi đưa lên cho mọi người xem thế này. Bạn có nghĩ, nếu một ngày người thân của mình mắc lỗi và bị quay clip đưa lên mạng thế này, bạn có thấy chua xót không?" - Minh Lập đồng tình.

"Làm cách nào để giúp người ta nhận thức được cái sai của mình, thấy ăn năn, hối cải thì mới quý chứ quay clip, bêu rếu người ta thế này thì còn ác hơn là kẻ ăn trộm" - Định Thành chia sẻ.

Viđeo bạn có thể quan tâm trên tinmoi.vn: Thời sự bằng Rap về Biển Đông ra mắt thêm 5 ngôn ngữ

 

//

 


Tạ Thanh Phượng (t/h)

zing.vn
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
sinh viên ăn trộm

Cùng chuyên mục

Học sinh thời nay cần “tự học” nhiều hơn “được dạy”

Migii HSK ra mắt website - Ưu đãi lên đến 70% cho người dùng trải nghiệm

Tuyển sinh đào tạo Đại học ngành Công nghệ Thông tin từ xa Online

Xét tuyển Đại học ngành Kỹ thuật phục hồi chức năng hệ chính quy năm 2025

Tuyển sinh đào tạo từ xa Online Đại học ngành Kỹ thuật công nghệ Điện – Điện tử

Tuyển sinh đào tạo từ xa, vừa làm vừa học Online Đại học ngành kỹ thuật Xây dựng

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn