Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Sự kiện hàng ngày

Hà Tĩnh: Mộ cổ hơn 500 năm được phát hiện tại cánh đồng làng

Đỗ Thị Thảo
Thứ năm, 19/11/2015, 11:50 (GMT+7)

http://www.tinmoi.vn/ha-tinh-phat-hien-ngoi-mo-co-kyla-011294141.htmlhttp://dantri.com.vn/van-hoa/ha-tinh-mo-co-hon-500-nam-duoc-phat-hien-tai-canh-dong-lang-20151111142411457.htm

 Trong quá trình nghiên cứu khảo sát các giá trị di sản văn hóa trên địa bàn xã Ích Hậu - Lộc Hà, cán bộ Bảo tàng Hà Tĩnh đã phát hiện một ngôi mộ cổ tại thôn thống Nhất.Ngôi mộ cổ nằm trên cánh đồng Ràng, thuộc thôn Thống Nhất, xã Ích Hậu, được đắp bằng đất, bồi đắp tự nhiên qua hàng trăm năm nay. Mộ chôn theo hướng Đông - Tây, dài 8m, rộng 6m. Phía trước mộ có tấm bia đá thanh cổ màu xanh đen, hình chữ nhật, cao 50cm, rộng 30cm, mặt trước khắc ghi 7 chữ Hán cổ.
Theo các nhà nghiên cứu văn hóa và người dân địa phương cho biết, đây là ngôi mộ cổ của quan Đông các Đại học sỹ Trần Đức Mậu. Ông thi đậu Tiến sỹ khoa thi Nhâm Thìn (1472), niên hiệu Hồng Đức, năm thứ 3, đời vua Lê Thánh Tông (1470-1504).
Hiện ở xã Ích Hậu còn có đền thờ ông cùng các tư liệu cổ như: văn bia, câu đối, sắc phong cùng một số tài liệu, hiện vật liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp của ông đối vương triều nhà Lê.

 

Một ngôi mộ cổ thời Lê vừa được phát hiện tại xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh.Ngôi mộ được các chuyên gia bảo tàng Hà Tĩnh phát hiện tại cánh đồng Ràng, thuộc thôn Thống Nhất, xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.
Ngôi mộ cổ được đắp bằng đất, trải qua hàng trăm năm, ngôi mộ được bồi đắp tự nhiên. Mộ chôn theo hướng theo hướng Đông - Tây, có kích thước chiều dài 8m, chiều rộng 6m, nằm kề cận con đường liên thôn của xã.
Phía trước mộ có tấm bia đá thanh cổ màu xanh đen, hình chữ nhật có kích thước cao 50cm, rộng 30cm, mặt trước khắc ghi 7 chữ Hán cổ.
Ngôi mộ cổ nói trên là của quan Đông Các Đại học sỹ Trần Đức Mậu. Ông là Tiến sỹ thi đậu khoa thi Nhâm Thìn (1472), niên hiệu Hồng Đức, năm thứ 3, đời vua Lê Thánh Tông (1470-1504).
Ngoài ra, tại xã Ích Hậu, còn lưu giữ nhiều tư liệu cổ, như: văn bia, câu đối, sắc phong cùng một số các tài liệu hiện vật liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp của Tiến sĩ Trần Đức Mậu đối triều Lê vào thế kỷ XV.
Hiện, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh đang tiến hành lập hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.

Đỗ Thị Thảo (t/h)

Nguoi dua tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên

Cùng chuyên mục

Quy định về giấy tờ cá nhân khi đi máy bay, người dân cần lưu ý

Năm 2024, người bao nhiêu tuổi sẽ được chính quyền chúc thọ, mừng thọ?

Quy định mới về tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 15/2

Những người không được đổi giấy phép lái xe, ai cũng nên biết

Những người được cấp thẻ BHYT miễn phí năm 2024, biết kẻo thiệt

Từ ngày 1/7/2024, căn cước công dân cũ sẽ được sử dụng ra sao?

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn