Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Sự kiện hàng ngày

Hà Nội cấm sử dụng xe công đi chúc Tết, lễ hội đầu năm

Đức Hoa
Thứ tư, 21/02/2018, 17:45 (GMT+7)

Các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ; nghiêm cấm cán bộ, công chức, tập thể cơ quan, đơn vị sử dụng xe công trong giờ làm việc để đi chúc Tết và tham gia lễ hội đầu năm; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ; nghiêm cấm cán bộ, công chức, tập thể cơ quan, đơn vị sử dụng xe công trong giờ làm việc để đi chúc Tết và tham gia lễ hội đầu năm; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Chiều 21/2, tại cuộc họp của Thường trực Thành ủy Hà Nội về tổng kết tình hình thành phố trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ; nghiêm cấm cán bộ, công chức, tập thể cơ quan, đơn vị sử dụng xe công trong giờ làm việc để đi chúc Tết và tham gia lễ hội đầu năm; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải lưu ý các địa phương, đoàn thể  tổ chức tốt công tác giao quân năm 2018 đúng chỉ tiêu, chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, từng bước hiện đại...

Những ngày vừa qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã đón Xuân Mậu Tuất 2018 trong không khí vui tươi, phấn khởi, an toàn và tiết kiệm. Công tác chăm lo Tết cho người dân Thủ đô đã có những chuyển biến rõ nét, đồng bào vùng xa, vùng dân tộc thiểu số được quan tâm, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều có Tết. Đặc biệt, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô được đảm bảo; các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch và lễ hội được tổ chức rộng khắp...

Ngành chức năng của thành phố đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, bình ổn giá, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng. Công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch bệnh được thực hiện tốt, không xảy ra trường hợp ngộ độc thực phẩm.

Tuy nhiên, tại cuộc họp, ông Phạm Quý Tiên, Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội cho biết: Trong dịp Tết, việc chấp hành pháp luật của một số người tham gia giao thông chưa nghiêm. Một số tuyến cửa ngõ Thủ đô những ngày cuối của kỳ nghỉ Tết, khu vực diễn ra các lễ hội đầu Xuân, khu vui chơi giải trí lưu lượng phương tiện đông, có xảy ra hiện tượng ùn ứ. Ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của một số người chưa cao, vẫn còn tình trạng xả rác bừa bãi nơi công cộng.

Sau Tết, UBND thành phố Hà Nội đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm là: Tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông; bắt tay ngay vào công việc, tập trung triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, chăm lo đời sống công nhân, người lao động trên địa bàn; tăng cường công tác quản lý, tổ chức lễ hội...
 
Theo TTXVN

Đức Hoa (t/h)

TTXVN
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
xe công đi lễ

Cùng chuyên mục

Quy định về giấy tờ cá nhân khi đi máy bay, người dân cần lưu ý

Năm 2024, người bao nhiêu tuổi sẽ được chính quyền chúc thọ, mừng thọ?

Quy định mới về tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 15/2

Những người không được đổi giấy phép lái xe, ai cũng nên biết

Những người được cấp thẻ BHYT miễn phí năm 2024, biết kẻo thiệt

Từ ngày 1/7/2024, căn cước công dân cũ sẽ được sử dụng ra sao?

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn