Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Sự kiện hàng ngày

Hồ nước lớn nhất Hawaii mất hết sạch nước sau hơn 1 tiếng: Chuyện kỳ dị gì đang xảy ra?

Giang Trần
Thứ tư, 13/06/2018, 14:58 (GMT+7)

Nước tại chiếc hồ sâu 60m Green Lake trên đảo Hawaii (Mỹ) đã bị bốc hơi toàn bộ chỉ trong hơn 1 tiếng đồng hồ.

Nước tại chiếc hồ sâu 60m Green Lake trên đảo Hawaii (Mỹ) đã bị bốc hơi toàn bộ chỉ trong hơn 1 tiếng đồng hồ.

Kilauea thuộc quận Big Island, Hawaii (Mỹ) bắt đầu phun trào hôm 4/5 khiến khoảng 2.000 người đã phải đi sơ tán, dung nham từ núi lửa đã tràn ra và phá hủy hơn 600 ngôi nhà của người dân địa phương.

Không dừng lại ở đó, dung nham của núi lửa còn khiến cho hồ nước ngọt lớn nhất ở Big Island cũng phải bốc hơi nghi ngút. Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho hay dung nham chảy ra từ khe nứt số 8 (Fissure 8) đã tràn vào cả hồ Green vào mùng 2/6.

Chỉ trong 90 phút, đá nóng đã đun sôi nước trong hồ khiến hơi nước bốc lên ngùn ngụt, làm mực nước giảm xuống tới 61 m. Tạo nên một cảnh tượng khó tin mà các nhà khoa học có thể quan sát từ trên cao một cách dễ dàng.

Nhà nghiên cứu núi lửa Jessica Ball của USGS cho hay vào ngày 10/6, dung nham tiếp tục tràn vào hồ từ khe nứt số 8 và được cung cấp thêm dung nham từ dòng chảy nham thạch xung quanh Kapoho Crater.

"Dung nham chảy vào Green Lake lúc 10 giờ sáng (2/6) tạo ra một cột hơi nước bốc hơi lớn và đến 1 giờ 30 phút chiều, dung nham đã tràn khắp cả hồ, đun sôi tất cả nước. Tới 7 giờ sáng 3/6, dòng chảy dung nham còn hướng ra vịnh Kapoho và chỉ còn cách 46 m là tới biển".

Dòng dung nham sau đó còn hướng tới đại dương. Ảnh: USGS

Sở Cứu hỏa Hawaii (HCFD) đã chụp ảnh hồ Green từ trên máy bay và nhận thấy chỉ còn lại một ít nước còn sót lại trong hồ, không những thế dung nham vẫn tiếp tục đun nóng hồ gần giao lộ giữa đường cao tốc 132 và 137.

Sau đó, dòng dung nham đã đổ xuống biển Thái Bình Dương khiến cho nước biển cũng bị bốc hơi và tạo ra đám mây hơi nước chứa đầy axit vô cùng nguy hiểm cho sức khỏe của con người vì có thể làm bỏng da, mắt hay gây ra nhiều vấn đề hô hấp.

Hồ Green, hay còn gọi là Ka Wai a Pele, là hồ nước ngọt lớn nhất trên đảo Hawaii có độ sâu khoảng 60 m và là điểm bơi lội nổi tiếng nơi đây, vụ phun trào núi lửa Kilauea đã khiến cảnh quan ở đảo thay đổi một cách mạnh mẽ.

Bên cạnh việc biến mất của hồ nước ngọt Green là sự xuất hiện của một châu thổ mới do dung nham tràn xuống vịnh Kapolo bồi đắp nên. Chưa hết, thống kê từ USGS còn chỉ ra thảm họa tồi tệ do núi lửa Kilauea phun trào lại giúp lãnh thổ Hawaii "nở" ra hơn 1,6km.

Hoa Hướng Dương

 

Giang Trần (t/h)

Soha/Trí thức trẻ
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
hồ nước ngọt
khảo sát địa chất
trăn khổng lồ
phun trào núi lửa

Cùng chuyên mục

Quy định về giấy tờ cá nhân khi đi máy bay, người dân cần lưu ý

Năm 2024, người bao nhiêu tuổi sẽ được chính quyền chúc thọ, mừng thọ?

Quy định mới về tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 15/2

Những người không được đổi giấy phép lái xe, ai cũng nên biết

Những người được cấp thẻ BHYT miễn phí năm 2024, biết kẻo thiệt

Từ ngày 1/7/2024, căn cước công dân cũ sẽ được sử dụng ra sao?

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn