Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Sự kiện hàng ngày

Hàng xóm nói gì trước việc ông Nguyễn Đức Chung bị bắt?

Đức Hoa
Chủ nhật, 30/08/2020, 21:16 (GMT+7)

Theo một người hàng xóm ông Chung cho biết, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội sống với hàng xóm láng giềng xung quanh rất tốt còn ông ấy làm gì ngoài xã hội chúng tôi không thể biết được.

Bạn quan tâm
  • Đà Nẵng 5 ngày liên tiếp không có ca lây nhiễm trong cộng đồng
  • Chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 9: Tăng mạnh mức phạt với người ngoại tình
  • Lần đầu tiên sau hơn 1 tháng Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong 24h

Như tin đã đưa, chiều tối ngày 28/8, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định Khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam (4 tháng), Lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Nguyễn Đức Chung (SN 1967, Chủ tịch UBND TP Hà Nội).

Ngôi nhà ông Chung ở có 3 tầng, 1 tum.

Ông Chung bị khởi tố, bắt giam về hành vi "Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước" quy định tại Điều 337 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Sau 23 năm công tác trong ngành công an và gần trọn nhiệm kỳ làm Chủ tịch Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung vướng lao lý khi bị khởi tố về tội Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước. Ảnh: Zing

Trước việc ông Chung bị bắt, theo nguồn tin của Tiền Phong gia đình vị cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội hoàn toàn bất ngờ và bị sốc khi biết tin.

Ngay tại thời điểm khám nhà, con trai ông là anh Nguyễn Đức Hạnh không ở Hà Nội, sáng hôm sau mới về được. Mẹ ông Chung tuổi đã cao, có bệnh và giờ liên tục khóc trước biến cố của con trai bà. Trong tối 28/8, nhiều họ hàng, đồng nghiệp của gia đình ông cũng đến chia sẻ, mẹ ông Chung khi đó phải có người dìu tới.

Thời điểm này, khu vực đường trước cửa nhà ông Chung cũng có rất đông người dân tụ tập theo dõi khiến lực lượng công an phải có mặt để điều tiết trật tự, giao thông.. Ảnh: PLBĐ

Trong khi đó, bà H - một người bán hàng cách nhà ông Chung khoảng 100 mét cũng chia sẻ: "Không nghĩ có ngày thấy Chủ tịch Hà Nội bị bắt. Chúng tôi là dân đen, không quen biết hay quan hệ gì với gia đình ông Chung và cũng không biết ông ấy bị bắt vì tội gì. Thật sự rất bất ngờ".

Một người cho biết là hàng xóm của ông Chung nói thêm: "Ông ấy sống với hàng xóm láng giềng xung quanh rất tốt còn ông ấy làm gì ngoài xã hội chúng tôi không thể biết được. Khi nghe tin bắt ông ấy, tất cả hàng xóm chạy ra xem thế nào nhưng thấy rất đáng thương. Chúng tôi là người dân và thấy ông ấy làm được nhiều cái tốt, còn vi phạm thế nào chúng tôi chưa biết".

Đến 21h, công tác khám xét nhà riêng của bị can được hoàn tất. Ảnh: LĐ

Cạnh đó, một phụ nữ cũng chia sẻ thêm: "Ở tổ dân phố cũng vậy, ấy hay quan tâm những người già cả, khó khăn, rất tình cảm. Sáng nào cũng có lái xe đến đón bác đi làm, vẫn chủ động chào hỏi mọi người xung quanh, rất gần gũi. ôi đánh giá là người tốt, sống chan hòa với mọi người, gần gũi với nhân dân còn công việc của chúng tôi không biết".

Trong một diễn biến liên quan, trước ngày ông Nguyễn Đức Chung bị tạm đình chỉ chức vụ, bị khởi tố, bắt tạm giam, trên mạng xã hội liên tục xuất hiện những thông tin ác ý, như cho rằng ông Nguyễn Đức Chung bị đột quỵ, phải vào bệnh viện điều trị...

Về việc này, trên Dân Việt dẫn lời Thiếu tướng Xô khẳng định, không có chuyện ông Nguyễn Đức Chung bị đột quỵ hay có bệnh trọng gì đến mức phải cấp cứu, điều trị.

Người phát ngôn Bộ Công an đã đề nghị báo chí không được giật tít kiểu suy diễn đến chuyện vợ, con của ông Nguyễn Đức Chung, cũng như việc các phóng viên lên mạng xã hội viết này, viết kia gây ảnh hưởng tới vợ, con ông Nguyễn Đức Chung.

"Tới hôm này họp báo thường kỳ Chính phủ (dự kiến đầu tháng 9, tôi sẽ nêu vấn đề này", Tướng Xô cho biết.

Đức Hoa (t/h)

Theo tạp chí Người đưa tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên

Tin liên quan

  • Tướng Tô Ân Xô tiết lộ về tình trạng sức khoẻ ông Nguyễn Đức Chung sau khi bị bắt
  • Người dân đứng kín bên đường xem công an khám nhà ông Nguyễn Đức Chung
  • Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị bắt và khởi tố vì tội danh gì?

Cùng chuyên mục

Quy định về giấy tờ cá nhân khi đi máy bay, người dân cần lưu ý

Năm 2024, người bao nhiêu tuổi sẽ được chính quyền chúc thọ, mừng thọ?

Quy định mới về tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 15/2

Những người không được đổi giấy phép lái xe, ai cũng nên biết

Những người được cấp thẻ BHYT miễn phí năm 2024, biết kẻo thiệt

Từ ngày 1/7/2024, căn cước công dân cũ sẽ được sử dụng ra sao?

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn