Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Sự kiện hàng ngày

Đề nghị Quốc hội sớm thông qua Luật Biểu tình

Đỗ Thị Thảo
Thứ tư, 21/05/2014, 20:21 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Chiều nay (21/5) tại phiên thảo luận tổ của Quốc hội về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII, năm 2014 và chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015, nhiều Đại biểu Quốc hội đã đề nghị đưa dự thảo Luật Biểu tình vào chương trình họp bàn tại kỳ họp thứ 8 cuối năm nay để xem xét thông qua Luật Biểu tình.

Sự kiện

Tình hình biển Đông

  • Quốc hội sẽ nghe báo cáo vụ giàn khoan Hải Dương 981
  • Chủ tịch Quốc hội: Bằng mọi biện pháp kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia
(Tinmoi.vn) Chiều nay (21/5) tại phiên thảo luận tổ của Quốc hội về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII, năm 2014 và chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015, nhiều Đại biểu Quốc hội đã đề nghị đưa dự thảo Luật Biểu tình vào chương trình họp bàn tại kỳ họp thứ 8 cuối năm nay để xem xét thông qua Luật Biểu tình.

Theo tin tức, tại phiên thảo luận tổ của Quốc hội, đại biểu Đỗ Văn Dương (TP.HCM) đã cho rằng để đảm bảo cho người dân có cơ sở biểu tình một cách ôn hòa và đúng luật thì kỳ họp thứ 8 sắp tới (dự kiến tổ chức vào tháng 10-2014) cần đưa vào chương trình dự thảo Luật Biểu tình.

ĐB Trương Trọng Nghĩa (TP HCM) cũng cho rằng nhu cầu rất lớn của nhân dân là biểu tình. “Đó là quyền con người, được Hiến pháp quy định. Nhà nước phải đảm bảo nhưng đến nay chưa có khung pháp lý".

ĐB Trương Trọng Nghĩa đề xuất bổ sung việc xây dựng Luật Biểu tình vào chương trình xây dựng luật tại kỳ họp thứ 8 sắp tới để kỳ họp thứ 9 (tổ chức vào tháng 5-2015) thông qua luật này.

Ông Nghĩa cho rằng việc xây dựng luật là trách nhiệm của nhà nước, nhưng cũng là việc của nhân dân. Ông Nghĩa nói : “Xây dựng Luật Biểu tình do Bộ Công an chủ công nhưng Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam cũng có thể đóng góp ý kiến, sẵn sàng tham gia để đáp ứng nhu cầu cuộc sống, tránh thiệt hại”.

Cũng tại phiên thảo luận tổ, Đại biểu Huỳnh Thành Đạt cho rằng, trong bối cảnh về tình hình Biển Đông hiện nay, người dân, đặc biệt là công nhân, sinh viên rất bức xúc. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, quản lý nên đội ngũ này đặc biệt sinh viên có điều kiện để biểu hiện lòng yêu nước văn minh, trật tự. Tuy nhiên nếu tình hình căng thẳng hơn, ông e sẽ rất khó để đặt những hoạt động đó trong vòng kiểm soát.

“Phải sớm ra đời Luật biểu tình. Hiện có gần 2 triệu sinh viên, với tinh thần yêu nước của các em, nếu không có luật rất khó khăn để phân định được cái nào đúng, cái nào sai”, đại biểu Đạt nhấn mạnh.

H.Nguyên

Đỗ Thị Thảo (t/h)

Nguoi dua tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
luật biểu tình
họp quốc hội

Cùng chuyên mục

Quy định về giấy tờ cá nhân khi đi máy bay, người dân cần lưu ý

Năm 2024, người bao nhiêu tuổi sẽ được chính quyền chúc thọ, mừng thọ?

Quy định mới về tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 15/2

Những người không được đổi giấy phép lái xe, ai cũng nên biết

Những người được cấp thẻ BHYT miễn phí năm 2024, biết kẻo thiệt

Từ ngày 1/7/2024, căn cước công dân cũ sẽ được sử dụng ra sao?

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn