Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Sự kiện hàng ngày

Xác minh thông tin bé 3 tuổi bị bắt cóc khi đang chơi cạnh mẹ ở Hà Nội

Lê Thị Thu Trang
Thứ hai, 16/05/2016, 18:50 (GMT+7)

Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) khẳng định, thông tin về một vụ việc bắt cóc trẻ em ở phố Hàm Tử Quan được đăng tải trên mạng xã hội khiến dư luận hoang mang chỉ là tin đồn thất thiệt.

Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) khẳng định, thông tin về một vụ việc bắt cóc trẻ em ở phố Hàm Tử Quan được đăng tải trên mạng xã hội khiến dư luận hoang mang chỉ là tin đồn thất thiệt. 

Ngày 15/5, trên trang Facebook có tên Quynk Cong đăng tải thông tin về một vụ việc bắt cóc trẻ em ở phố Hàm Tử Quan ( Hoàn Kiếm – Hà Nội) khiến dư luận hoang mang. Đến 17h hôm nay, dòng trạng thái trên đã có hơn 300 nghìn lượt thích (like) và gần 10.000 lượt chia sẻ trên các trang mạng xã hội khác. 

Thông tin bắt cóc được lan truyền trên mạng.

Cụ thể, trên trang Facebook này đăng tải dòng trạng thái với nội dung: “chị bán thịt xiên nướng ngay ngõ nhà mình đang quạt thịt để con 3 tuổi chơi ngay cạnh mình mà ngoảnh đi ngoảnh lại con chị ấy bị bắt cóc lúc nào không biết . Trời ơi tệ nạn bắt cóc nhiều quá chỉ thương chị ấy rõ khổ”.

Thông tin trên đăng tải cùng bức ảnh chụp đoạn phố có biển đường Hàm Tử Quang. Ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, nhiều người vào bình luận, bày tỏ sự hoang mang, một số ý kiến yêu cầu công an làm rõ.

Để xác thực thông tin, PV đã có cuộc trao đổi với Đại tá Hà Mạnh Hùng - Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm. Ông Hùng cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, cơ quan công an quận Hoàn Kiếm đã lập tức vào cuộc phối hợp cùng với các lực lượng nghiệp vụ. Quá trình điều tra Công an quận xác định không có chuyện bắt cóc xảy ra trên địa bàn.Hiện tại, công an đang truy tìm người tung tin lên mạng xã hội để làm rõ.

Cũng liên quan đến vụ việc trên, một lãnh đạo phòng hình sự, Công an TP Hà Nội cho biết tùy theo tính chất vụ việc thì người tung tin đồn này có thể bị xử lý hành chính hoặc hình sự.

Theo đó, tại điểm a khoản 3 điều 64 Nghị định 174/2013/NĐ-CP, thì hành vi cung cấp thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân trên trang thông tin điện tử sẽ bị phạt tiền từ 20 đến 30 triệu đồng (nếu đối tượng vi phạm là tổ chức); phạt tiền từ 10 đến 15 triệu đồng (nếu đối tượng vi phạm là cá nhân).

Đồng thời, đối tượng vi phạm còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm đối với hành vi vi phạm.

"Nếu người nào thực hiện hành vi đưa lên mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet những thông tin trái với quy định của pháp luật, nếu không thuộc trường hợp quy định tại điều 88 (tội Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam) và điều 253 (tội Truyền bá văn hoá phẩm đồi trụy) nhưng gây hậu quả nghiêm trọng thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 226 Bộ luật Hình sự. 

Người phạm tội có thể bị phạt tiền từ 10 đến 100 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm, hoặc bị phạt tù từ 6 tháng đến 36 tháng. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp có tổ chức; lợi dụng quyền quản trị mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet; thu lợi bất chính từ 100 triệu đồng trở lên; gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20 đến 200 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 đến 5 năm", vị lãnh đạo này cho hay.

Thu Trang

Lê Thị Thu Trang (t/h)

Nguoi dua tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
bắt cóc trẻ em
công an

Cùng chuyên mục

Quy định về giấy tờ cá nhân khi đi máy bay, người dân cần lưu ý

Năm 2024, người bao nhiêu tuổi sẽ được chính quyền chúc thọ, mừng thọ?

Quy định mới về tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 15/2

Những người không được đổi giấy phép lái xe, ai cũng nên biết

Những người được cấp thẻ BHYT miễn phí năm 2024, biết kẻo thiệt

Từ ngày 1/7/2024, căn cước công dân cũ sẽ được sử dụng ra sao?

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn