Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Sự kiện hàng ngày

Kinh hoàng sản xuất dấm gạo bằng cách trộn axit với nước lã

Vũ Thị Đậu
Thứ tư, 20/01/2016, 22:04 (GMT+7)

40 lít axit được các hộ dân pha với nước lã và phẩm màu để chế thành 10.000 chai dấm gạo cung ứng trên thị trường.

40 lít axit được các hộ dân pha với nước lã và phẩm màu để chế thành 10.000 chai dấm gạo cung ứng trên thị trường.

Báo Nghệ An, báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh đều đưa tin về vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, ngày 20/1, lực lượng Phòng CSĐT tội phạm về môi trường (PC49) Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện, bắt giữ vụ sản xuất nước dấm gạo bằng cách trộn nước lã với axit.Qua kiểm tra tại nhà bà Nguyễn Thị Thu (ở xóm 3, xã Hưng Chính, TP Vinh, Nghệ An), công an đã phát hiện bà Thu dùng axit pha với nước lã thành dấm gạo. Tại đây, Công an thu tang vật gồm 850 chai dấm loại 500 ml và một can nhựa đựng 4 lít axit.

Axit trộn với nước lã được phù phép thành những chai dấm gạo. Ảnh: Pháp luật tp HCM

Cùng ngày, Đội 4 thuộc Phòng PC49 Công an Nghệ An tiếp tục kiểm tra tại nhà ông Phạm Văn Phúc (cũng tại xóm 3, xã Hưng Chính) phát hiện nhiều chai dấm giả đã được pha từ các nguyên liệu giống như ở nhà bà Thu. Lực lượng chức năng đã tiến hành thu giữ một can 20 lít axit dùng để pha chế thành dấm, 105 kg ruốc bông, hơn 1.300 chai dấm, 130 kg gia vị thịt hộp, 84 lít tương ớt, 10 kg nước cốt dừa đã quá hạn sử dụng , 72 chai nước không rõ nguồn gốc xuất xứ...

Bước đầu, cả bà Thu và ông Phúc khai nhận, họ đã sử dụng 40 lít axit để pha chế thành khoảng 10.000 chai dấm gạo cung ứng trên thị trường.

Hiện vụ việc đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Vũ Đậu (tổng hợp)

Vũ Thị Đậu (t/h)

Nguoi dua tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
axit
sản xuất dấm gạo
dấm gạo

Cùng chuyên mục

Quy định về giấy tờ cá nhân khi đi máy bay, người dân cần lưu ý

Năm 2024, người bao nhiêu tuổi sẽ được chính quyền chúc thọ, mừng thọ?

Quy định mới về tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 15/2

Những người không được đổi giấy phép lái xe, ai cũng nên biết

Những người được cấp thẻ BHYT miễn phí năm 2024, biết kẻo thiệt

Từ ngày 1/7/2024, căn cước công dân cũ sẽ được sử dụng ra sao?

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn