Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Sự kiện hàng ngày

Đồ chơi Doremon kể chuyện chết chóc và tự tử được bày bán tràn lan

Vũ Thị Đậu
Thứ bảy, 08/08/2015, 19:49 (GMT+7)

Toàn  bộ câu  chuyện được phát ra từ đồ chơi Doremon chưa đến 100 chữ, không hề có ý nghĩa giáo dục cho trẻ em nhưng rất nhiều lần nhắc đến các từ "chết", "tự tử".

Toàn  bộ câu  chuyện được phát ra chưa đến 100 chữ, không hề có ý nghĩa giáo dục cho trẻ em nhưng rất nhiều lần nhắc đến các từ "chết", "tự tử".

Tối 4/8, VTV đưa tin về việc nhiều máy ghi âm kể chuyện cho trẻ nhỏ có nội dung phản cảm được bày bán tràn lan trên phố Lương Văn Can với giá khoảng 70.000 đồng. Tuy nhiên, người mua phải đồng ý mua và trả tiền thì mới được nghe thử những nội dung bên trong những chiếc máy này.

"Chúng ta thà chết vì con người, vì lũ chó, vì đại bàng. Thà chết! Thà chết quách 1 lần cho rồi. Ta đâm đầu xuống đất tự tử đi” là nội dung được “mèo máy ghi âm” phát ra liên tục. 

Xem video:

Sau phóng sự này nhiều bố mẹ tỏ ra lo ngại trước thị trường đồ chơi của trẻ em, đồng thời khuyên nhau thận trọng và phải lựa chọn kỹ trước "ma trận" đồ chơi cho con em mình.

Mặc dù không rõ nguồn gốc xuất xứ cũng như không có tem theo quy định nhưng các sản phẩm này vẫn được bày bán, trên bao bì được "tô vẽ" bằng nhiều lời quảng cáo mĩ miều như "Khai phá kho báu trí tuệ của nhi đồng" hay "Đồ chơi này như sách giao khoa bổ ích, xúc tiến sự trưởng thành của bộ óc, trí tuệ của nhi đồng"...

Thông tin về vấn đề này, Đội trưởng Đội quản lý thị trường quận Hoàn Kiếm cho biết, đơn vị sẽ kiểm tra và xử lý ngay nếu phát hiện sai phạm.

Vũ Đậu (tổng hợp)




Vũ Thị Đậu (t/h)

Nguoi dua tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
đồ chơi doremon
đồ chơi phản cảm
đồ chơi trẻ em

Cùng chuyên mục

Quy định về giấy tờ cá nhân khi đi máy bay, người dân cần lưu ý

Năm 2024, người bao nhiêu tuổi sẽ được chính quyền chúc thọ, mừng thọ?

Quy định mới về tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 15/2

Những người không được đổi giấy phép lái xe, ai cũng nên biết

Những người được cấp thẻ BHYT miễn phí năm 2024, biết kẻo thiệt

Từ ngày 1/7/2024, căn cước công dân cũ sẽ được sử dụng ra sao?

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn