Nguyên nhân để lọt khách đi Myanmar lên nhầm máy bay tới Singapore được xác định là do trong quá trình kiểm soát hệ thống đọc thẻ lên tàu bay Sabre bị trục trặc 4 phút, nhân viên hàng không phải thực hiện kiểm tra thủ công, nhân viên hàng không đã để xảy ra sai sót dẫn đến nhầm lẫn như trên.
Tin tức trên Người Lao Động và Dân Trí đăng tải, liên quan đến việc khách đi Myanmar lên nhầm máy bay đi Singapore ở Tân Sơn Nhất, cảng vụ Hàng không miền Nam đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính ba nhân viên của công ty TNHH MTV dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam - Chi nhánh Tân Sơn Nhất (VIAGS TSN) và tiếp viên trưởng chuyến bay VN651 với mức xử phạt là 4 triệu đồng/người.
| Vị khách nước ngoài "suýt" được đi Singapore thay vì đi Myanmar vì sai sót của tổ bay sân bay Tân Sơn Nhất |
Ngoài ra, Cảng vụ HKMN cũng yêu cầu VIAGS - Tân Sơn Nhất, Đại diện Trung tâm khai thác Tân Sơn nhất (TOC), Đoàn tiếp viên và Đoàn bay 919 - Tổng công ty Hàng không Việt Nam và Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tổ chức bình giảng, rút kinh nghiệm nghiêm túc vụ việc nêu trên và rà soát, tu chỉnh các quy trình, quy định trong quá trình phục vụ hành khách nhằm tránh xảy ra trường hợp tương tự nêu trên. Kết quả bình giảng báo cáo kết quả về Cục Hàng không Việt Nam và Cảng vụ HKMN theo quy định.
Trước đó như đã đưa tin, ngày 20/2, tổ bay VN651 của Vietnam Airlines hành trình TPHCM đi Singapore phát hiện có 1 hành khách nước ngoài không phải hành khách của chuyến bay.
Sau khi đại diện Vietnam Airlines kiểm tra thì phát hiện hành khách này đi chuyến bay VN943, từ TP.HCM đi Yangon - Myanmar.
Sau khi phát hiện, Vietnam Airlines đã đưa hành khách về đúng chuyến bay VN943. Chuyến bay VN651 cất cánh chậm 17 phút, chuyến bay VN943 cất cánh chậm 27 phút.
| Do trong quá trình kiểm soát hệ thống đọc thẻ lên máy bay Sabre bị trục trặc 4 phút, nhân viên hàng không làm thủ tục bằng tay đã để khách lên nhầm máy bay. |
Ngay sau khi để xảy ra vụ việc trên, Cục Hàng không Việt Nam đã giao Cảng vụ HKMN thành lập tổ điều tra, xác minh làm rõ vụ việc. Nguyên nhân được xác định là do trong quá trình kiểm soát hệ thống đọc thẻ lên máy bay Sabre bị trục trặc 4 phút (từ 8 giờ 56 phút đến 9 giờ 00), nhân viên hàng không phải thực hiện kiểm tra thủ công. Trong quá trình thao tác, nhân viên hàng không đã để xảy ra sai sót dẫn đến nhầm lẫn như trên.
Trên cơ sở điều tra, xác minh trên cho thấy vụ việc đã tiềm ẩn nguy cơ uy hiếp an ninh hàng không, nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do lỗi của các cá nhân không thực hiện đúng quy trình thực hiện công việc, ngoài ra còn có trách nhiệm của các đơn vị cung cấp dịch vụ hàng không.
Trang Vũ (tổng hợp)