Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Sự kiện hàng ngày

Gần 4.000 m2 rừng thông ba lá ở Lâm Đồng bị đầu độc bằng thuốc diệt cỏ

Trang Vũ
Thứ ba, 11/09/2018, 13:51 (GMT+7)

Gần 4.000 m2 rừng thông 3 lá ở huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng đang héo lá, chết dần vì bị đầu độc bằng thuốc diệt cỏ.

Gần 4.000 m2 rừng thông 3 lá ở huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng đang héo lá, chết dần vì bị đầu độc bằng thuốc diệt cỏ.

Ngày 10/9, VnExpress dẫn lời ông Giáp Văn Tỉnh, Hạt phó Kiểm lâm huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đang điều tra vụ đổ hóa chất đầu độc rừng thông tại tiểu khu 442, do Ban Quản lý rừng phòng hộ Đam Bri bảo vệ.

Một gốc thông lớn đã được “cấp cứu” sau khi bị ken gốc đổ hóa chất. (Ảnh: Báo Lâm Đồng)

Trước đó, ngày 2/8, lực lượng kiểm lâm cùng bảo vệ rừng tuần tra đã phát hiện đám rừng nói trên bị kẻ gian dùng vật sắc nhọn chặt vào thân cây từ 2 – 3 vết, cách gốc từ 0,5 – 1 m để đổ hóa chất. Tại hiện trường thu giữ nhiều vỏ chai thuốc diệt cỏ.

Báo Lâm Đồng đưa tin, tổng diện tích rừng thông bị đầu độc là 3.800 m2; trong đó, diện tích rừng tự nhiên là 2.800 m2 với 76 cây thông 3 lá bị ken, trữ lượng gỗ là hơn 43 m3 và 600 m2 rừng thông 3 lá trồng từ năm 2012 chưa có trữ lượng.

Vị trí thân cây thông bị đổ thuốc diệt cỏ. (Ảnh: VnExpress)

Ông Nguyễn Văn Năm – Trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ Đam Bri cho biết, ngay khi phát hiện vụ việc, mọi người đã “cấp cứu” cho cây bằng cách vạt bỏ tại các vết bị ken đổ hóa chất nhằm giảm sự thẩm thấu của hóa chất vào thân cây, đồng thời dùng nhớt quét tại các vị trí này nhằm tránh tình trạng tiếp tục bị đổ hóa chất vào các vết cắt.

Đến nay, sau hơn một tháng, toàn bộ số cây nhỏ thuộc diện tích rừng trồng đã bị chết, một số ít thông nhỏ có đường kính gốc từ 10 – 15 cm thuộc diện tích rừng tự nhiên có hiện tượng đỏ lá, còn lại số thông lớn vẫn được đảm bảo an toàn.

Hàng chục gốc thông được trồng từ năm 2012 đã chết do bị ken gốc đổ hóa chất. (Ảnh: Báo Lâm Đồng)

Những năm qua, rừng thông ở Lâm Đồng liên tiếp bị đầu độc.

Gần đây nhất, hồi cuối tháng 4, khu rừng tại tiểu khu 446 cũng bị triệt hạ bằng hình thức tương tự. Đây là khu vực do UBND thị trấn Lộc Thắng quản lý bảo vệ và có kế hoạch tận thu lâm sản để bố trí đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ.

Cuối năm 2017, cánh rừng thông 30 tuổi nằm sát tỉnh lộ 725, nối TP. Đà Lạt với TT. Nam Ban, H. Lâm Hà, Lâm Đồng cũng bị đầu độc với hình thức tương tự.

Hơn 150 cây thông 30 năm tuổi, đường kính gốc trung bình 15 – 60 cm, chiều cao từ 12 – 16 m đã bị khoan nhiều lỗ trên thân cây rồi đổ thuốc diệt cỏ vào bên trong, sau vài tuần cây thông có biểu hiện chết khô, lá héo úa, gốc cây chảy nhiều nhựa trắng…

Trang Vũ (tổng hợp)

Trang Vũ (t/h)

Theo tạp chí Người đưa tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
rừng thông ba lá

Cùng chuyên mục

Quy định về giấy tờ cá nhân khi đi máy bay, người dân cần lưu ý

Năm 2024, người bao nhiêu tuổi sẽ được chính quyền chúc thọ, mừng thọ?

Quy định mới về tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 15/2

Những người không được đổi giấy phép lái xe, ai cũng nên biết

Những người được cấp thẻ BHYT miễn phí năm 2024, biết kẻo thiệt

Từ ngày 1/7/2024, căn cước công dân cũ sẽ được sử dụng ra sao?

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn