Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Sự kiện hàng ngày

Doanh nghiệp mua 45 ô tô để thưởng Tết: Vẫn thưởng "khủng" dù lợi nhuận trong năm không đạt

Đức Hoa
Thứ năm, 17/01/2019, 17:45 (GMT+7)

Dù lợi nhuận trong năm không đạt như kỳ vọng, nhưng Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát vẫn thưởng Tết 900 triệu đồng cho một nhân viên, doanh nghiệp này còn mua 45 ô tô, 25 xe máy điện để thưởng Tết.

Sự kiện

Tết Nguyên đán

Dù lợi nhuận trong năm không đạt như kỳ vọng, nhưng Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát vẫn Thưởng Tết 900 triệu đồng cho một nhân viên, doanh nghiệp này còn mua 45 ô tô, 25 Xe máy điện để thưởng Tết. 

Công ty An Phát Plastic.

Theo Sở LĐTB&XH Hải Dương cho biết, trên địa bàn tỉnh này, mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất là 900 triệu đồng.

Mức thưởng này thuộc về Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát (An Phát Plastic - doanh nghiệp chuyên sản xuất nhựa có nhà máy thuộc cụm công nghiệp An Đồng, Nam Sách, Hải Dương).

Theo tin từ Lao động, công ty này quyết định tặng thưởng tiền mặt lên đến 900 triệu đồng cho một nhân viên. Đây được coi là mức thưởng Tết cao nhất cho người lao động ở địa bàn tỉnh Hải Dương. Ngoài ra, công ty đã ký hợp đồng hơn 30 tỉ để mua 45 xe ô tô và 20 xe máy điện VinFast cho các nhân viên xuất sắc.

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Trưởng Phòng lao động tiền lương và BHXH, Sở LĐTB&XH Hải Dương nói mức thưởng 900 triệu đồng là cao nhất ở tỉnh Hải Dương. 

"Tết năm 2017 và 2018, vẫn doanh nghiệp này đứng đầu về mức thưởng cho người lao động, với mức 700 và 800 triệu đồng cho một nhân viên. Không chỉ thưởng 900 triệu cho một người, doanh nghiệp này năm nay còn ký hợp đồng mua 45 ôtô và 25 xe máy để thưởng tết cho các nhân viên xuất sắc", trên Tuổi trẻ dẫn lời bà Thủy cho biết thêm.

Theo nguồn tin trên Dân trí, trong năm 2018, An Phát chịu nhiều khó khăn do kinh tế chính trị toàn cầu có nhiều biến động.

Trong thư gửi cổ đông của công ty mới đây, Chủ tịch HĐQT An Phát Phạm Ánh Dương công bố, Doanh thu hợp nhất 2018 của doanh nghiệp này ước đạt 7.000 tỷ đồng, vượt 17% so với kế hoạch. Song, lợi nhuận sau thuế của An Phát lại chỉ ở mức 200 tỷ đồng, chỉ hoàn thành 60,6% so với kế hoạch đặt ra.

Theo An Phát, nguyên nhân việc này xuất phát từ Chính sách giữ ổn định giá bán để đẩy nhanh việc tăng công suất hoạt động của các nhà máy mới đối với mảng bao bì. Ngoài ra, một số hợp đồng thực hiện chậm nên phải hoãn sang đầu năm 2019.

Dù lợi nhuận trong năm không đạt như kỳ vọng, nhưng An Phát vẫn thưởng Tết "khủng" cho nhân viên. Chia sẻ trên Tạp chí Nhà đầu tư, ông Đoàn Việt Khương, phụ trách truyền thông của đơn vị này chia sẻ, việc thưởng Tết ô tô cho nhân viên được phía doanh nghiệp này thực hiện nhiều năm nay, nhưng năm nay mới công bố.

"Đây là sự quan tâm của lãnh đạo đến cán bộ nhân viên công ty và cũng là chiến dịch dài hơi của An Phát", ông Khương thông tin.

Trước đó, vào năm 2018, An Phát Plastic có mức thưởng Tết gần 800 triệu đồng/người và cũng là mức thưởng Tết cao nhất của Hải Dương.

Tết Đinh Dậu 2017, mức thưởng cao nhất tại tỉnh Hải Dương là 700 triệu đồng, cũng thuộc về một nhân viên đang làm việc tại doanh nghiệp này. 

Như vậy, An Phát Plastic đã 3 năm liền là đơn vị dẫn đầu về mức thưởng Tết của tỉnh Hải Dương.

Tính tới thời điểm hiện tại, An Phát Plastic đứng vị trí thứ 2 cả nước, chỉ sau mức thưởng 1,17 tỷ đồng của một cá nhân làm việc trong ngành tài chính ngân hàng tại TP.HCM nhận được trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Đức Hoà (tổng hợp)

  • Thưởng Tết Nguyên đán cao nhất 855 triệu đồng
  • Những màn thưởng Tết khiến nhân viên khóc thét chỉ có ở Trung Quốc
  • Một doanh nghiệp ở Hải Dương mua 45 ôtô để thưởng tết cho nhân viên

Đức Hoa (t/h)

Theo tạp chí Người đưa tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên

Cùng chuyên mục

Quy định về giấy tờ cá nhân khi đi máy bay, người dân cần lưu ý

Năm 2024, người bao nhiêu tuổi sẽ được chính quyền chúc thọ, mừng thọ?

Quy định mới về tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 15/2

Những người không được đổi giấy phép lái xe, ai cũng nên biết

Những người được cấp thẻ BHYT miễn phí năm 2024, biết kẻo thiệt

Từ ngày 1/7/2024, căn cước công dân cũ sẽ được sử dụng ra sao?

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn