Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Sự kiện hàng ngày

Dự thảo quy định sinh viên bán dâm 4 lần bị đuổi học: Mặc nhiên thừa nhận có hiện tượng sinh viên đi bán dâm?

Giang Trần
Thứ tư, 31/10/2018, 12:06 (GMT+7)

PGS.TS Lê Quý Đức cho rằng: “Bộ GD&ĐT đưa dự thảo có quy định như vậy phải chăng đang ngầm thừa nhận có hiện tượng sinh viên bán dâm và phải đưa vào quy định xử lý. Đây là một điều đáng buồn!”.

PGS.TS Lê Quý Đức cho rằng: “Bộ GD&ĐT đưa dự thảo có quy định như vậy phải chăng đang ngầm thừa nhận có hiện tượng sinh viên bán dâm và phải đưa vào quy định xử lý. Đây là một điều đáng buồn!”.

Bộ GD&ĐT phải cảm thấy xấu hổ khi đưa ra dự thảo này"

Mới đây, bộ GD&ĐT đã ban hành dự thảo lấy ý kiến về Dự thảo thông tư ban hành quy chế công tác học sinh, sinh viên, trong đó bổ sung quy định sinh viên cao đẳng, trung cấp sư phạm bán dâm 4 lần sẽ bị đuổi học. Dù ngay sau đó nội dung này đã được rút khỏi cổng thông tin của bộ GD&ĐT, nhưng dự thảo này vẫn đang nhận được ý kiến trái chiều từ dư luận.

Bàn về vấn đề này, PGS.TS Lê Quý Đức (nguyên Phó Viện trưởng viện Văn hóa và Phát triển) bày tỏ: “Thông thường cuộc sống người ta vẫn thường nói “quá tam 3 bận” đã là quá lắm, đây còn bán dâm đến 4 lần mới bị đuổi học, sao lại để con số này? Với bất kỳ sinh viên nào, bán dâm một lần là không thể chấp nhận được, huống gì bán dâm đến lần thứ 4, mà hơn nữa lại là sinh viên ngành sư phạm, những giáo viên trong tương lai. Nếu như sau này, học trò biết việc giáo viên đã từng đi bán dâm thì phản ứng sẽ như thế nào, người thầy đó có còn đứng trên bục giảng được nữa hay không. Đây là một dự thảo lạ lùng và chưa bao giờ thấy.

Tôi cũng là người làm việc rất nhiều với sinh viên, hướng dẫn những luận văn, luận án về lối sống sinh viên thì tôi thấy ngạc nhiên. Bởi, từ dự thảo này, người ta sẽ đặt ra nhiều câu hỏi: Vì sao sinh viên lại có hiện tượng như vậy, phải chăng đây là điều đáng báo động?  Sinh viên đã bán dâm, bán không chỉ 1 lần mà bán đến 4 lần. Bán dâm đã trở thành phổ biến hay sao mà đến lần thứ 4 mới bị đuổi học? Vậy có nghĩa mặc nhiên thừa nhận trong sinh viên có hiện tượng đi bán dâm? Đây là điều đáng buồn. Bộ GD&ĐT phải cảm thấy xấu hổ khi đưa ra dự thảo này”.

PGS.TS Lê Quý Đức (nguyên Phó viện trưởng viện Văn hóa và Phát triển)

Cùng trao đổi với PV, PGS.TS Phạm Ngọc Trung (nguyên Trưởng khoa Văn hóa, Học viện Báo chí và Tuyên truyền) nhận xét: “Đối với dự thảo này chúng ta có thể nhìn dưới 2 góc độ. Thứ nhất, thực tiễn hiện nay trong sinh viên cũng có những em kiếm tiền một cách không đứng đắn. Ở một số trường đại học ít nhiều cũng có, chính vì thế chúng ta cần chấn chỉnh lại đạo đức cũng như phẩm chất của sinh viên, sinh viên nữ, nhất là sinh viên trong ngành sư phạm với một chuẩn mực hơn, siết chặt hơn. Bộ GD&ĐT đưa ra dự thảo cũng nhằm siết lại kỷ luật.

Tuy nhiên, ngoài muốn phản ánh phần nào thực tế thì nó lại nảy sinh khía cạnh thứ 2, đó chính là trình độ của người quản lý, của chuyên viên, lãnh đạo ký những dự thảo này. Chúng ta cần phải xem lại trình độ, hiểu biết về pháp luật của những người đó.

Bởi, nhà trường làm sao có đủ thẩm quyền, đủ điều kiện để biết được một sinh viên đó đi bán dâm mấy lần, mại dâm lần thứ mấy và dựa vào đâu để khẳng định điều đó?”.

PGS.TS Phạm Ngọc Trung.

Cũng theo PGS.TS Phạm Ngọc Trung, hiện nay, cách ra văn bản của một số bộ, ngành bị công luận phản ứng. Lẽ ra, những ý tưởng đó, dự thảo đó phải bàn kỹ trong nội bộ, mời những chuyên gia tư vấn, thậm chí phải xin ý kiến các nhà chuyên môn, tham khảo, góp ý rồi phổ biến  sẽ tránh được những lỗi ngớ ngẩn như vậy.

Mai Thu

Giang Trần (t/h)

Nguoi dua tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
Bộ Giáo dục

Cùng chuyên mục

Quy định về giấy tờ cá nhân khi đi máy bay, người dân cần lưu ý

Năm 2024, người bao nhiêu tuổi sẽ được chính quyền chúc thọ, mừng thọ?

Quy định mới về tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 15/2

Những người không được đổi giấy phép lái xe, ai cũng nên biết

Những người được cấp thẻ BHYT miễn phí năm 2024, biết kẻo thiệt

Từ ngày 1/7/2024, căn cước công dân cũ sẽ được sử dụng ra sao?

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn